"Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung: Tiểu Vy là mỹ nhân ngàn năm có một, BTC phải "đặt gạch" từ thời em chưa 18

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ sáu, 17/09/2021 11:52 (GMT +7)
Câu chuyện hậu trường đằng sau ngôi vị Hoa hậu của Trần Tiểu Vy lần đầu được "bà trùm" Phạm Kim Dung tiết lộ.
Hashtag #Hoa hậu Tiểu Vy #Hoa hậu Việt Nam #Hoa Hậu #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Ngày 16/9/2021 kỉ niệm 3 năm cô gái xứ Quảng - Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Trên trang cá nhân của mình, "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung lần đầu hé lộ câu chuyện hậu trường xoay quanh hành trình Tiểu Vy đến với chiếc vương miện cao quý. 

Theo chia sẻ của "bà trùm Hoa hậu", Trần Tiểu Vy tham dự sơ khảo khu vực phía Nam, mặc dù nhan sắc và ngoại hình để lại ấn tượng tốt với các thành viên ban tổ chức nhưng vì lúc đó Tiểu Vy chưa tốt nghiệp phổ thông và chưa đủ 18 tuổi nên đã không được bước tiếp vào vòng chung khảo khu vực phía Nam. “Nhớ lại năm đó, vòng sơ khảo phía Nam có cô gái Quảng Nam mặt ngơ ngơ ngác ngác, tay chân run bần bật khi đứng trước Ban Giám Khảo. Dù liếc ngang qua nhan sắc ai cũng dễ dàng nhìn thấy cô gái ấy đã bước chân vào chung kết nhưng cô ấy vẫn không thi được Chung Khảo phía Nam do chưa đủ 18 tuổi và chưa thi tốt nghiệp phổ thông trung học tại thời điểm đó!".

'Bà trùm Hoa hậu' Phạm Kim Dung: Tiểu Vy là mỹ nhân ngàn năm có một, BTC phải 'đặt gạch' từ thời em chưa 18 - Ảnh 1
'Bà trùm Hoa hậu' Phạm Kim Dung: Tiểu Vy là mỹ nhân ngàn năm có một, BTC phải 'đặt gạch' từ thời em chưa 18 - Ảnh 2

Theo lời kể của bà trùm Hoa hậu, ê-kíp đã phải "đặt gạch" để chắc chắn rằng Tiểu Vy sẽ tham dự Chung khảo phía Bắc. "Vậy rồi mỹ nhân ngàn năm có một đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 như điều hiển nhiên mà công chúng đã dự đoán... Ba năm trôi qua và hết 1,5 năm dịch bệnh nhưng Trần Tiểu Vy cũng làm được quá nhiều điều đáng để công chúng yêu thương và giới chuyên môn ngả mũ. Trên hết, em là cô gái lễ phép, ngoan và đầy lòng trắc ẩn", bà Phạm Kim Dung nói.

Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, cô thu hút sự chú ý với nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ và ngày càng "lột xác". Thời điểm tham gia cuộc thi, cô là ứng viên nhỏ tuổi nhất song luôn được nhiều người đánh giá là ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vị Hoa hậu. Sau đó, Tiểu Vy đại diện Việt Nam lên đường dự thi Hoa hậu Thế giới. Dù không có nhiều kinh nghiệm dự thi nhanh sắc, lại hạn chế về thời gian chuẩn bị nhưng Trần Tiểu Vy vẫn để lại dấu ấn khi lọt vào Top 30 chung cuộc.

Sau khi bước ra từ những cuộc thi nhan sắc lớn, Hoa hậu Tiểu Vy càng được nhiều người yêu mến bởi những hoạt động thiện nguyện thiết thực hướng tới cộng đồng. Người đẹp sinh năm 2000 tích cực tham gia các chương trình cộng đồng, hỗ trợ kịp thời những người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19... 

Nhìn lại 3 năm đăng quang, công chúng không khó để nhận ra nỗ lực thay đổi từng ngày của cô gái xứ Quảng, luôn cố gắng thay đổi nhiều về phong cách, tri thức và không ngừng hoàn thiện bản thân. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Tiểu Vy luôn cho mọi người thấy hình ảnh trưởng thành và tự tin hơn của mình.

'Bà trùm Hoa hậu' Phạm Kim Dung: Tiểu Vy là mỹ nhân ngàn năm có một, BTC phải 'đặt gạch' từ thời em chưa 18 - Ảnh 3

Hai Hoa hậu Việt bảng điểm kém, học trường "xoàng": 1 người Top 5 MU, 1 người lấy bằng thạc sĩ loại giỏi Từ bảng điểm nợ 43 tín chỉ, nhìn lại câu trả lời ứng xử giúp Kim Duyên giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Rũ bỏ hình ảnh Hoa hậu, Tiểu Vy hóa lực sĩ vác thực phẩm cho người dân Tiểu Vy và Ninh Dương Lan Ngọc mặc chung bộ đồ ren cổ yếm gợi cảm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp