Cầu thủ bị cả CĐV Thái Lan và Việt Nam ghét cay đắng vừa cầu hôn lãng mạn, quyết đổi đời ở AFF Cup

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ sáu, 03/12/2021 21:39 (GMT +7)
Tristan Do - cầu thủ từng bị CĐV Việt Nam ghét lẫn bị CĐV Thái Lan đòi đuổi cổ khỏi ĐT vừa có màn cầu hôn lãng mạn ngay trước thềm AFF Cup 2021.
Hashtag #AFF Cup 2021 #NEWS

Tristan Do (Tristan Đỗ) mang trong mình 3 dòng máu Pháp - Việt - Thái Lan, có ông bà nội là người Việt di cư sang Thái Lan, bố là người gốc Việt, mẹ là người Pháp. Cầu thủ này sinh ra và lớn lên tại Pháp, được đào tạo bóng đá tại CLB Strasbourg rồi sau đó khoác áo Lorient (Pháp). Về năng lực, Tristan Do đủ tầm trở thành hậu vệ phải xuất sắc nhất Đông Nam Á. 

Tristan Do - hậu vệ phải của ĐT Thái Lan từng bị CĐV mỉa mai rằng còn lâu mới bằng được Hung Dung Do hay Duy Manh Do của Việt Nam
Tristan Do - hậu vệ phải của ĐT Thái Lan từng bị CĐV mỉa mai rằng còn lâu mới bằng được Hung Dung Do hay Duy Manh Do của Việt Nam

Năm 2015, Tristan Do đứng trước cơ hội chơi bóng cho ĐT Thái Lan hoặc Việt Nam. Anh nhận được sự đánh giá cao của HLV Kiatisuk - người khi đó là HLV trưởng ĐT U23 Thái Lan. Bóng đá Việt Nam khi đó đang khủng hoảng, Tristan Do buông lời chê ĐT Việt Nam rồi đi theo tiếng gọi của Kiatisuk. Chính vì những lời chê bai đó, Tristan Do bị CĐV Việt Nam ghét cay đắng. Thực ra, việc nói đại ý rằng "tôi gần như không có liên hệ gì với Việt Nam" của cầu thủ này cũng đúng, bởi bố của anh đã chọn Thái Lan để sinh sống và không có lần nào trở lại. Tristan Do sau đó đã phải nói lời xin lỗi trên mạng xã hội.

Một cơ số những cầu thủ Thái Lan chỉ chơi tốt khi có Kiatisuk. Sau khi "Zico Thái" không còn dẫn dắt ĐT Thái Lan, một loạt cầu thủ trụ cột có phong độ đi xuống thê thảm. Tristan Do cũng đánh mất mình, chơi tồi tệ, trở thành tội đồ trong nhiều trận thua của ĐT Thái Lan. Lần này, đến lượt các CĐV của "Voi chiến" đòi đuổi cổ Tristan Do khỏi ĐTQG, nói rằng "cứ chê ĐT Việt Nam nhưng giờ sang đó, không có cửa mà dự bị". Nhiều CĐV bóng đá đánh giá rằng "ông Tristan Do này còn lâu mới bằng Hung Dung Do hay Duy Manh Do của Việt Nam". 

Quãng thời gian 2016, ngoài chấn thương, sự nghiệp đi xuống, đời tư của Tristan Do cũng đầy những tai tiếng. Là người gốc Pháp, ngoại hình ngon lành, Tristan có bạn gái là Belle Widdows, một người Singapore gốc Hoa.  Belle Widdows từng học ở Đại học Boston (Mỹ) sau đó chọn Thái Lan là nơi sinh sống và làm việc. Belle Widdows với vẻ ngoài xinh xắn lại giỏi giang nên trở nên nổi tiếng tại Thái Lan. Khi kết đôi cùng Tristan Do, cặp đôi đương nhiên được chú ý. 

Belle Widdows - bạn gái của Tristan Do
Belle Widdows - bạn gái của Tristan Do
Belle Widdows là người Singapore gốc Hoa, từng du học Mỹ
Belle Widdows là người Singapore gốc Hoa, từng du học Mỹ
Yêu nhau say đắm, nhưng Tristan Do từng bị Belle phát hiện có vui vẻ với gái gọi
Yêu nhau say đắm, nhưng Tristan Do từng bị Belle phát hiện có vui vẻ với gái gọi
Cặp đôi vẫn ở bên nhau
Cặp đôi vẫn ở bên nhau
Tristan Do đã vượt qua được những khó khăn trong cả sự nghiệp và cuộc sống
Tristan Do đã vượt qua được những khó khăn trong cả sự nghiệp và cuộc sống
Trưởng thành và già dặn hơn, anh chàng vừa quỳ gối cầu hôn bạn gái
Trưởng thành và già dặn hơn, anh chàng vừa quỳ gối cầu hôn bạn gái
Chiếc nhẫn kim cương được Belle khoe trên mạng xã hội. Tristan quyết tâm lấy lại vinh quang cùng tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2011
Chiếc nhẫn kim cương được Belle khoe trên mạng xã hội. Tristan quyết tâm lấy lại vinh quang cùng tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2011

Tuy nhiên, một lần Belle đã phát hiện bạn trai cầu thủ tòm tem gái gọi, gọi gái làng chơi về khách sạn khi đi thi đấu. Cô nàng này không chọn cách im lặng mà nộ khí xung thiên, cầm cả viên gạch to choảng thẳng vào kính xe ô tô của bạn trai. Vụ việc ầm ĩ khiến cảnh sát phải can thiệp. 

Tuy nhiên, sau những sóng gió, cặp đôi vẫn lựa chọn ở bên nhau. Tristan được Belle tha thứ, và dần lấy lại được bản lĩnh trên sân cỏ. Ngay trước thềm AFF Cup 2021, Tristan đã mua nhẫn kim cương cầu hôn bạn gái vô cùng lãng mạn, và cô nàng đã đồng ý. 

"Voi chiến" Thái Lan của Tristan Do đang đầy quyết tâm lấy lại ngôi vương Đông Nam Á, ngôi vị đã bị Quang Hải và các đồng đội lấy mất. AFF Cup 2021 là 1 thách thức, và cơ hội để tìm lại niềm tin đã bị đánh mất nơi các CĐV Thái Lan của Tristan và các đồng đội. 

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp