Giày đạo nhái Nike của Lil Nas X bị thu hồi, người mua được trả lại tiền

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Thứ bảy, 10/04/2021 13:31 (GMT +7)
Rapper Lil Nas X và MSCHF đã đồng ý thu hồi toàn bộ đôi giày đạo nhái Nike đã bán và hoàn lại tiền cho khách hàng.
Hashtag #Sneakers #Nike #BEAUTORY #Thời trang

Theo Reuters, MSCHF, công ty sản xuất và phân phối những đôi giày sneakers chứa máu người và tôn thờ quỷ satan đã đồng ý thu hồi toàn bộ 666 đôi giày đã bán. Hãng cũng sẽ hoàn lại tiền cho khách hàng đã mua.

Giày đạo nhái Nike của Lil Nas X bị thu hồi, người mua được trả lại tiền
Giày đạo nhái Nike của Lil Nas X bị thu hồi, người mua được trả lại tiền

Ngoài đôi giày chứa máu người, tòa án cũng ra phán quyết buộc MSCHF phải thu lại những đôi giày chứa nước thánh đã bán. Đáp lại những phán quyết của toàn án, MSCHF và rapper Lil Nas X nói rằng "Nike đã làm quá lên với một tác phẩm nghệ thuật". 

Phần đệm khí của giày được bơm mực đỏ. Đôi giày được cho là chứa một giọt máu người.
Phần đệm khí của giày được bơm mực đỏ. Đôi giày được cho là chứa một giọt máu người.

Đôi giày Satan được tùy chỉnh dựa trên đôi Nike Air Max 97. Lớp đệm khí của giày được đổ mực đỏ thay vì không khí như mẫu giày nguyên bản. MSCHF và rapper Lil Nas X tuyên bố rằng, mỗi đôi giày đều chứa một giọt máu người. 

Dù là đôi giày "buôn thần bán thánh" với nhiều hình ảnh liên tưởng đến ma quỷ nhưng đôi giày vẫn bán hết ngay sau vài phút mở bán. Chưa kịp vui mừng thì Lil Nas X và MSCHF đã bị Nike kiện do ăn cắp bản quyền, thay đổi logo của hãng mà chưa cho phép. 

Dù khá đáng sợ nhưng chỉ sau ít phút mở bán, đôi giày đã cháy hàng trên website của MSCHF. Miley Cyrus là một trong những ngôi sao công khai sỡ hữu mẫu giày này.
Dù khá đáng sợ nhưng chỉ sau ít phút mở bán, đôi giày đã cháy hàng trên website của MSCHF. Miley Cyrus là một trong những ngôi sao công khai sỡ hữu mẫu giày này.

MSCHF cũng "chẳng phải dạng vừa" khi tung ra một mẫu áo phông đều cợt nhả việc Nike đi kiện. Tuy nhiên, sau đó, mẫu áo này đã bị xóa do hứng phải chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Cuối cùng vào ngày 1/4, tòa án tuyên bố Nike thắng kiện. 

Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp