LG từ chối bán lại dây chuyền sản xuất điện thoại cho Vingroup, chính thức khai tử mảng smartphone

Thông báo về việc chính thức rời khỏi thị trường smart phone củaLG Electronics đã được đưa ra sau cuộc họp cổ đông diễn ra sáng 5/4 hôm nay.

Sau cuộc họp cổ đông thường niên, cuối cùng thì LG Electronics  cũng quyết định "khai tử" mảng smart phone của mình. Đại diện của thương hiệu này cho biết sẽ rút khỏi thị trường kinh doanh điện thoại thông minh nhiều "khốc liệt" để tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng tốt hơn như linh kiện xe điện, thiết bị kết nối, nhà thông minh, robot, trí tuệ nhân tạo, giải pháp tài chính và một số nền tảng dịch vụ khác.

LG chính thức khai tử smartphone của hãng.

Tất cả số smartphone LG đã được sản xuất và tồn đọng trong kho sẽ vẫn được tiếp tục kinh doanh. Các chính sách về hỗ trợ dịch vụ, cập nhật phần mềm cho sản phẩm cũng được duy trì tùy vào điều kiện và thị trường cung ứng để đảm bảo sản phẩm đã bán ra và được bán tiếp vẫn hoạt động ổn định.

LG chưa đưa ra việc xử lý "số phận tương lai" của những nhân viên của hãng trong mảng smart phone. Quá trình rút khỏi mảng kinh doanh di động của LG sẽ bắt đầu trong vòng 4 tháng và dự kiến hoàn tất vào ngày 31/7.

LG smartphone đã thua lỗ nhiều năm liên tiếp với khoản lỗ lên tới hơn 4 tỉ USD.

Đại diện của tập đoàn LG cũng cho biết, hãng này chỉ dừng các hoạt động liên quan đến điện thoại di dộng, còn các công nghệ liên quan đến di động như mạng không dây kết nối 6G, các công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và các thành quả thừa hưởng sau hơn 20 năm làm điện thoại của LG vẫn sẽ được ứng dụng cho các sản phẩm trong tương lai.

Theo XDA (XDA Developers), cộng đồng phát triển phần mềm điện thoại với gần 10 triệu thành viên cho biết Năm qua, mảng kinh doanh di động của LG đã phải đón nhận khoản lỗ lên tới 751 triệu USD. Đây là đợt báo cáo lỗ thứ 6 liên tiếp kể từ quý II năm 2015, tổng số tiền thua lỗ của mảng điện thoại di động đã lên tới hơn 4 tỉ USD và hãng này đã hết kiễn nhẫn với việc duy trì "sự sống" cho sản phẩm này.

Sau khi chấm dứt các dây chuyền sản xuất và kinh doanh mảng điện thoại di động, LG đã tính đến việc rao bán, chia tách hoặc giảm quy mô mảng smartphone. Đồng thời có nhiều đơn vị đã liên hệ nhằm mua mảng điện thoại đi động của LG song vẫn chưa thể tiến hành.

VinGroup từng muốn mua lại thương hiệu LG smartphone nhưng bất thành.

Vào ngày 21/1, trang Business Korea đưa tin LG đàm phán để bán lại dây chuyền sản xuất smartphone cho tập đoàn Vingroup của Việt Nam. Đơn vị sản xuất smartphone nội địa lớn nhất Việt Nam này đang muốn mở rộng những mảng kinh doanh công nghệ cao, việc mua lại mảng smartphone của một tên tuổi lớn như LG có thể mang lại lợi ích và nhiều mục đích khác nhau cho Vingroup.

Tuy nhiên, đến ngày 22/2 thì tờ Korea Times dẫn tin cho biết thỏa thuận sụp đổ vì không chốt được giá. Việc chấm dứt và chuyển đổi các dây chuyền sản xuất smart phone của LG sẽ được chuyển sang thành sản xuất đồ gia dụng.

Một loạt các sản phẩm dự kiến ra đời trong năm 2021 sẽ chỉ còn là "một giấc mơ".

Toàn bộ các dự án điện thoại trong năm nay của LG cũng sẽ chấm dứt, có thể kể đến là sản phẩm martphone màn hình cuộn của LG cũng "đi tong" cùng với vài mẫu điện thoại khác được dự kiến  ra đời vào đầu năm nay.

Vậy nguyên nhân vì đâu mà một thương hiệu điện thoại thông minh từng được coi là đối trọng với Samsung, hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới. Thế nhưng những mẫu sản phẩm flagship mới của LG đã thua hoàn toàn về cả tính năng, thiết kế và cách "lấy lòng" thị trường của Samsung. Còn ở phân khúc tầm trung và giá rẻ thì hãng này dễ dàng bị "đè bẹp" bởi các hãng sản xuất smartphone giá rẻ đến từ Trung Quốc.

Cái tên LG smartphone dễ dàng bị đối thủ đè bẹp ở mọi phân khúc.

Trước khi đóng cửa hoàn toàn, LG đã kinh doanh trong mảng smartphone từ năm 2006 với sản phẩm đầu tay là LG Prada, song không thể đọ lại với Iphone ra mắt cùng năm. Sau đó là quãng thời gian ganh đua căng thẳng để phát triển sản phẩm và chiếm lĩnh thị trường  với không chỉ Iphone mà còn nhiều hãng sản xuất lớn khác như SamSung, Sony hay Motorola, khiến cuộc đua ngày một trở nên khốc liệt.

Trong lịch sử gần 20 năm phát triển mảng smart phone của mình, LG cũng đã đã tung ra một số smartphone gây được tiếng vang như LG InTouch Max, LG Optimus hay dòng Nexus và smart phone thế hệ G. Gần đây, hãng cũng có một vài mẫu thiết kế smart phone khá tiềm năng như chiếc LG Wing, chiếc điện thoại 2 màn hình với kiểu dáng xoay lật độc đáo hay dòng smartphone V trang bị 2 màn hình.

Dòng Nexus, một trong những sản phẩm hiếm hoi gây được tiếng vang của LG.

"Sự kết thúc" của cái tên LG smartphone là minh chứng rõ nét nhất cho sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt của thị trường thiết bị di động thông minh hiện tại. Cùng với sự phát triển vũ bão của công nghệ, bất cứ sự chậm chân hay sai lầm trong định hướng và chất lượng của sản phẩm cũng sẽ phải trả những cái giá rất đắt. Những cái tên như Motorola, Black Berry, LG hay phần nào đó là Nokia đã minh chứng rõ ràng cho chuyện đó.

Bài liên quan

News feed