Quốc phục nặng gần 30kg của Ngọc Thảo: Diện mấn với bodysuit

Hải Linh Đăng lúc: Thứ ba, 23/03/2021 17:09 (GMT +7)
Á hậu Ngọc Thảo mới đây đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về bộ quốc phục cô sẽ mặc tại Miss Grand International 2020.
Hashtag #Á hậu Ngọc Thảo #BEAUTORY #Thời trang

Trải qua gần 1 tháng “chinh chiến” tại Thái Lan, Á hậu Ngọc Thảo đang ngày một tiến gần hơn đến chiếc vương miện Miss Grand International 2020. Vừa qua, cô nàng đã hoàn thành một số phần thi phụ như trang phục áo tắm, phỏng vấn kín, đồng thời tham gia vào các hoạt động bên lề của cuộc thi. Theo như lịch trình đã công bố trước đó, người đẹp cùng hơn 60 đại diện khác sẽ bước vào vòng thi quốc phục vào ngày 24/3 sắp tới.

Bộ quốc phục “Lá ngọc cành vàng” bao gồm mấn, boots, bodysuit vừa được Á hậu chính thức công bố cách đây ít giờ. Theo chia sẻ của NTK Tín Thái, chiếc mấn được cách điệu với hình tượng nhành cây và rừng hoa mang ý nghĩa khởi sắc và lan tỏa. 

Nhờ những chất liệu độc đáo như gương, kim loại, bộ quốc phục sẽ tạo hiệu ứng bắt sáng tốt nhất
Nhờ những chất liệu độc đáo như gương, kim loại, bộ quốc phục sẽ tạo hiệu ứng bắt sáng tốt nhất

Để thiết kế lên bộ trang phục, NTK đã sử dụng các chi tiết cành vàng, lá ngọc mang yếu tố bắt sáng để đính lên phần mở rộng của mấn. Bên cạnh đó, NTK còn đính kết hơn 100 mảnh gương vàng và hàng nghìn mảnh kim sa, pha lê trên thân áo bodysuit, không những mang hiệu ứng ánh sáng tốt về hình ảnh, mà còn góp phần tăng hiệu ứng thị giác trên sân khấu trực tiếp. Được biết, bộ quốc phục được thực hiện chỉ trong vòng 5 ngày và có sức nặng lên đến gần 30kg.

Điểm nhấn của bộ trang phục năm ở phần mấn lấy cảm hứng từ cây bonsai
Điểm nhấn của bộ trang phục năm ở phần mấn lấy cảm hứng từ cây bonsai
Nàng hậu sử dụng trang sức bằng đá quý màu trắng làm điểm nhấn giữa tổng thể bộ trang phục ngập sắc vàng
Nàng hậu sử dụng trang sức bằng đá quý màu trắng làm điểm nhấn giữa tổng thể bộ trang phục ngập sắc vàng

Điểm độc đáo của bộ trang phục nằm ở cây bonsai được cách điệu trổ ra từ mấn, biểu tượng cho cuộc sống vương giả trong gia đình hoàng tộc triều Nguyễn. NTK Tín Thái chia sẻ thêm: “Ngọc Thảo đã biến chính mình thành một "kỳ hoa", mang sự lộng lẫy và hân hoan đến với thế giới, như một lời nguyện cầu và mong chúc bình an và khởi sắc cho nhân loại, đặc biệt trong cơn đại dịch toàn cầu này.” 

Chiếc mấn đính đá quý và được coi là một trong những chiếc mấn cầu kỳ nhất trong lịch sử quốc phục mà đại diện Việt Nam mang đến những đấu trường nhan sắc.
Chiếc mấn đính đá quý và được coi là một trong những chiếc mấn cầu kỳ nhất trong lịch sử quốc phục mà đại diện Việt Nam mang đến những đấu trường nhan sắc.
Được biết, bộ Quốc phục nặng đến gần 30kg vì hầu hết chất liệu được làm từ kim loại
Được biết, bộ Quốc phục nặng đến gần 30kg vì hầu hết chất liệu được làm từ kim loại

Tuy trang phục của Ngọc Thảo rất cầu kỳ và bắt mắt, nhưng có một số ý kiến bày tỏ sự e ngại về việc kết hợp mấn với bodysuit.

Chưa hết, đôi boots của Ngọc Thảo bị cho là nguyên nhân khiến cặp chân của người đẹp bị ngắn hơn so với thường lệ.
Chưa hết, đôi boots của Ngọc Thảo bị cho là nguyên nhân khiến cặp chân của người đẹp bị ngắn hơn so với thường lệ.
Á hậu Ngọc Thảo trình diễn bikini đầy nóng bỏng tại Miss Grand International Á hậu Ngọc Thảo suýt ngã vì bước hụt tại Miss Grand International Ngọc Thảo đọ đường cong nóng bỏng bên Kiều Loan
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp