HLV Park Hang Seo: "ĐT Thái Lan có gì nổi bật đâu, chúng tôi chẳng lo lắng gì cả"

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ năm, 23/12/2021 11:01 (GMT +7)
Bỏ phong cách khiêm tốn thường thấy, ông Park Hang Seo bất ngờ có những tuyên bố rằng ĐT Thái Lan không có gì nổi bật, ĐT Việt Nam không hề lo lắng, sợ hãi.
Hashtag #AFF Cup 2021 #NEWS

Trước mỗi trận đấu, ông Park có thói quen phát biểu rất khiêm tốn, đánh giá cao đối thủ. Lần này, trước trận quyết chiến với Thái Lan, HLV trưởng ĐT Việt Nam lại bỏ đi phong cách thường lệ: " Thái Lan là một đội bóng tốt. Thế nhưng, tôi cũng không thấy điều gì quá nổi bật ở họ. Chúng tôi không có gì phải lo lắng cả".

Có vẻ như đây là một cách "chơi chiêu", lên dây cót tinh thần cho các học trò của chuyên gia tâm lý Park Hang Seo. Còn lại, ông Park tiếp tục có những phát biểu kiểu "không biết đường nào mà lần", ông nói: "Việt Nam và Thái Lan đã gặp nhau rất nhiều lần rồi. ĐT Thái Lan sẽ tìm cách ghi bàn vào lưới Việt Nam, còn chúng tôi đương nhiên sẽ tìm cách tương tự để có thể ghi bàn vào lưới họ".

HLV Park Hang Seo: 'Chúng tôi chẳng có gì mà phải lo lắng'
HLV Park Hang Seo: "Chúng tôi chẳng có gì mà phải lo lắng"

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh phát biểu" Chúng tôi là đội bóng Đông Nam Á duy nhấ lọt vào Vòng loại thứ ba World Cup 2022. Các trận đấu đều rất khắc nghiệt, đó là những trải nghiệm khó quên với chúng tôi. Còn với AFF Cup, ĐT Việt Nam đã vào bán kết. Trước mỗi trận đấu, chúng tôi đều đặt quyết tâm thi đấu hết sức mình để có kết quả tốt nhất".

Ông Mano Polking chỉ ra điểm mạnh của ĐT Việt Nam: "ĐT Việt Nam đã lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, vì thế họ có lợi thế là có gần 5 tháng luyện tập và chơi bóng liên tục cùng nhau. Điều đó giúp các cầu thủ nhuần nhuyễn hơn trong lối chơi và sự kết nối, điều này rất quan trọng. Tôi biết ĐT Việt Nam hiện đang có nhiều cầu thủ giỏi và được huấn luyện bởi ông Park Hang Seo - một HLV xuất sắc".

Từ cầu thủ đến HLV của ĐT Thái Lan đều khẳng định sẽ chơi tấn công để đánh bại ĐT Việt Nam
Từ cầu thủ đến HLV của ĐT Thái Lan đều khẳng định sẽ chơi tấn công để đánh bại ĐT Việt Nam

Đánh giá cao đối thủ, ông Mano Polking khẳng định "Voi chiến" sẽ chơi tấn công: "Chúng tôi vẫn sẽ giữ cách chơi bóng của mình, lựa chọn tấn công, kiểm soát bóng, ghi bàn để tìm kiếm chiến thắng".

Hậu vệ mang trong mình 2 dòng máu Thụy Điển và Thái Lan là Elias Dolah cho biết: “Tôi vẫn đang tập luyện chăm chỉ, và hy vọng sẽ được chọn ra sân. Mọi quyết định đều tùy thuộc vào sự đánh giá của HLV. Theo quan sát của tôi tuyển Việt Nam rất mạnh. Muốn đánh bại ĐT Việt Nam, chúng tôi cần thi đấu theo cách của mình. Chúng tôi cần phải tự tin để có chiến thắng. Mục tiêu của chúng tôi là thắng ĐT Việt Nam ở cả 2 trận bán kết, tiến vào chung kết và giành chức vô địch". 

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp