Sự nghiệp và đường tình trái ngược của 2 Hoa hậu trùng tên Đặng Thu Thảo

Manh Đăng lúc: Thứ ba, 02/11/2021 10:27 (GMT +7)
Cùng mang tên Đặng Thu Thảo và xuất thân miền Tây nhưng hai nàng hậu của showbiz Việt một người hôn nhân viên mãn, một người làm mẹ đơn thân sau đổ vỡ.
Hashtag #Sao Việt #Đặng Thu Thảo #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Cùng là người đẹp miền Tây nhưng đăng quang khác biệt

Nhắc đến Đặng Thu Thảo, khán giả thường nghĩ ngay đến Hoa hậu Việt Nam 2012. Tuy nhiên, showbiz Việt còn có một người đẹp đăng quang hoa hậu có cái tên giống hệt cô, đó là Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo. Cũng vì thế mà nhan sắc, cuộc sống của hai nàng hậu thường xuyên được đem ra so sánh. 

Hai Hoa hậu Đặng Thu Thảo đều sinh ra và lớn lên ở miền Tây. Nếu Hoa hậu Việt Nam 2012 sinh năm 1991, là người đẹp Bạc Liêu thì Hoa hậu Đại dương 2014 sinh năm 1995, đến từ Cần Thơ. 

Sự nghiệp và đường tình trái ngược của 2 Hoa hậu trùng tên Đặng Thu Thảo - Ảnh 1
Sự nghiệp và đường tình trái ngược của 2 Hoa hậu trùng tên Đặng Thu Thảo - Ảnh 2
Hoa hậu Việt Nam 2012 sở hữu nhan sắc nhẹ nhàng, trong trẻo.
Hoa hậu Việt Nam 2012 sở hữu nhan sắc nhẹ nhàng, trong trẻo.

Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, Đặng Thu Thảo đã đoạt danh hiệu Hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2012. Cũng vì thế mà chiến thắng của cô tại Hoa hậu Việt Nam rất được lòng công chúng. Nàng hậu được khen ngợi nhờ gương mặt xinh đẹp, hài hòa, vóc dáng đẹp, tính tình hiền lành và giọng nói dễ thương đặc trưng của người miền Tây Nam Bộ. Thời điểm đăng quang, người đẹp sở hữu chiều cao 1m73, số đo 3 vòng 83 - 60 - 90 cm.

Khác với Hoa hậu Việt Nam được mệnh danh là "Thần tiên tỷ tỷ" nhờ vẻ thanh cao và nhan sắc xinh đẹp xuất thần, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo khi đăng quang từng nhận phải nhiều ý kiến trái chiều vì nhan sắc không mấy nổi bật. Lúc đăng quang, cô cao 1m71, nặng 57 kg, số đo hình thể là 91 - 63 - 90 cm. 

Sự nghiệp và đường tình trái ngược của 2 Hoa hậu trùng tên Đặng Thu Thảo - Ảnh 4
Sự nghiệp và đường tình trái ngược của 2 Hoa hậu trùng tên Đặng Thu Thảo - Ảnh 5
Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo từng nhận phải nhiều tranh cãi khi mới đăng quang nhưng cô dần cải thiện nhan sắc, ngoại hình xinh đẹp hơn.
Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo từng nhận phải nhiều tranh cãi khi mới đăng quang nhưng cô dần cải thiện nhan sắc, ngoại hình xinh đẹp hơn.

Tuy nhiên, khác với Hoa hậu Việt Nam sống khá kín tiếng, Hoa hậu Đại dương chăm tham gia các hoạt động showbiz, cô từng lấn sân sang diễn xuất và đóng một vài bộ phim như Mỹ nam kế, Hợp đồng bắt ma, Vệ sĩ - tiểu thư và thằng khờ, Hoàng tử anh ở đâu, Nhà ông Hoàng có ma...

Năm 2017, khi lùm xùm của Lê Âu Ngân Anh nổ ra, Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây chú ý vì tuyên bố từ bỏ vương miện hoa hậu của cuộc thi vì cô cho rằng, một thí sinh đã từng phẫu thuật thẩm mỹ như Lê Âu Ngân Anh lại có thể lọt vào chung kết, phần thi ứng xử cũng không thật sự xuất sắc lại chiến thắng là không thuyết phục được mọi người và khiến cô cảm thấy danh hiệu mình bị hạ thấp. Người đẹp cho hay, cô cảm thấy danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Việt Nam 2014 xứng đáng hơn. 

Một người hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia, một người đổ vỡ sau 3 năm cưới

Không chỉ cùng đăng quang hoa hậu, hai người đẹp còn đều kết hôn với chồng giàu có, thành đạt. Chồng của Hoa hậu Việt Nam 2012 là doanh nhân Nguyễn Trung Tín, anh xuất thân trong một gia đình có truyền thống kinh doanh và từng lọt Top 30 người trẻ thành đạt do tạp chí Forbes bình chọn năm 2015.

Cặp đôi công khai hẹn hò từ năm 2015 và không ngại sánh đôi trong các sự kiện. Tháng 10/2017, Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín chính thức về chung một nhà. Trong suốt thời gian yêu và kết hôn, họ luôn giữ cho tổ ấm nhỏ bình yên, không phô trương, không khoe mẽ. 

Hoa hậu Đặng Thu Thảo bên Trung Tín - doanh nhân nổi tiếng trong giới bất động sản.
Hoa hậu Đặng Thu Thảo bên Trung Tín - doanh nhân nổi tiếng trong giới bất động sản.

Sau 4 năm gắn bó, cặp đôi đã có chung 2 con là Sophie (sinh năm 2018) và Liam (sinh năm 2020). Hiện tại, gia đình Đặng Thu Thảo đang sống trong một căn hộ sang trọng ở quận 1, TP.HCM. 

Sau khi kết hôn và sinh con, Đặng Thu Thảo không còn tham gia quá nhiều hoạt động giải trí. Cô dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và thi thoảng hé lộ trên mạng xã hội những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên chồng con. Chính vì cuộc sống kín đáo, bình yên mà nàng hậu nhận được cảm tình và nhiều lời khen từ công chúng.

Trong dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới vào tháng 10 vừa qua, ông xã nàng hậu đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên vợ con và bày tỏ: "Chúc mừng ngày kỷ niệm! Yêu em vô cùng từ những điều nhỏ bé nhất". Người đẹp thì ngọt ngào viết: "Mới đó mà đã về chung nhà được 4 năm. Lưu lại để nhắc nhở, mỗi năm vào đúng ngày này chúng ta lại cùng nhau làm thêm một điều ý nghĩa nhé”.

Sự nghiệp và đường tình trái ngược của 2 Hoa hậu trùng tên Đặng Thu Thảo - Ảnh 8
Tổ ấm hạnh phúc của Đặng Thu Thảo và Trung Tín sau 4 năm gắn bó.
Tổ ấm hạnh phúc của Đặng Thu Thảo và Trung Tín sau 4 năm gắn bó.

Cũng là chân dài nổi lên từ cuộc thi nhan sắc, Hoa hậu Hải dương 2014 Đặng Thu Thảo kết hôn ông xã là doanh nhân Phúc Thành vào tháng 11/2018. Cô cho hay, cả hai nên duyên từ bộ phim Hồn lụa năm 2015, cô có cảm tính với anh bởi Phúc Thành là người đàn ông chín chắn, đa tài và là chỗ dựa vững chắc cho cô.

Sau khi kết hôn, Hoa hậu Đại dương 2014 chuyển về An Giang sống. Cô không hoạt động nghệ thuật nhiều mà chủ yếu phụ ông xã làm kinh doanh, phân phối vật liệu xây dựng. 

Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo và ông xã.
Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo và ông xã.

Chia sẻ về người chồng doanh nhân của mình, nàng hậu cho hay: "Chồng tôi không phải đại gia về tiền bạc nhưng là đại gia tình cảm, đi đâu cũng được mọi người yêu quý. Anh giỏi nhiều lĩnh vực. Trước khi chuyển sang kinh doanh anh là diễn viên, nhà sản xuất phim. Tôi luôn tự hào, hãnh diện về anh. Tôi biết Phúc Thành sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của mình".

Đầu tháng 8/2020, Đặng Thu Thảo hạ sinh hai con sinh đôi Đăng Minh và Quốc Vượng. Trong suốt thời gian mang bầu và sinh nở, cô nhiều lần khoe được chồng chăm sóc chu đáo. Ngoài ra, anh luôn sẵn sàng làm việc nhà và chơi cùng con nhỏ để vợ được nghỉ ngơi. 

Sự nghiệp và đường tình trái ngược của 2 Hoa hậu trùng tên Đặng Thu Thảo - Ảnh 11
Sau ly hôn, Đặng Thu Thảo nỗ lực đi làm để có kinh tế nuôi 2 con nhỏ.
Sau ly hôn, Đặng Thu Thảo nỗ lực đi làm để có kinh tế nuôi 2 con nhỏ.

Cũng vì vậy mà thông tin cặp đôi "đường ai nấy đi" sau 3 năm chung sống khiến không ít người bất ngờ. Mới đây, nàng hậu chính thức xác nhận cô đã ly hôn từ tháng 4 sau khi nộp đơn lên Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang. Hiện hai con trai của cặp đôi đang được gia đình ngoại chăm sóc. Người đẹp chưa chia sẻ về nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân.

Sau ly hôn, Đặng Thu Thảo bắt đầu cuộc sống mới từ "con số âm". Hiện cô đang làm việc tại nha khoa của hoa hậu Phương Lê ở TP.HCM. Nhờ có hai con nhỏ, cô cho hay bản thân trở nên mạnh mẽ, chín chắn, sáng suốt hơn và quyết tâm tự chủ cuộc sống và kinh tế để lo cho con cuộc sống đủ đầy.

Tâm thư Hoa hậu Đặng Thu Thảo gửi hai con nóng trở lại sau tin ly hôn Chị ruột xác nhận Hoa hậu Đặng Thu Thảo ly hôn Sau Diệp Lâm Anh, rộ tin đồn Hoa hậu Đặng Thu Thảo ly hôn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp