Để hội ngộ, Từ Hy Viên trả gần 80 triệu phí cách ly cho chồng

Manh Đăng lúc: Thứ ba, 15/03/2022 16:39 (GMT +7)
Từ Hy Viên không ngại nấu cơm, trả phí cách ly ở khách sạn cho chồng Hàn Quốc khi DJ Koo sang Đài Loan gặp gia đình mình.
Hashtag #Sao Hoa ngữ #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Vừa qua, câu chuyện Từ Hy Viên công khai tái hôn sau 4 tháng ly hôn chồng cũ Uông Tiểu Phi khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Chồng mới của nữ diễn viên là bạn trai cũ 20 năm trước của cô - DJ Koo. Sau khi nối lại tình xưa, DJ Koo đã sang Đài Loan để thăm vợ cũng như diện kiến gia đình Từ Hy Viên. 

Khi sang đến Đài Loan, DJ Koo phải cách ly 10 ngày trong khách sạn. Theo thông tin từ tờ On, chi phí cách ly mỗi đêm của chồng Từ Hy Viên là 8000 Đài tệ (gần 300 USD). Vì vậy, 10 ngày cách ly của nam ca sĩ tốn gần 3000 USD (tương đương gần 80 triệu đồng). Toàn bộ chi phí nay đều do Từ Hy Viên trả. 

Không những trả tiền cách ly cho chồng, Từ Hy Viên còn chuẩn bị cơm hộp, nhờ trợ lý gửi cho DJ Koo. Tấm lòng của bà xã khiến nam ca sĩ vô cùng cảm động. Thời gian cách ly, anh tranh thủ vừa làm việc, học tiếng Trung để có thể giao tiếp với gia đình nhà vợ, sớm hòa nhập văn hóa tại đất nước mới. 

DJ Koo.
DJ Koo.

Theo Appledaily, Từ Hy Viên và DJ Koo đã không gặp nhau sau 24 năm. Để DJ Koo có thể sang Đài Loan, Từ Hy Viên phải gửi hồ sơ sang Hàn Quốc, hoàn tất thủ tục nhập cảnh cho chồng. Vì thế, nhiều người cho rằng việc nữ diễn viên cưới vội "bất đắc dĩ".

Thậm chí, mẹ Từ Hy Viên còn ngỡ ngàng trước tin con gái bí mật kết hôn và không muốn chấp nhận con rể mới. Bà yêu cầu cô phải xin lỗi, nếu không sẽ không gặp mặt con rể Hàn Quốc. 

Mối tình xuyên biên giới cũng gặp không ít khó khăn. Theo Sina, DJ Koo có mẹ già ở Hàn Quốc, bản thân anh không biết nói tiếng Trung. Lúc đầu, DJ Koo muốn thuyết phục Từ Hy Viên sang Hàn sinh sống. Tuy nhiên, nữ diễn viên có gia đình và 2 con nhỏ ở Đài Loan. Mẹ và quản lý của Từ Hy Viên cũng thẳng thắn từ chối đề nghi DJ Koo, khẳng định không bao giờ có chuyện cô di cư sang Hàn. 

Từ Hy Viên
Từ Hy Viên

Từ Hy Viên và DJ Koo công khai chuyện kết hôn ngày 8/3/2022, chỉ thời gian ngắn sau khi cô ly hôn. Chồng mới của người đẹp xứ Đài tên thật là Koo Jun Yup. Anh hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò như là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, DJ thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon... 

Nhìn lại 2 mối tình "yêu nhanh cưới vội" cách nhau 10 năm của Từ Hy Viên 4 tháng sau ly hôn, Từ Hy Viên lấy chồng mới, không ai khác là người đàn ông của 20 năm trước Chồng cũ Từ Hy Viên công khai nắm tay tình trẻ dạo phố sau chuyến du lịch tại nơi từng làm hôn lễ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp