Derby County phá sản, Wayne Rooney phải bỏ tiền túi ra chi trả cho đội bóng sau khi chủ tịch CLB "lặn kỹ"

Alex Đăng lúc: Thứ sáu, 24/09/2021 16:23 (GMT +7)
Cuối tuần qua, CLB Derby County tuyên bố phá sản, HLV trưởng Rooney sau đó đã cố gắng liên lạc với chủ tịch Mel Morris nhưng bất thành.
Hashtag #Cầu thủ bóng đá #NEWS

Derby County - CLB bóng đá đang chơi tại giải hạng Nhất nước Anh (Championship) thuộc quyền sở hữu của ông chủ Mel Morris và được biết đến rộng rãi hơn khi chiêu mộ thành công cựu danh thủ của đội tuyển Anh và Manchester Utd - Wayne Rooney về thi đấu, sau đó là kiêm luôn vị trí HLV trưởng của đội bóng.

Danh thủ Rooney đang là HLV kiêm cầu thủ của Derby County.
Danh thủ Rooney đang là HLV kiêm cầu thủ của Derby County.

Từ khi Rooney lên làm HLV Derby County vào tháng 11/2020, thay thế cho HLV người Hà Lan - Phillip Cocu, Derby County đã có nhiều tiến bộ cũng như những giai đoạn thi đấu khá khởi sắc, thậm chí là còn có hi vọng cạnh tranh suất lên chơi tại giải ngoại hạng Anh. Đáng tiếc là tình hình tài chính của CLB dưới thời chủ tịch Morris thì ngày càng tệ hại và hệ quả là sau khi thắng Stoke 2-1 ở vòng 8 Championship, Derby County chính thức gửi đơn thông báo phá sản và xin vào diện quản lý của Chính phủ Anh.

Sau khi vụ việc xảy ra, Wayne Rooney đã nhiều lần tìm cách liên lạc với chủ tịch Morris nhưng chỉ nhận được những thông báo "không liên lạc được" liên tiếp. Thậm chí, danh thủ này còn mượn máy của một người trong đội ngũ y tế để gọi thì nhận được phản hồi và ngay khi biết đó là Rooney, đầu dây bên kia đã dập máy. "Ông ấy vẫn liên lạc với bộ phận y tế, nhưng lại trốn tránh một cuộc gọi với tôi", cựu danh thủ đội tuyển Anh ngán ngẩm.

Wayne Rooney cho rằng chủ tịch Morris (trái) đã cư xử không trung thực và trốn tránh.
Wayne Rooney cho rằng chủ tịch Morris (trái) đã cư xử không trung thực và trốn tránh.

Rooney nhận mức lương 90.000 bảng/tuần tại Derby nhưng anh đã chủ động chấp nhận cho CLB nợ lương, thậm chí, danh thủ này còn bỏ tiền túi giúp Derby County chi trả chi phí di chuyển đá sân khách và tiền khách sạn của các cầu thủ. Trong thời gian chủ tịch Morris đang "lặn sâu", Rooney vẫn cam kết ở lại và sẽ không từ bỏ đội bóng và các học trò kiêm đồng đội lúc khó khăn. "Tôi không thể rời đi và bỏ đến một bãi biển để nghỉ ngơi dù tôi có thể làm vậy. Tôi lớn lên ở một nông trại tại Liverpool và hiểu cuộc sống khó khăn như thế nào. Tôi đã cam kết ở lại với đội và không có gì thay đổi được điều đó", Rooney trải lòng.

Derby County phá sản, Wayne Rooney phải bỏ tiền túi ra chi trả cho đội bóng sau khi chủ tịch CLB 'lặn kỹ'.
Derby County phá sản, Wayne Rooney phải bỏ tiền túi ra chi trả cho đội bóng sau khi chủ tịch CLB "lặn kỹ".

Sau bê bối tài chính, Derby County đã bị trừ 12 điểm và tụt xuống đáy bảng với số điểm -2. Đội bóng miền trung nước Anh vẫn sẽ đối mặt với nguy cơ bị trừ thêm 9 điểm nữa nếu không đưa ra phương án giải quyết về mặt tài chính, bao gồm việc trả lương vẫn đang nợ cho các nhân viên, cầu thủ và bản thân HLV Rooney.

Trước đó, ông chủ sở hữu Derby County là Mel Morris đã rao bán CLB suốt hai năm qua nhưng chưa thể thành công. Nguyên nhân được cho là ảnh hưởng của  đại dịch Covid-19 khiến các đối tác đều rút lui. Ông Morris cũng thông báo rằng CLB đang phải chịu khoản thiệt hại lên tới 20 triệu bảng Anh.

Derby County chịu khoản nợ lớn và mất khả năng duy trì tài chính để tiếp tục thi đấu.
Derby County chịu khoản nợ lớn và mất khả năng duy trì tài chính để tiếp tục thi đấu.

Theo các cơ quan báo giới Anh quốc, HLV Rooney không hài lòng với cách xử lý khủng hoảng của chủ tịch Morris và cho rằng vị chủ tịch này thiếu trung thực. Thực tế, Derby County được cho là đang nợ 50 triệu bảng (69 triệu USD), đó là con số lớn hơn nhiều so với lời  nói của Morris và đó là nguyên nhân khiến chẳng ai mặn mà mua lại CLB.

'The Rams' biệt danh của Derby County - một trong 12 CLB sáng lập ra giải bóng đá VĐQG Anh.
"The Rams" biệt danh của Derby County - một trong 12 CLB sáng lập ra giải bóng đá VĐQG Anh.

Derby County là CLB bóng đá lâu đời bậc nhất nước Anh, đây là đội bóng nằm trong 12 đội đầu tiên thành lập ra giải VĐQG Anh quốc, tiền thân của giải ngoại hạng Anh lẫy lừng hiện tại. Trong lịch sử, Derby County đã hai lần vô địch quốc gia Anh ở các mùa 1971-1972 và 1974-1975.

Vợ Wayne Rooney bị chỉ trích nặng nề vì mặc áo lông cáo Lịch thi đấu vòng 4 giải ngoại hạng Anh: Solskjaer hé lộ Ronaldo chắc chắn sẽ ra sân Tâm sự xúc động của Ronaldo khi trở lại mái nhà xưa Manchester United
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp