Chuyện "chiếc giường ngăn sex" tại Olympic Tokyo 2020: Chỉ là một trò đùa

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ ba, 20/07/2021 20:46 (GMT +7)
Chiếc giường được làm bằng bìa các tông có thể chịu được sức nặng 200kg, và theo ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 thì mục đích là để có thể tái chế.
Hashtag #Olympic #NEWS

Tại Olympic Tokyo 2020, BTC nước chủ nhà Nhật Bản đã bố trí cho hơn 11.000 nghìn VĐV ở luôn trong 1 làng Olympic. Mọi hoạt động của Olympic diễn ra theo qui trình khép kín nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đoàn VĐV Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 hiện đã có mặt tại Làng vận động viên, bắt đầu quá trình tập luyện để sẵn sàng tranh tài tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. 

Câu chuyện về chiếc giường cho các VĐV tham dự Olympic được bàn tán xôn xao, có lẽ vì cấu tạo lạ lùng của nó, và đã có thông tin rằng chiếc giường làm bằng giấy này được tạo ra để ngăn ngừa các VĐV khắp thế giới có thể...sex ngay tại Olympic.

Chiếc giường dành cho các VĐV tham dự Olympic Tokyo 2020 được làm từ giấy
Chiếc giường dành cho các VĐV tham dự Olympic Tokyo 2020 được làm từ giấy

Chủ đề sex luôn được bàn tán khắp các kỳ Thế vận hội. BTC của các nước chủ nhà các Thế vận hội đều tiến hành phát miễn phí hàng trăm nghìn chiếc bao cao su cho các VĐV tham dự. Lí do là các VĐV đã tích lũy quá nhiều năng lượng để thi đấu, và sau đó thì họ có nhu cầu giải tỏa. Việc phát bao cao su là để ngăn ngữa các bệnh truyền nhiễm, để đảm bảo tình dục an toàn. 

Viếc chiếc giường được làm bằng bìa các-tông cứng, đại diện BTC đã phát đi thông điệp rằng việc lựa chọn làm chiếc giường bằng nguyên liệu này này nhằm mục đích có thể tái chế sau khi sử dụng, góp phần tránh lãng phí và bảo vệ môi trường. Đệm dùng cho các VĐV cũng được làm từ hạt nhựa có thể tái chế. Bộ giường đệm này có thể chịu được sức nặng 200kg, nghĩa là có thể thoải mái ... nhún nhảy mà không lo sập. 

Chiếc giường này rất bền và chịu lực cực tốt.
Chiếc giường này rất bền và chịu lực cực tốt.

Cuối cùng thì việc chiếc giường này được làm để ngăn ngừa sex chỉ là trò đùa của một VĐV bơi lội người Mỹ. Anh này đã "chém gió" cho vui trên mạng xã hội mà không ngờ rằng rất nhiều người đã tin, và tin tức được truyền đi khắp thế giới. 

Tại Olympic lần này, nước Nhật cũng đã tạo ra những tấm huy chương được làm từ rác thải công nghệ. Trong các linh kiện để tạo ra các sản phẩm công nghệ luôn có cả vàng, bạc, và đồng thì rất sẵn và rất nhiều. Tấm huy chương ngoài ý nghĩa thể thao cao cả còn chứa đựng cả thông điệp bảo vệ môi trường thế giới. Các VĐV sau khi giành huy chương sẽ tự giác lấy huy chương của mình, sẽ không có lễ trao giải, hạn chế việc ôm, bắt tay như các kỳ đại hội thể thao khác.

Những chiếc huy chương tại kỳ Olympic lần này cũng là đồ tái chế.
Những chiếc huy chương tại kỳ Olympic lần này cũng là đồ tái chế.

Không cấm sex, nhưng BTC cũng khuyến cáo tất cả các VĐV tham dự Olympic tại Tokyo phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định phòng chống Covid-19, với hình phạt cao nhất cho người vi phạm là tước huy chương và trục xuất về nước.

Gương mặt Olympic: Đỗ Thị Ánh Nguyệt - "Mỹ nhân cung thủ" làm xao xuyến trái tim các chàng trai Vận động viên Việt Nam sẽ được thưởng bao nhiêu nếu giành HCV tại Olympic? Môn bóng đá nam Olympic 2020 có tường thuật trực tiếp không, xem ở đâu?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp