Đạo diễn Trần Bình Trọng từng có ý định dừng sản xuất Làng ế vợ, Đại gia chân đất

Ber Đăng lúc: Thứ tư, 12/01/2022 16:17 (GMT +7)
Mới đây, đạo diễn Trần Bình Trọng đã có những chia sẻ về việc sản xuất phim hài Tết cũng như đưa ra lý do khiến mình có động lực cho ra sản phẩm thật tốt.
Hashtag #Sao Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Sau nhiều năm sản xuất hàng loạt bộ phim hài làm nên thương hiệu như "Làng ế vợ" hay "Đại gia chân đất", đạo diễn Trần Bình Trọng đã có những chia sẻ xoay quanh loạt phim hài Tết này của mình. Mặc dù từng gắn liền tên tuổi với loạt phim này cũng như nhận được sự đón nhận đến từ khán giả nhưng trong bài phỏng vấn với đây với báo Dân trí, đạo diễn Trần Bình Trọng cho biết bản thân từng có ý định dừng 2 series hài này từ 2 năm trước để bắt đầu sản xuất loạt phim mới.

Đạo diễn Trần Bình Trọng đã có chia sẻ về loạt series 'Làng ế vợ' và 'Đại gia chân đất'
Đạo diễn Trần Bình Trọng đã có chia sẻ về loạt series "Làng ế vợ" và "Đại gia chân đất"

Tuy nhiên, với sự yêu mến của khán giả, anh đã có động lực sản xuất thêm những phần tiếp theo của 2 loạt series này. Đạo diễn Trần Bình Trọng bày tỏ: "Thực ra hai năm trước tôi đã từng định dừng Làng ế vợ, Đại gia chân đất để chuyển sang một format khác. Nhưng khán giả vẫn yêu quý hai series này, có khán giả bình luận họ xem phim này từ bé, giờ họ đã trưởng thành và vẫn cùng cả nhà xem phim. Mỗi khi đoàn làm phim về các vùng quê, khán giả yêu mến lắm. Nếu chúng tôi nhận lời ăn cơm của các nhà chắc một năm mới đi hết được. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục sản xuất".

Đạo diễn Trần Bình Trọng cùng loạt diễn viên trong loạt series 'Làng ế vợ' và 'Đại gia chân đất'
Đạo diễn Trần Bình Trọng cùng loạt diễn viên trong loạt series "Làng ế vợ" và "Đại gia chân đất"

Ngoài ra, anh cũng tiết lộ trong nhiều năm sản xuất, đã có những lúc anh cảm thấy cạn ý tưởng để sản xuất ra phần mới với sự sáng tạo, thoát khỏi cái bóng của những phần trước đó. Bên cạnh đó, đạo diễn Trần Bình Trọng cũng cho biết mặc dù thị trường phim ảnh hiện nay xuất hiện thêm nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng với nhiều đề tài khác nhau nhưng đề tài nông thôn vẫn rất được quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Nguyên nhân được anh đưa ra là vì "xã hội mình 60% là người nông thôn, nên đề tài nông thôn gần gũi với khán giả hơn". Đặc biệt, với xuất phát điểm là diễn viên nên trong những bộ phim mà anh sản xuất, chính bản thân nam đạo diễn cũng đảm nhận một vai diễn nhỏ trong các series này.

Anh và Chiến Thắng tiếp tục gắn bó với nhau trong phần mới nhất của bộ phim 'Làng ế vợ'
Anh và Chiến Thắng tiếp tục gắn bó với nhau trong phần mới nhất của bộ phim "Làng ế vợ"

Trong loạt series đình đám của "Đại gia chân đất" hay "Làng ế vợ", khán giả chắc hẳn rất quen thuộc với hình ảnh của cụ Đoành hay anh Cóc "Vẩu" mà đạo diễn Trần Bình Trọng đảm nhận. Anh cho biết mặc dù đã sản xuất cũng như đảm nhận vai trò đạo diễn nhưng việc anh góp mặt trong các loạt phim này như để thỏa mãn đam mê cũng như có thể truyền tải được rõ ràng qua kịch bản mà anh đảm nhận.

Đạo diễn Trần Bình Trọng bộc bạch: "Xuất phát điểm của tôi là diễn viên nên tôi vẫn muốn tham gia một vai phụ cho thỏa đam mê. Khi viết kịch bản, tôi biết có những nhân vật tôi đóng sẽ tốt hơn người khác. Trong phim của tôi luôn có những nhân vật như anh xe ôm, anh đầu gấu nông thôn, ông đồng nát… xấu trai, tính tình dở dở ương ương, nhưng thực ra rất tốt bụng".

Diễn viên Quang Tèo tiếp tục xuất hiện trong phần mới nhất của loạt phim này
Diễn viên Quang Tèo tiếp tục xuất hiện trong phần mới nhất của loạt phim này

Ngoài ra, mặc dù đã làm nên thương hiệu cho loạt phim "Làng ế vợ" hay "Đại gia chân đất'' nhưng trong quá trình làm phim, anh đã gặp không ít khó khăn, vất vả. Bên cạnh vấn đề tài chính, tạo dựng nên tiếng vang cho loạt phim này, anh còn gặp không ít sự nghi ngại, chỉ trích.

Cụ thể, nam đạo diễn tiết lộ trong quá khứ từng suýt đánh một giám đốc doanh nghiệp khi bị người này say rượu, chỉ tay vào mặt và nói: "mấy thằng làm hài đều là lừa đảo". Cũng chính vì điều này mà anh luôn động viên bản thân cố gắng cho ra những sản phẩm chất lượng để doanh nghiệp đầu tư chứ không phải "gạ gẫm" người khác.

Mặc dù làm nên thương hiệu với loạt series hài nhưng đạo diễn Trần Bình Trọng cũng gặp không ít khó khăn
Mặc dù làm nên thương hiệu với loạt series hài nhưng đạo diễn Trần Bình Trọng cũng gặp không ít khó khăn

Đạo diễn Trần Bình Trọng là con trai của NSND Trần Nhượng và cũng là diễn viên hài quen mặt với khán giả. Sau thời gian gặt hái được nhiều thành công với sự nghiệp diễn xuất, anh đã bắt đầu công việc của đạo diễn được hơn 10 năm. Trong đó, anh đã sản xuất được 12 phần "Đại gia chân đất" và 8 phần "Làng ế vợ" vốn được coi là "đặc sản" hàng năm trong mỗi dịp Tết Nguyên đán

Video một tập trong series "Đại gia chân đất" của đạo diễn Trần Bình Trọng:

Những bộ phim hài Tết sẽ ra mắt dịp Tết Tân Sửu 2021 NSƯT Quang Thắng: 80% Công Lý tham gia Táo Quân 2022 Quốc Khánh, Quang Thắng hé lộ kịch bản Táo Quân 2022, tiết lộ "bộ đôi" quen thuộc suốt 20 năm qua
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp