4 kiểu quần bạn chớ dại diện vào dịp Tết nếu không muốn bị chê kém sang ngay ngày đầu năm

Leah Đăng lúc: Thứ hai, 31/01/2022 00:41 (GMT +7)
Để "lên đồ" an toàn nhất cho dịp Tết thì chị em hãy tạm thời tránh xa 4 kiểu quần này ngay kẻo mới đầu năm đã mắc lỗi ăn mặc.
Hashtag #Mix&match #Tết Nhâm Dần #Tết Nguyên đán #BEAUTORY #Thời trang

Mặc gì trong dịp năm mới là câu hỏi muôn thuở khiến chị em đau đầu mỗi khi Tết đến xuân về. Như mọi khi, các nàng thường chọn những kiểu váy áo sang chảnh, sành điệu để "lên đồ" thật nổi bật hơn hẳn ngày thường. Tuy nhiên, năm nay dự báo thời tiết năm mới sẽ có mưa và lạnh, điều này khiến nhiều chị em lại có xu hướng thích diện những kiểu quần dài đảm bảo tiêu chí vừa ấm áp lại kín đáo để đi chúc Tết. 

Thế nhưng, quần dài thì cũng có quần "this", quần "that", không phải kiểu nào cũng phù hợp để diện vào những ngày đầu xuân năm mới đâu. Điển hình như 4 kiểu quần dưới đây là những item chị em buộc phải cho vào blacklist kẻo mới đầu năm đã bị chê là kém sang và luộm thuộm thì cả năm lại mất vui ngay đấy. 

>>> Xem thêm: Tết Nhâm Dần cứ sắm đủ 4 kiểu chân váy ngắn này thi style cả năm luôn trẻ trung và sành điệu hết nấc

1. Quần nỉ 

Quần nỉ thoải mái, ấm áp lại năng động và trẻ trung nhưng cũng vì thế mà không hề đảm bảo tiêu chí lịch sự cho dịp quan trọng như năm mới. Khi diện item này, trông bạn chẳng khác gì diện đồ ngủ để đi chúc Tết, thậm chí còn rất dễ bị người khác chê là luộm thuộm và kém sang ngay ngày đầu năm.

Thay vì quần nỉ, các nàng có thể tìm đến quần ống rộng, quần nhung tăm... vừa đảm bảo thoải mái lại trông lịch sự hơn hẳn. Ngoài ra, bạn hãy mix cùng các kiểu giày da như giày loafer, boots da cao cổ... sẽ tạo nên set đồ đậm chất thanh lịch. 

Các kiểu quần nỉ thoải mái và ấm áp thì không item nào sánh bằng nhưng nếu diện để đi chúc Tết thì chẳng khác nào bạn đang diện đồ ngủ ra đường cả.
Các kiểu quần nỉ thoải mái và ấm áp thì không item nào sánh bằng nhưng nếu diện để đi chúc Tết thì chẳng khác nào bạn đang diện đồ ngủ ra đường cả.
Bạn hãy chọn những như quần jeans ống rộng, quần nhung tăm... Những kiểu quần này cũng rất thoải mái mà độ lịch sự thì chắc chắn 'ăn đứt' quần nỉ.
Bạn hãy chọn những như quần jeans ống rộng, quần nhung tăm... Những kiểu quần này cũng rất thoải mái mà độ lịch sự thì chắc chắn "ăn đứt" quần nỉ.

2. Quần jeans rách

Quần jeans rách đầy cá tính và phóng khoáng nhưng nếu rách tả tơi thì lại khiến bạn trông kém duyên ngay lập tức, đặc biệt là trong mắt các bậc phụ huynh. Bởi vậy dù có thích đến đâu thì bạn cũng chỉ nên diện item này để đi dạo phố hoặc đi chơi với bạn bè chứ đừng diện đi chúc Tết. 

Quần jeans trơn lành lặn sẽ là lựa chọn phù hợp hơn cho dịp năm mới. Các nàng có thể chọn quần jeans ống đứng, ống loe, ống rộng... vừa trẻ trung lại vẫn thanh lịch hết nấc. Bạn có thể mix cùng áo sơ mi, áo cổ lọ và khoác ngoài là áo blazer, áo dạ tweed... là có ngay set đồ đẹp để đi chơi Tết.

Quần jeans rách bụi bặm dễ khiến bạn trở nên kém duyên, kém chỉn chu trong dịp năm mới.
Quần jeans rách bụi bặm dễ khiến bạn trở nên kém duyên, kém chỉn chu trong dịp năm mới.
Thay vì quần jeans rách, một set đồ điển hình gồm quần jeans trơn ống loe, mix cùng áo thun cổ lọ và áo dạ tweed, đi kèm 1 đôi ankle boots sẽ là set đồ lí tưởng để bạn đi chơi Tết.
Thay vì quần jeans rách, một set đồ điển hình gồm quần jeans trơn ống loe, mix cùng áo thun cổ lọ và áo dạ tweed, đi kèm 1 đôi ankle boots sẽ là set đồ lí tưởng để bạn đi chơi Tết.

3. Quần legging 

Với đặc điểm bó sát lấy đôi chân, quần legging sẽ đảm bảo đủ ấm áp cho các nàng trong những ngày lạnh giá. Ngoài ra, quần legging còn là "vũ khí" giúp các cô nàng sở hữu đôi chân thon dài, nuột nà khoe triệt để "cực phẩm" của mình. Tuy nhiên, item này sẽ khiến chị em dễ mắc lỗi ăn mặc kém duyên nếu mix and match không khéo léo. 

Quần legging là trang phục tiềm ẩn nhiều rủi ro mà chắc chắn bạn không nên thử vào dịp năm mới. 
Quần legging là trang phục tiềm ẩn nhiều rủi ro mà chắc chắn bạn không nên thử vào dịp năm mới. 
Nếu vẫn muốn khoe chân thon mà vẫn đảm bảo tiêu chí vừa ấm vừa sành điệu thì các nàng nên chuyển sang diện skinny jeans, mix cùng boots cao gối hoặc ankle boots là chuẩn bài.
Nếu vẫn muốn khoe chân thon mà vẫn đảm bảo tiêu chí vừa ấm vừa sành điệu thì các nàng nên chuyển sang diện skinny jeans, mix cùng boots cao gối hoặc ankle boots là chuẩn bài.

4. Quần âu đứng dáng

Quần âu đứng dáng với đường xếp li chắc chắn là lịch sự và chỉn chu rồi, nhưng item này sẽ chỉ phù hợp với chốn công sở thôi còn để diện đi chơi thì lại khá cứng nhắc. Nếu các chị em muốn năm mới trông trẻ trung, sành điệu và ấn tượng hơn hẳn ngày thường thì đây sẽ không phải item dành cho bạn đâu.

Thay vào đó, các nàng nên chọn kiểu quần âu ống suông, có độ rộng vừa phải và màu sắc tươi sáng như trắng, be,... vừa đảm bảo thoái mái lại vừa trẻ trung và thanh lịch. 

Nếu không muốn bị chê đi chơi Tết mà như đi làm thì bạn không nên diện kiểu quần baggy đứng dáng với đường xếp ly ở giữa như thế này.
Nếu không muốn bị chê đi chơi Tết mà như đi làm thì bạn không nên diện kiểu quần baggy đứng dáng với đường xếp ly ở giữa như thế này.
Quần âu ống suông, ống đứng với độ rộng vừa phải sẽ giúp bạn trông trẻ trung, thanh lịch mà lại 'hack' dáng hiệu quả hơn hẳn.
Quần âu ống suông, ống đứng với độ rộng vừa phải sẽ giúp bạn trông trẻ trung, thanh lịch mà lại "hack" dáng hiệu quả hơn hẳn.
3 kiểu chân váy dành cho nàng "nấm lùn" diện Tết, đảm bảo vừa trông cao ráo, vừa xinh không tưởng 4 kiểu giày không nên sắm trong dịp Tết Nhâm Dần nếu không muốn "toang" cả set đồ 5 cách diện quần ống rộng đơn giản giúp nàng công sở hết bị "gắn mác" luộm thuộm và kém sang
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp