Cuộc đời phi thường của Pierre Cardin qua ảnh

Hải Đường Đăng lúc: Thứ tư, 30/12/2020 15:13 (GMT +7)
Ngày hôm nay, thế giới thời trang đón nhận một tin buồn. NTK huyền thoại Pierre Cardin đã qua đời ở tuổi 98.
Hashtag #Lịch sử thời trang #BEAUTORY #Thời trang

Đêm qua theo giờ Việt Nam, Pierre Cardin đã tạ thế, hưởng thọ 98 tuổi. Xuất phát điểm là người nhập cư, Pierre Cardin đã trở thành một huyền thoại của thời trang Pháp. 

Pierre Cardin sinh ra tại Ý và có bố mẹ là người Pháp. Ngay từ thủa thiếu thời, Cardin đã có niềm đam mê mãnh liệt với thời trang và may vá. Sau khi chuyển tới Paris vào năm 1945, Pierre theo học ngành kiến trúc theo mong muốn của cha. Tuy nhiên, ông sớm từ bỏ và đi theo con đường thời trang. Tài không đợi tuổi, khi chỉ mới 23 tuổi, Cardin đã trở thành người đứng đầu xưởng may của Christian Dior. 

Vào năm 1950, Pierre mở cửa hàng đầu tiên mang tên mình. Tới năm 1953, thương hiệu của ông lấn sân vào lĩnh vực thời trang cao cấp. Sự nghiệp của Pierre đạt tới đỉnh cao vào giai đoạn 1960s khi ông là một trong những người đi đầu trong xu hướng Futuristic. Và cuối cùng ngày ấy đã đến. Thế giới phải nói lời vĩnh biệt với một vĩ nhân, người cuối cùng trong kỷ nguyên vàng của làng thời trang cao cấp mà Dior, Chanel, Yves Saint Laurent đã gây dựng thanh thế của mình

Một lần nữa ngắm nhìn những hình ảnh của Pierre Cardinnhư một lời tri ân cuối cùng cho NTK đại tài. 

Pierre Cardin đứng bên ngoài cửa hàng đầu tiên của mình tại Paris. Khi này ông khoảng 28 tuổi. Thương hiệu mang tên ông nổi danh với những sản phẩm như thời trang, túi sách, trang sức.
Pierre Cardin đứng bên ngoài cửa hàng đầu tiên của mình tại Paris. Khi này ông khoảng 28 tuổi. Thương hiệu mang tên ông nổi danh với những sản phẩm như thời trang, túi sách, trang sức.
Pierre Cardin vào năm 1960. Ông là một trong những người tiên phong sử dụng nhựa PVC vào thời trang.
Pierre Cardin vào năm 1960. Ông là một trong những người tiên phong sử dụng nhựa PVC vào thời trang.
Nhóm The Beatles trong trang phục blazer không cổ lạ mắt, được thiết kế bởi Pierre Cardin. Đây là một trong những bộ đồ kinh điển nhất của cố nhà thiết kế
Nhóm The Beatles trong trang phục blazer không cổ lạ mắt, được thiết kế bởi Pierre Cardin. Đây là một trong những bộ đồ kinh điển nhất của cố nhà thiết kế
Pierre và diễn viên Jeanne Moreau tại Hy Lạp vào năm 1962. Đây có thể coi là người tình duy nhất của Pierre. Cả cuộc đời mình, ông không kết hôn với ai hay có bất kỳ một người yêu nào sau khi chia tay Moreau
Pierre và diễn viên Jeanne Moreau tại Hy Lạp vào năm 1962. Đây có thể coi là người tình duy nhất của Pierre. Cả cuộc đời mình, ông không kết hôn với ai hay có bất kỳ một người yêu nào sau khi chia tay Moreau
Bức ảnh tuyệt vời của Cardin và Moreau cho tạp chí Vogue Mỹ vào năm 1965. Bà mặc một thiết kế váy dạ hội màu hồng fuchisia của nhà mốt. Trong khoảng thời gian này, Pierre mở rộng thương hiệu sang các sản phẩm mới như nước hoa, mỹ phẩm
Bức ảnh tuyệt vời của Cardin và Moreau cho tạp chí Vogue Mỹ vào năm 1965. Bà mặc một thiết kế váy dạ hội màu hồng fuchisia của nhà mốt. Trong khoảng thời gian này, Pierre mở rộng thương hiệu sang các sản phẩm mới như nước hoa, mỹ phẩm
Pierre Cardin, Jeanne Moreau và Yves Saint Laurent vào khoảng năm 1970
Pierre Cardin, Jeanne Moreau và Yves Saint Laurent vào khoảng năm 1970
Bộ sưu tập Xuân-Hè 1974 đánh dấu sự chuyển mình của Pierre Cardin từ thời trang nhựa cứng cáp, màu mè sang những thiết kế mềm mại thanh lịch hơn
Bộ sưu tập Xuân-Hè 1974 đánh dấu sự chuyển mình của Pierre Cardin từ thời trang nhựa cứng cáp, màu mè sang những thiết kế mềm mại thanh lịch hơn
Pierre Cardin là một trong những người đi đầu mở rộng thị trường thời trang sang châu Á. Trong ảnh là buổi biểu diễn đầu tiên của ông tại Trung Quốc vào năm 1981
Pierre Cardin là một trong những người đi đầu mở rộng thị trường thời trang sang châu Á. Trong ảnh là buổi biểu diễn đầu tiên của ông tại Trung Quốc vào năm 1981
Pierre Cardin cũng với những người mẫu tại Quảng trường đỏ, Moscow, Liên bang Nga. Ông là một trong những nhà thiết kế thời trang hiếm hoi trình diễn thời trang tại Nga trong thời kỳ chiến tranh lạnh
Pierre Cardin cũng với những người mẫu tại Quảng trường đỏ, Moscow, Liên bang Nga. Ông là một trong những nhà thiết kế thời trang hiếm hoi trình diễn thời trang tại Nga trong thời kỳ chiến tranh lạnh
Pierre Cardin và BST Haute Couture từ nhựa PVC trong năm 1991
Pierre Cardin và BST Haute Couture từ nhựa PVC trong năm 1991
Từ giai đoạn 1991-1992, những thiết kế của Cardin thường khá màu mè và rực rỡ.
Từ giai đoạn 1991-1992, những thiết kế của Cardin thường khá màu mè và rực rỡ.
Pierre Cardin trong buổi diễn tại Tokyo kỷ niệm 60 năm làm nghề của NTK
Pierre Cardin trong buổi diễn tại Tokyo kỷ niệm 60 năm làm nghề của NTK
NTK trong buổi khai trương bảo tàng Cardin tại Paris vào năm 2014
NTK trong buổi khai trương bảo tàng Cardin tại Paris vào năm 2014
Vào năm 2016, một buổi trình diễn để kỷ niệm sự đóng góp cho làng thời trang được tổ chức bởi hiệp hội thời trang Pháp. Ông cũng nhận được huân chương danh dự của chính phủ Pháp cho những đóng góp của ông cho thời trang Pháp trong gần 1 thế kỷ
Vào năm 2016, một buổi trình diễn để kỷ niệm sự đóng góp cho làng thời trang được tổ chức bởi hiệp hội thời trang Pháp. Ông cũng nhận được huân chương danh dự của chính phủ Pháp cho những đóng góp của ông cho thời trang Pháp trong gần 1 thế kỷ
Hình ảnh cuối cùng của Pierre Cardin được chụp vào tháng 9 năm nay. Gửi lời chào vĩnh biệt đến một trong những đại thụ của làng thời trang thế giới!
Hình ảnh cuối cùng của Pierre Cardin được chụp vào tháng 9 năm nay. Gửi lời chào vĩnh biệt đến một trong những đại thụ của làng thời trang thế giới!

Theo TheGuardian, Vogue UK, Wikipedia

Vĩnh biệt huyền thoại Pierre Cardin Thời trang công sở: Những mẫu quần không thể bỏ qua
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp