Một trường thuộc ĐH Oxford đổi tên thành "Thao College" để tri ân CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo

Ber Đăng lúc: Thứ ba, 02/11/2021 15:03 (GMT +7)
Một trường trực thuộc đại học Oxford của Anh đã đổi tên thành "Thao College" sau khi được bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet - tài trợ 155 triệu bảng Anh.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Theo thông báo trên website chính thức của Đại học Linacre, một trường trực thuộc Đại học Oxford của Anh đã đăng tải thông báo về việc đã ký kết một biên bản ghi nhớ (MoU) với tập đoàn SOVICO do bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ tịch. Được biết, trường đại học này sẽ nhận được khoản tài trợ từ thiện trị giá lên đến 155 triệu bảng Anh.

Trên trang web chính thức, trường Đại học Linacre cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi một phần đáng kể của khoản quyên góp sẽ được dành cho quỹ tài trợ chung của trường, giúp hỗ trợ hoạt động hàng ngày". Ngoài ra, ngôi trường này cũng nhấn mạnh: "Sau khi nhận được khoản quyên góp đầu tiên trị giá 50 triệu bảng Anh, chúng tôi sẽ xin phép Cơ mật Viện đổi tên trường từ Linacre College thành Thao College để ghi nhận món quà mang tính bước ngoặt này".

Thông báo mới đây của Đại học Linacre
Thông báo mới đây của Đại học Linacre

Theo đó, đây không phải là lần đầu tiên các trường thành viên trong khuôn khổ đại học Oxford mang tên người đóng góp. Trước đó có thể kể đến Balliol College (trường cũ của thủ tướng Boris Johnson hay Wadham College (trường cũ của giáo sư Roger Penrose - người được giải Nobel Vật lý năm 2020). Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một trường thành viên của Oxford mang tên của một người châu Á, đặc biệt là người Việt Nam. 

Về phía bà Nguyễn Thị Phương Thảo, trước sự hợp tác với Đại học Linacre, bà Thảo cho biết: "Giáo dục và nghiên cứu là chìa khoá cho sự phát triển và thịnh vượng của nhân loại. Tôi tin tưởng những kết quả hợp tác lâu dài với Viện Đại học Oxford sẽ mang tới những cơ hội, những giá trị mới tốt đẹp cho cộng đồng, dành những điều tốt đẹp nhất cho thế hệ trẻ tại môi trường giáo dục hàng đầu thế giới".

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo và Hiệu trưởng trường Đại học Linacre trong lễ ký kết hợp tác
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo và Hiệu trưởng trường Đại học Linacre trong lễ ký kết hợp tác

Được biết, viện Đại học Oxford còn được gọi là Đại học Oxford, là 1 trong những viện đại học nghiên cứu liên hợp lâu đời nhất trên thế giới với khoảng 1000 năm lịch sử. Đáng chú ý, ngôi trường này là cái nôi giúp các sinh viên bước ra từ ngôi trường này có nhiều người được giải Nobel, nhiều người trở thành Thủ tướng Anh và nhiều nguyên thủ quốc gia các nước. Đặc biệt, Đại học Oxford là nơi ra đời của nhiều học bổng danh tiếng, trong đó có Học bổng Clarendo hoạt động từ năm 2001 và Học bổng Rhodes trong hơn 1 thế kỷ qua đã đưa nhiều nhiều sinh viên trên khắp các nước đến học tại Oxford. 

Video bà Nguyễn Thị Phương Thảo trả lời phỏng vấn:

CEO Vietjet Air lọt Top 100 nhân vật thay đổi kinh tế Châu Á Hieupc "xoá sổ" 2 trang web lừa đảo giả mạo Vietnam Airline và Vietjet Air Trang web giả mạo Vietjet Air hồi sinh, Hieupc cảnh báo sẽ "triệt" luôn tên miền này
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp