Gợi ý các kiểu nối mi phù hợp với mắt

Lê Tâm Đăng lúc: Thứ bảy, 20/11/2021 19:21 (GMT +7)
Nếu bạn chưa tìm được cho mình kiểu nối mi phù hợp với mắt thì đừng bỏ qua những gợi ý về các kiểu nối mi phù hợp với mắt được chúng tôi “bật mí” sau đây.
Hashtag #Bí quyết có đôi mắt đẹp #BEAUTORY #Thời trang

Một bộ lông mi được nối phù hợp với kiểu dáng của mắt thì sẽ khắc phục được rất nhiều khuyết điểm ở đôi mắt của bạn, nó sẽ trở nên xinh đẹp, long lanh và thu hút ánh nhìn hơn. 

Bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho bạn các kiểu nối mi phù hợp với từng dáng mắt riêng:

1. Mi classic, mi tự nhiên

Kiểu nối mi classic mang lại cho bạn nét đẹp tự nhiên nhất, giúp đôi mắt long lanh và quyến rũ hơn.
Kiểu nối mi classic mang lại cho bạn nét đẹp tự nhiên nhất, giúp đôi mắt long lanh và quyến rũ hơn.

Kiểu nối mi classic là kiểu nối từng sợi mi giả vào với sợi mi thật. Đây là cách nối mi truyền thống hay còn có tên gọi khác là nối mi “one by one”. 

Kiểu nối mi truyền thống này sẽ mang lại cho bạn nét đẹp tự nhiên nhất, giúp đôi mắt long lanh và quyến rũ hơn.

Nối mi classic là kiểu nối mi phù hợp với kiểu dáng mắt tròn, mắt hạnh nhân.

2. Kiểu nối mi volume

Kiểu nối mi volume phù hợp với dáng mắt hạnh nhân, mắt tam giác, mắt mí lót, mắt một mí, mắt sụp mí, mắt sâu.
Kiểu nối mi volume phù hợp với dáng mắt hạnh nhân, mắt tam giác, mắt mí lót, mắt một mí, mắt sụp mí, mắt sâu.

Bạn đang tìm các kiểu nối mi phù hợp với mắt thì bạn có thể tham khảo kiểu nối mi volume. Đây là kỹ thuật nối mi được phát triển lên từ nối mi classic nhưng điểm khác biệt của mi volume đó là gắn nhiều sợi mi giả có cùng độ dài lên sợi mi thật. 

Dáng mắt phù hợp với kiểu nối mi volume là mắt hạnh nhân, mắt tam giác, mắt mí lót, mắt một mí, mắt sụp mí, mắt sâu.

3. Kiểu nối mi thiên thần (mi cánh tiên)

Kiểu nối mi thiên thần (mi cánh tiên) giúp cho đôi mắt to, xinh xắn hơn.
Kiểu nối mi thiên thần (mi cánh tiên) giúp cho đôi mắt to, xinh xắn hơn.

Mi thiên thần (mi cánh tiên) là kiểu nối mi dùng 2 sợi mi để tạo hình chữ V như cánh thiên thần trên mỗi sợi mi thật. Kiểu nối mi này giúp khắc phục hàng mi thưa thớt hiệu quả và giúp cho đôi mắt to, xinh xắn hơn.

Kiểu nối mi thiên thần là một trong các kiểu nối mi phù hợp với mắt hạnh nhân, mắt tam giác, mắt sâu, mắt một mí, sụp mí, mí lót.

4. Kiểu nối mi katun

Kiểu nối mi katun phù hợp với tất cả các dáng mắt và được nhiều chị em yêu thích.
Kiểu nối mi katun phù hợp với tất cả các dáng mắt và được nhiều chị em yêu thích.

Kiểu nối mi katun là dáng mi có xuất phát điểm từ Thái Lan. Đặc điểm của mi katun là có sự phối hợp giữa các sợi mi ngắn, mi dài đan xen khi nối. 

Kiểu mi này có thể thay đổi về độ dài và ngắn, mỏng hay dày tùy thuộc vào từng sở thích của mỗi người. Vì thế mà, đây là kiểu nối mi phù hợp với tất cả các dáng mắt và được nhiều chị em yêu thích.

5. Mi hoa hồng đen (mi sơn trà)

Kiểu nối mi hoa hồng đen giúp cho mắt trông quyến rũ và cuốn hút hơn.
Kiểu nối mi hoa hồng đen giúp cho mắt trông quyến rũ và cuốn hút hơn.

Mi hoa hồng đen (mi sơn) là kiểu nối mi sử dụng xen kẽ những sợi mi dài, ngắn độc đáo. Mỗi fan mi sẽ được phân bổ đều trên toàn bộ mắt, giúp cho mắt trông quyến rũ và cuốn hút hơn. 

Dáng mi này phù hợp với kiểu dáng mắt sâu, mắt hạnh nhân, mắt một í, mắt mí lót và sụp mí.

6. Kiểu nối búp bê (mi baby doll)

Kiểu nối mi búp bê là một trong các kiểu nối mi phù hợp với mắt tròn, mắt hạnh nhân, mắt một mí, sụp mí hoặc mí lót.
Kiểu nối mi búp bê là một trong các kiểu nối mi phù hợp với mắt tròn, mắt hạnh nhân, mắt một mí, sụp mí hoặc mí lót.

Nối mi búp bê được nối theo hình vòm cung với sợi mi dài nhất sẽ nằm ở giữa mắt và ngắn dần về 2 bên. Kiểu nối mi này giúp cho đôi mắt to tròn, có chiều sâu hơn. Bên cạnh đó thì kiểu mi búp bê này có thể nối dày hay mỏng tự nhiên tùy theo ý của mỗi người.

Kiểu nối mi búp bê là một trong các kiểu nối mi phù hợp với mắt tròn, mắt hạnh nhân, mắt một mí, sụp mí hoặc mí lót.

7. Mi mắt ướt

Kiểu nối mi ướt là kiểu nối mà các sợi mi không xòe ra mà sẽ chụm lại từng cụm, tạo ra hiệu ứng như mi bị ướt. 
Kiểu nối mi ướt là kiểu nối mà các sợi mi không xòe ra mà sẽ chụm lại từng cụm, tạo ra hiệu ứng như mi bị ướt. 

Điểm khác biệt của kiểu nối mi mắt ướt là khoảng cách và số lượng mi trên từng gốc mi sẽ không giống nhau. Một số mi thật sẽ được nối với nhiều sợi mi hơn và không xòe ra mà sẽ chụm lại từng cụm, tạo ra hiệu ứng như mi bị ướt. 

Dáng mắt phù hợp cho kiểu nối mi mắt ướt đó là mắt tròn, mắt một mí, mắt hạnh nhân, lót mí và sụp mí.

8. Kiểu nối mi đuôi cá

Kiểu nối mi đuôi cá giúp mắt trông dài, quyến rũ và cuốn hút hơn
Kiểu nối mi đuôi cá giúp mắt trông dài, quyến rũ và cuốn hút hơn

Mi dáng đuôi cá có đặc điểm là các sợi mi ngắn ở đầu và dài dần về phía đuôi, giúp mắt trông dài, quyến rũ và cuốn hút hơn. Đây là kiểu nối mi phù hợp với dáng mắt hơi ngắn và mắt tam giác nhất.

Nối mi phù hợp với dáng mắt là cách nhanh nhất để khắc phục khuyết điểm của đôi mắt và giúp đôi mắt xinh đẹp hơn. Vì thế, hãy xác định dáng mắt của mình và lựa chọn cho mình kiểu mi yêu thích nhất nhé.

Chuyên gia make up chọn Jang Won Young là idol có gương mặt đẹp nhất Kpop Các kiểu áo lót thịnh hành tiết lộ điều gì về tính cách của phái đẹp? Cách chinh phục các kiểu dáng quần jeans vintage
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp