Từng bị thợ làm tóc đuổi về một năm trước, Đỗ Thị Hà tiếp tục lộ da đầu trắng hếu tại HHTG 2021

Chinh chiến tại Miss World 2021, Đỗ Thị Hà vô tư "show" thẳng khuyết điểm kém duyên trước ống kính.

Hashtag: Hoa hậu Việt Nam Miss World Vietnam 2022 Đỗ Thị Hà

Trong hành trình chinh chiến tại Miss World 2021, Đỗ Thị Hà khiến người hâm mộ nhiều lần xúc động, tự hào khi cố gắng truyền tải tinh hoa vẻ đẹp văn hóa Dân tộc đến với bạn bè quốc tế. Trong phần thi Dance of the World, người đẹp lựa chọn trang phục lấy cảm hứng từ Nhụy Kiều Tướng Quân - Bà Triệu

Mặc dù thành công thể hiện hình ảnh nữ tướng mạnh mẽ, đầy quyền lực, Đỗ Thị Hà vẫn bị netizen "bắt lỗi" một điểm trừ nhan sắc. Dễ thấy, trong 2 bức ảnh mặc trang phục Bà Triệu, Đỗ Thị Hà lựa chọn kiểu tóc búi cao để làm nổi bật chiếc mấn đội đầu đính kết cầu kỳ. Tuy nhiên, cũng chính kiểu tóc này vừa là "công thần" vừa là "tội đồ", khi khiến nàng hậu lộ ra mảng da đầu "trắng hếu", kém duyên, nhìn như bị hói.

Xẹm thêm: Jennie BLACKPINK rất ít khi buộc tóc cao, hóa ra vì sợ lộ khuyết điểm to đùng này

Hình ảnh mới nhất của Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021, cô mặc trang phục Bà Triệu nhưng lỗi làm tóc khiến nhiều người nhức mắt.

Khi buộc chặt tóc, người đẹp bị lộ ra cả mảng da đầu trắng hếu dù đã khéo léo dùng tóc mai che bớt phần nào. Dù ở vị trí chính diện hay góc nghiêng thần thánh, vùng khuyết điểm này vẫn lồ lộ ra "đập thẳng" vào mắt người xem.

Dù đã cố chải chuốt và (có lẽ) đã sử dụng phấn tối dậm phần da đầu, nhưng khuyết điểm này vẫn lộ rõ.
Khi bỏ mấn đội đầu, phần da đầu trắng tinh của Hoa hậu như đập vào mắt.

Trước khi sang Puerto Rico, nàng Hậu từng thử mặc trang phục này cho khán giả nước nhà chiêm ngưỡng và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhưng khi đó, người đẹp chọn để xõa tóc nền nã thay vì búi cao nên không lộ rõ da đầu.

Tạo hình phần thi Dance of World của Đỗ Thị Hà trước khi dự thi chính thức nhận được nhiều lời khen ngợi. Lúc này, cô cũng tinh tế xõa tóc để che giấu vùng tóc hói.

Đây không phải lần đầu Đỗ Thị Hà lộ khuyết điểm này tại cuộc thi nhưng không biết vô tình hay cố ý, nàng Hậu vẫn vô tư "kết thân" với những kiểu tóc búi, buộc cao mà không ý thức được rằng điểm nhan sắc của mình đang thụt lùi nghiêm trọng.

Váy áo chỉn chu, trang điểm lồng lộn nhưng vùng da đầu trắng hếu như hói khiến Đỗ Thị Hà mất điểm.
Không biết vô tình hay cố ý, nàng hậu thường show trực diện khuyết điểm của bản thân ra trước ống kính.
Khi đã có vùng tóc hói rõ ràng thế này, người đẹp nên áp dụng những kiểu tóc giúp che bớt khuyết điểm như thả xõa, buộc thấp,... hoặc nên dùng các thủ thuật trang điểm để che đi phần da đầu trắng tinh thế kia.

Nếu là "fan ruột" của Đỗ Thị Hà, chắc hẳn bạn cũng biết nàng Hậu từng không ít lần than vãn về việc tóc yếu, không đủ điều kiện xử lý hóa chất thậm chí ra  đến salon còn bị "người ta" đuổi về.

Hoa hậu Việt Nam 2020 từng đăng trạng thái "tức tưởi" khi đi làm tóc nhưng bị ai đó đuổi về.

Nếu bạn chẳng may có chung nhược điểm với Hoa hậu Việt Nam 2020, hãy tham khảo những thủ thuật dưới đây để giấu nhẹm đi "vùng đất trống":

Dùng tóc để che hói

Đây là cách tăng độ phủ của tóc cho phần hói 2 bên, giúp các nàng khắc phục nhược điểm hiệu quả mà không cần lích kích dùng phấn phủ. Cụ thể, bạn chỉ cần lấy một phần tóc trên đỉnh đầu, tỉa khéo léo sao cho phần tóc này khi rủ xuống sẽ che phủ vùng trán thưa tóc ở 2 bên.

Những cô nàng bị hói trán thay vì kéo tóc lên cao thì hãy để tóc mái.

Dùng phấn che hói 

Điều này có thể ví như bạn đang tô màu cho mái tóc thưa. Cách làm này khắc phụ tình trạng hói đầu vô cùng hiệu quả, nhanh chóng. Cụ thể, bạn nữ sẽ chấm cọ vào bột phấn màu tối, rồi dậm nhẹ nhàng, đều tay lên vùng da đầu cần xử lý. Tuy không phải biện pháp lâu dài nhưng cách làm này cũng phần nào giúp bạn cảm thấy tự tin hơn. 

Hoặc chữa cháy bằng các sản phẩm phấn phủ đặc trị cho vùng này.

Đỗ Thị Hà sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Thanh Hóa. Với mong muốn khám phá bản thân, người đẹp sinh năm 2001 quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam khi đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm tham gia các cuộc thi nhan sắc nhưng với hình ảnh dịu dàng, thanh thoát Đỗ Thị Hà trở thành chủ nhân của vương miện Hoa hậu danh giá.

Bước ra từ cuộc thi nhan sắc, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vấp phải không ít ý kiến trái chiều đến từ các fan sắc đẹp. Tuy nhiên bằng nỗ lực và tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ, người đẹp xứ Thanh đã có một hành trình ấn tượng khi trở thành đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh - Miss World 2021.

Trong suốt một tháng tham gia ngôi nhà chung, Đỗ Thị Hà luôn được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá nằm trong Top thí sinh tiềm năng của cuộc thi. Kết quả chung cuộc, Đỗ Thị Hà dừng chân ở Top 13 nhờ chiến thắng phần thi phụ Digital Challenge (Truyền thông trực tuyến). Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam cũng có những thành tích đáng chú ý như: Top 13 Top Model, Top 27 Miss Talent, Top 28 Beauty with a Purpose (dự án nhân ái).

*Tiểu sử Hoa hậu Đỗ Thị Hà

  • Tên thật: Đỗ Thị Hà
  • Năm sinh: 2001
  • Quê quán: Thanh Hóa
  • Nghề nghiệp: Sinh viên, Hoa hậu Việt Nam

Sự nghiệp đời tư của Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng được nhiều người quan tâm đặc biệt trong thời gian gần đây. Xem thêm: Tiểu sử Đỗ Thị Hà

Bài liên quan

News feed