7 quan niệm sai lầm về mặc đẹp bạn cần phải biết

Lu Ân Đăng lúc: Thứ hai, 02/11/2020 11:38 (GMT +7)
Qua từng giai đoạn khác nhau, những tiêu chuẩn về mặc đẹp sẽ thay đổi. Dưới đây là 7 quan niệm ăn mặc bạn cần phải cập nhật để mặc đẹp hơn mỗi ngày.
Hashtag #Lịch sử thời trang #Bí quyết mặc đẹp #Xu hướng thời trang #Thời trang và Phong cách #BEAUTORY #Thời trang

Quan niệm ăn mặc cũng giống như xu hướng thời trang: Luôn luôn cập nhật, luôn luôn thay đổi. Ngày hôm nay việc ăn mặc bị gói gọn trong những khuôn khổ, quy chuẩn nào đó thì biết đâu ngày mai những quan niệm ấy sẽ không còn đúng nữa. "Xấu hổ vì vòng 1 khiêm tốn",  "ăn mặc kín đáo",... là những đã trở nên lỗi thời. Có rất nhiều điều tưởng như định kiến đã dần dần thay đổi.

Giấu đi vòng ngực khiêm tốn

Quan niệm này xuất phát từ quan điểm cho rằng chỉ những người phụ nữ có bộ ngực lớn thì mới được coi là đẹp. Từ xa xưa, công việc của phụ nữ là nội trợ và sinh con, đẻ càng nhiều thì vòng 1 sẽ càng đẩy đà, dẫn đến chuẩn mực chung về ngực phải to, đầy đặn để chứng minh khả năng sinh nở tốt. Nhưng đối với xã hội hiện đại, thị hiếu mọi người đang bắt đầu đề cao những bộ ngực nhỏ. Bằng chứng là các người mẫu sải bước trên sàn catwalk với vòng 1 nhỏ, khiêm tốn lại được các nhà mốt ưu ái lựa chọn, vì điều đó được cho rằng mang đến sự thanh lịch cho những bộ trang phục. Nhưng chung quy ngực to hay nhỏ không quan trọng, quan trọng là người phụ nữ dù thế nào cũng luôn tự tin vào cơ thể mình.

Những người mẫu vòng 1 khiêm tốn lại được các hãng đồ lót ưa chuộng.
Những người mẫu vòng 1 khiêm tốn lại được các hãng đồ lót ưa chuộng.

Che kín nội y

Bộ đầm xuyên thấu thấy cả nội y nhưng lại nhìn không hề phản cảm.
Bộ đầm xuyên thấu thấy cả nội y nhưng lại nhìn không hề phản cảm.

Nếu là một người yêu thích phim cổ trang, bạn sẽ nhận thấy phụ nữ thời xưa không bao giờ được phép ăn mặc hở hang. Trang phục của phụ nữ thời phong kiến che phủ hầu như toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân người mặc, nếu không, người phụ nữ đó sẽ bị đánh giá rẻ rúng về mặt nhân cách. Nhưng bây giờ thì câu chuyện đã khác, phụ nữ được tự do lựa chọn những trang phục phù hợp với mình, dù có phô phai da thịt một chút miễn sao họ cảm thấy tự tin là được. Điều này không cổ xuý cho việc phụ nữ ăn mặc phản cảm khi ra đường. Mọi thứ chỉ nên dừng ở sự gợi cảm chừng mực, như một chiếc slip dress ren hay áo croptop khoe khéo vòng eo thon...

Nhất định phải có thắt lưng khi mặc quần jeans

Chiếc thắt lưng là phụ kiện giúp tạo điểm nhấn cho trang phục của bạn nhưng không nhất thiết lúc nào cũng cần phải có mặt nó. Với xu thế đang ngày càng tối giản trong thời trang thì đôi khi thắt lưng lại là một phụ kiện tạo cảm giác nặng nề. Đặc biệt là nam giới không cần lúc nào cũng đeo thắt lưng khi sơ vin ra đường, trông bạn sẽ già hơn chục tuổi.

Mang dây nịch khi sơ vịn trông bạn già hơn chục tuổi.
Mang dây nịch khi sơ vịn trông bạn già hơn chục tuổi.

Hoạ tiết kẻ ngang khiến bạn trông béo hơn

Chắc hẳn bạn đã từng nghe mẹo chọn đồ: Hoạ tiết kẻ ngang thì dành cho người ốm còn hoạ tiết kẻ sọc thì dành cho người mập đúng không? Nhưng thực chất không hẳn là như vậy. Theo Brightside, một nhà vật lý học người Đức vào thế kỷ 19 - Herman von Helmholtz chỉ ra rằng một hình vuông được trang trí bằng kẻ ngang nhìn gọn hơn so với kẻ dọc. Chứng minh này đã đi ngược lại với những gì chúng ta nghĩ về hoạ tiết ngang dọc trên quần áo. Giờ đây chiếc váy kẻ ngang có thể giúp người mặc trông thon gọn hơn.

Đồ hoạ tiết kẻ ngang lại tôn lên ba vòng xinh đẹp của cô gái này.
Đồ hoạ tiết kẻ ngang lại tôn lên ba vòng xinh đẹp của cô gái này.

Người cao không cần đi giày cao gót

Nhiều người cho rằng đã cao thì không nên đi giày cao gót, như vậy sẽ làm bạn bị chú ý giữa đám đông. Nhưng điều này thật vô lý, giày cao gót là phụ kiện hoàn hảo cho người phụ nữ. Chúng giúp đôi chân trông thon dài hơn chứ không hẳn là chỉ giúp tăng chiều cao. Người phụ nữ có vóc dáng cao ráo vẫn nên đi giày cao gót để trở nên thanh thoát hơn.

Giày cao gót là dành cho tất cả phụ nữ.
Giày cao gót là dành cho tất cả phụ nữ.

Tất tối màu chỉ phối cùng giày tối màu

Nhưng sự thực thì sự kết hợp giữa đôi giày trắng và quần tất tối màu sẽ giúp che đi những khuyết điểm như chân ngắn, bắp chân to. Hơn nữa xu hướng thế giới đang ưa chuộng mang quần tất phối cùng giày, thì điều này càng hợp lý. Miễn là chiếc quần tất có màu sắc phù hợp với quần áo để tổng thể trông thanh lịch, hợp mắt.

Phối hợp quần tất đen cùng màu với quần áo và một đôi giày trắng khiến người mặc trông cao ráo dù góc chụp không hoàn hảo.
Phối hợp quần tất đen cùng màu với quần áo và một đôi giày trắng khiến người mặc trông cao ráo dù góc chụp không hoàn hảo.

Không được kết hợp quá nhiều hoạ tiết trên một bộ đồ

Thực chất nếu bạn là một người có mắt thẩm mỹ cao, thì những trang phục hoạ tiết phối hợp khéo léo sẽ tạo nên một tổng thể ấn tượng chứ không hề rối mắt. Những điều cần chú ý là màu sắc của các items không được quá tương phản, hoạ tiết không quá khác biệt và tiết chế phụ kiện. Nắm giữ những nguyên tắc này thì bạn còn sợ gì những lúc diện trang phục nhiều hoạ tiết layer-on-layer khi xuống phố.

Hoạ tiết phối cùng nhau lại vô cùng ăn nhập và ấn tượng.
Hoạ tiết phối cùng nhau lại vô cùng ăn nhập và ấn tượng.
Thời trang mì ăn liền gói trọn cả chiều dài lịch sử Emily in Paris: Không chỉ là cẩm nang thời trang dành cho phái yếu
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp