5 điểm du lịch hấp dẫn nhất Phú Yên, nếu không đặt chân đến thì tiếc hùi hụi

Sa Mộc Đăng lúc: Thứ ba, 31/05/2022 09:43 (GMT +7)
Phú Yên có rất nhiều điểm du lịch đẹp và dưới đây là những điểm du lịch đẹp và hấp dẫn ở Phú Yên nhất định phải ghé thăm một lần trong đời!
Hashtag #Du lịch Việt Nam #Kinh nghiệm du lịch #Du lịch hè 2021 #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

Phú Yên là một tỉnh nằm dọc biển duyên hải miền Trung, đây là một vùng đất vẫn còn rất hoang sơ và chưa được khai phá nhiều. Tuy nhiên, sau bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" công chiếu vào năm 2015 thì bỗng nhiên nơi đây lại nổi như cồn, và càng ngày càng thu hút được nhiều khách du lịch. Và khi đặt chân đến vùng đất này, nếu bạn bỏ qua những điểm dưới đây thì thật là đáng tiếc.

1. Ghềnh đá đĩa

Ghềnh đá đĩa là một trong những thắng cảnh du lịch nổi tiếng của đất xứ Nẫu. Thắng cảnh này thuộc địa phận xã Anh Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Tên gọi này xuất phát từ hình dạng của những khối đá được xếp tầng tầng lớp lớp nhau bên bờ biển. Nhìn từ xa, những khối đá này giống như một tổ ong khổng lồ được xếp rất ngay ngắn, kỳ lạ. 

5 điểm du lịch hấp dẫn nhất Phú Yên, nếu không đặt chân đến thì tiếc hùi hụi - Ảnh 1

Ghềnh đá đĩa nắng và nóng vì không có cây che phủ do đặc điểm tự nhiên, dù vậy những trụ đá đen tổ ong hùng vĩ ở đây vẫn đủ sức mê hoặc du khách say mê ngắm nhìn chụp ảnh. Tuy nhiên hãy lưu ý nhớ mang đủ mũ nón cũng như để ý nếu có các em nhỏ đi cùng nhé. 

5 điểm du lịch hấp dẫn nhất Phú Yên, nếu không đặt chân đến thì tiếc hùi hụi - Ảnh 2

2. Mũi Điện - Bãi Môn

Mũi Điện hay còn gọi là Mũi Đại Lãnh, nằm giáp ranh giữa tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa. Mũi Điện là một trong những nơi đón bình minh đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam. Mũi Điện thuộc địa phận thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Để đến được đây, bạn cần phải đi hơn 30km từ trung tâm thành phố Tuy Hòa, vượt qua những con đèo ven biển đẹp nhất nhì Việt Nam. Mũi Điện được bao quanh bởi núi, bởi biển, bởi màu xanh bát ngát dễ chịu, khi lên đến đây bạn sẽ được ngắm cảnh sắc đẹp mê mải mà không một máy ảnh nào đủ đẹp để ghi lại.

5 điểm du lịch hấp dẫn nhất Phú Yên, nếu không đặt chân đến thì tiếc hùi hụi - Ảnh 3

Tại đây, du khách có thể leo lên ngọn hải đăng để có thể bao quát được quang cảnh xung quanh. Đây là ngọn hải đăng được xây dựng vào năm 1890, cao 26.5m so với mặt đất và cao 110m so với mặt nước biển. Bên trong hải đăng là cầu thang xoắn ốc bằng gỗ với 110 bậc. Ngọn hải đăng này chính là địa điểm lý tưởng để bạn ngắm bình minh.

5 điểm du lịch hấp dẫn nhất Phú Yên, nếu không đặt chân đến thì tiếc hùi hụi - Ảnh 4

Dưới chân Mũi Điện chính là Bãi Môn, với làn nước trong xanh và êm đềm. Đây cũng là nơi rất nhiều bạn trẻ lựa chọn cắm trại qua đêm để ngắm bình minh đầu tiên. Vé vào cửa khu mũi Điện, hải đăng là 20 ngàn đồng.

3. Bãi Xép

Bãi Xép là một trong những địa danh nổi tiếng nhất nhì sau thành công của bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Đây là nơi là nhiều người ghé thăm để chiêm ngưỡng những cảnh quay đẹp như mơ trong phim. Và được tận mắt chứng kiến mới thây đây là một địa điểm đẹp, hoang sơ và bình yên đến nao lòng. Bãi Xép thuộc xã An Chấn, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên. 

Từ bãi Xép bạn sẽ ngắm được cảnh biển mênh mông của Phú Yên.
Từ bãi Xép bạn sẽ ngắm được cảnh biển mênh mông của Phú Yên.
Cảnh giác ngắm sóng biển vỗ vào bãi đá rất thư giãn.
Cảnh giác ngắm sóng biển vỗ vào bãi đá rất thư giãn.

Đặt chân lên đỉnh Gành Xép, chắc chắn ấn tượng nhất với khách du lịch sẽ là một thảo nguyên mênh mông xanh rì với những rặng cây xương rồng lớn nhỏ. Và nếu đến đúng mùa, khách du lịch sẽ còn được ngắm cả những bông hoa vàng li ti nở bung xòe trên đồng cỏ xanh tạo nên một khung cảnh vô cùng nên thơ.

Khung cảnh bình yên nhìn từ Bãi Xép.
Khung cảnh bình yên nhìn từ Bãi Xép.
Bãi Xếp đẹp nhất về chiều tà, thời tiết không quá nắng nóng và còn có thể ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ.
Bãi Xếp đẹp nhất về chiều tà, thời tiết không quá nắng nóng và còn có thể ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ.

Ngoài ra, dưới chân núi Gành Xép cũng có một bãi biển trải dài và có 1 bãi vầy nhỏ rất an tòa cho trẻ nghịch nước. Đây cũng là nơi nhiều gia đình, nhóm bạn lựa chọn để nghỉ ngơi, tắm biển, cắm trại và thưởng thức những món hải sản ngon.

4. Tháp Nghinh Phong

Tháp Nghinh Phong là một biểu tượng vô cùng mới mẻ của Phú Yên. Đây là ngọn tháp lớn nằm ngay ngã tư Độc Lập thuộc thành phố Tuy Hòa. Ngọn tháp này được lấy ý tưởng từ Ghềnh đá đĩa - một trong những thắng cảnh nổi tiếng của xứ Nẫu, bởi thế mà ngọn tháp cũng được xây bởi những khối đá lục giác xếp chồng lên nhau. 

6 điểm du lịch hấp dẫn nhất Phú Yên, nếu không đặt chân đến thì tiếc hùi hụi - Ảnh 1
6 điểm du lịch hấp dẫn nhất Phú Yên, nếu không đặt chân đến thì tiếc hùi hụi - Ảnh 1

Đây là một trong những địa điểm check in nổi tiếng gần đây cho du khách khi đến Phú Yên. Ngọn tháp cao sừng sững đứng bên bờ biển này khiến du khách cảm thấy choáng ngợp và thích thú.

5. Vịnh Vũng Rô

Vịnh Vũng Rô thuộc địa phận xã Hòa Xuân Nam, Đông Hòa, Phú Yên. Đây là một vùng vịnh biển rộng lớn, có rất nhiều bãi tắm đẹp. Vịnh Vũng Rô có một sự hoang sơ hiếm có, vùng vịnh được bao bọc bởi những dãy núi hùng vĩ như Đèo Cả, Đá Bia và Hòn Bà. 

5 điểm du lịch hấp dẫn nhất Phú Yên, nếu không đặt chân đến thì tiếc hùi hụi - Ảnh 10

Đứng từ trên cao nhìn xuống, Vịnh Vũng Rô giống như một bức tranh thủy mặc với những chiếc ghe thuyền nhỏ li ti từ phía xa trên làn nước xanh ngọc biếc mát mắt. Và cho dù bạn ghé thăm nơi này vào buổi bình minh hay hoàng hôn, khi khung cảnh nơi đây cũng đều khiến bạn say đắm.

Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp