Giày cao gót: “Vũ khí bí mật” của mọi phụ nữ

Pam Đăng lúc: Thứ sáu, 28/05/2021 08:31 (GMT +7)
Muốn trở thành một người phụ nữ tự tin và thu hút mọi ánh nhìn có nhiều cách, nhưng một trong những cách "kinh điển" là chinh phục thành công giày cao gót.
Hashtag #Lịch sử thời trang #BEAUTORY #Thời trang

Thời điểm giày cao gót xuất hiện trong lịch sử có lẽ vẫn chưa được xác định chính xác nhưng lợi ích mà đôi giày này mang lại thì đã trở thành một chân lý hiển nhiên trong lĩnh vực thời trang.

Có nhiều giả thuyết cho rằng mục đích ban đầu của giày cao gót là để biểu diễn trên các sân khấu Hy Lạp thời kỳ trước Công nguyên. Sau đó, giày cao gót được sử dụng như một món đồ hỗ trợ cả hai giới trong việc di chuyển trên đường phố châu Âu thời trung cổ. Cho đến nay, ngoài những mục đích sử dụng phổ biến, giày cao gót còn mang cho người mặc nhiều giá trị hơn. 

Giày cao gót: “Vũ khí bí mật” của mọi phụ nữ - Ảnh 1

Sự tự tin và quyến rũ 

Mỗi lần xỏ chân vào đôi giày cao gót, phái nữ chắc hẳn đều cảm nhận được một sự tự tin vô hình đang hiện diện trên vẻ bề ngoài của họ. Dù trang phục là váy ngắn hay quần jeans, kết hợp với đôi giày cao gót đều sẽ đem lại hiệu ứng mạnh cho người nhìn.

Và khi vẻ ngoài của bạn được mọi người chú ý theo chiều hướng tích cực, sự tự tin sẽ tự động tăng lên gấp bội. Không những thế, cùng những trang phục khi kết hợp với đôi giày cao gót còn khiến bạn trở nên nữ tính và thời thượng hơn bao giờ hết.  

Giày cao gót: “Vũ khí bí mật” của mọi phụ nữ - Ảnh 2

Tôn dáng và chỉnh sửa tư thế  

Việc mang một đôi giày cao gót sẽ “huấn luyện” bạn cách di chuyển sao cho duyên dáng, nhịp nhàng. Khi bước đi, bạn nên giữ lưng thẳng, hai vai mở rộng, ngực ưỡn, phần mông nâng lên tạo dáng chữ S - đặc quyền quyến rũ mà chỉ mình phái đẹp sở hữu. Điều chỉnh toàn thân như vậy kết hợp với một dáng đi uyển chuyển cho thấy bạn hoàn toàn làm chủ cơ thể và nhận thức được vẻ đẹp của riêng mình. 

Giày cao gót: “Vũ khí bí mật” của mọi phụ nữ - Ảnh 3

Tác động mạnh đến hành vi của nam giới 

Để chứng minh cho điều này, những cuộc thử nghiệm của một nghiên cứu đã được tiến hành tại Pháp. Một nhóm phụ nữ đi hai loại giày bệt và giày cao gót xuất hiện trên phố, đóng vai là người đi khảo sát hoặc cố tình đánh rơi chiếc găng tay khi trông thấy đấng mày râu. Kết quả trả về cho hai trường hợp này là số nam giới dừng lại trả lời khảo sát/giúp đỡ nhóm phụ nữ mang giày cao gót cao hơn gần gấp đôi so với nhóm đi giày bệt. Vì vậy, các chuyên gia kết luận: “Giày cao gót thực sự có tác động mạnh mẽ đến hành vi của nam giới. Đây là một minh chứng rõ nét nữa của việc nữ giới mang giày cao gót càng trở nên quyến rũ, hấp dẫn hơn”. (Nghiên cứu được đăng trên Archives of Sexual Behavior). 

Giày cao gót: “Vũ khí bí mật” của mọi phụ nữ - Ảnh 4

Với những lợi ích đã liệt kê bên trên của giày cao gót, hẳn bạn không thể không đồng tình với câu nói nổi tiếng của Marilyn Monroe: “I don't know who invented high heels, but all women owe him a lot!”. (Tạm dịch: “Tôi không biết ai đã phát minh ra giày cao gót, nhưng tất cả phụ nữ nợ người ấy rất nhiều!”).  

Giày cao gót: “Vũ khí bí mật” của mọi phụ nữ - Ảnh 5
Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp