10 thí sinh đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Quán quân Next Top và Người Đẹp Biển có mặt

Manh Đăng lúc: Thứ bảy, 02/04/2022 10:41 (GMT +7)
10 cô gái xinh đẹp - 10 cá tính riêng biệt nhận được sự chú ý lớn tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.
Hashtag #Sao Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 công bố 10 thí sinh đầu tiên vào Top 70 và tham gia vòng ghi hình truyền hình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022". Trong đó có nhiều cái tên nổi bật và hứa hẹn sẽ là những chiến binh mạnh mẽ tại cuộc thi năm nay. 

Cô gái đầu tiên là Nguyễn Hương Ly - một gương mặt không còn xa lạ với khán giả khi từng giành danh hiệu Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015 và lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Hương Ly sở hữu chiều cao 1m76 cùng số đo hình thể ấn tượng 79 - 62,5 - 92 cm.

Cô được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm sân khấu và khả năng trình diễn tốt. Ngoài ra, Hương Ly hiện còn là Đại sứ dự án Empower Women Asia và CO-FOUNDER của thương hiệu thời trang bền vững quốc tế. 

Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 343), sinh năm 1995.
Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 343), sinh năm 1995.

Người đẹp thứ 2 là Lê Hoàng Phương, cô hiện là  kiến trúc sư và người mẫu tự do. Lê Hoàng Phương từng đoạt danh hiệu Người Đẹp Biển và thành tích Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Cô sở hữu chiều cao 1m76, số đo 3 vòng 86 - 61 - 94,5 cm. Hoàng Phương từng tham gia và làm đại sứ cho dự án “Chạy vì trái tim”, đồng hành cùng các quỹ từ thiện doanh nghiệp cá nhân. 

Lê Hoàng Phương (SBD 316), sinh năm 1995.
Lê Hoàng Phương (SBD 316), sinh năm 1995.

Nguyễn Thị Thanh Khoa có kinh nghiệm 12 năm làm người mẫu và từng là Hoa khôi Đại học Công nghệ TP.HCM. Cô đăng quang Hoa khôi Sinh viên Thế giới 2019 và đạt Huy chương Bạc tại một số cuộc thi Taekwondo ở thành phố. Thanh Khoa sở hữu chiều cao 1m77, số đo ba vòng 82 - 64 - 92 cm.

Nguyễn Thị Thanh Khoa (SBD 307), sinh năm 1994.
Nguyễn Thị Thanh Khoa (SBD 307), sinh năm 1994.

Một thí sinh khác đến từ TP.HCM là Ngô Bảo Ngọc, cô gái sinh năm 1995 sở hữu khả năng ngoại ngữ tốt và còn biết sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Bảo Ngọc cho hay, cô muốn học thêm ngôn ngữ ký hiệu để có kiến thức mới và thêm đồng cảm với những người gặp khiếm khuyết trong cuộc sống. 

Bảo Ngọc tốt nghiệp Học viện Hàng không Việt Nam, từng tham gia web drama “Cô giáo Khánh”. Cô sở hữu chiều cao 1m74, số đo hình thể 82 - 61,5 - 93 cm.

Ngô Bảo Ngọc (SBD 113), sinh năm 1995.
Ngô Bảo Ngọc (SBD 113), sinh năm 1995.

Thí sinh Hoàng Như Mỹ, sinh năm 1997 và gây ấn tượng bởi mái tóc xoăn đặc biệt. Như Mỹ nhận mình là một cô gái cá tính, không ngại khác biệt với mọi người và tham gia dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ phải luôn tự tin vào bản thân.

Như Mỹ sở hữu chiều cao 1m65, số đo ba vòng 82,5 - 61 - 92,5 cm. Cô tốt nghiệp Cử nhân Luật Kinh tế tại Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM và hiện đang học lên Luật sư. 

Hoàng Như Mỹ (SBD 320), sinh năm 1997.
Hoàng Như Mỹ (SBD 320), sinh năm 1997.

Lý Tú Chi là đại diện đến từ Bình Phước. Cô tốt nghiệp Đại học Mở TP.HCM và nhận được nhiều lời mời làm mẫu quảng cáo và thời trang ngay từ thời còn là sinh viên. Tú Chi cao 1m70, số đo ba vòng lần lượt mà 79 - 61,5 - 94,5 cm.

Lý Tú Chi (SBD 308), sinh năm 1999.
Lý Tú Chi (SBD 308), sinh năm 1999.

Đàng Vương Huyền Trân sinh năm 2001, là cô gái dân tộc Chăm từng lọt Top 10 cuộc thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Huyền Trân đăng ký tham gia cuộc thi với mong muốn có thêm kinh nghiệm cho tuổi trẻ và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Huyền Trân sở hữu chiều cao 1m76, số đo hình thể 85,5 -  69,5 - 95 cm.

Đàng Vương Huyền Trân (SBD 131), sinh năm 2001.
Đàng Vương Huyền Trân (SBD 131), sinh năm 2001.

Phạm Thị Kim Vui đến từ Đồng Nai, cô sở hữu số đo ba vòng ấn tượng 82,5 - 59 - 91 cm. Kim Vui từng tự ti về vết sẹo của bản thân và dùng nỗ lực của mình để vượt qua nỗi ám ảnh ngoại hình. Cô mong muốn sẽ dùng chính hành trình của mình để giúp mọi người vượt qua vấn đề body shaming. Kim Vui là sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Phạm Thị Kim Vui (SBD 117).
Phạm Thị Kim Vui (SBD 117).

Bùi Quỳnh Hoa đến từ Hà Nội. Cô từng đoạt giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018 và lọt Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Quỳnh Hoa trở lại cuộc thi để mang đến dự án cộng đồng về phụ nữ và câu chuyện khởi nghiệp của bản thân. Quỳnh Hoa sở hữu chiều cao 1m75, số đo ba vòng 80 - 61,5 - 89 cm.

Bùi Quỳnh Hoa (SBD 224).
Bùi Quỳnh Hoa (SBD 224).

Thí sinh cuối cùng Lê Ngọc Phương Thảo, đến từ Bến Tre. Phương Thảo sở hữu chiều cao 1m75, số đo 82,5 - 61 - 92 cm.  

Lê Ngọc Phương Thảo (SBD 125).
Lê Ngọc Phương Thảo (SBD 125).

Vì sao Dương Trương Thiên Lý năm ấy không đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam dù tài sắc vẹn toàn? Nam Em đòi đội ké vương miện nếu chị gái đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nam Anh giành chiến thắng cuộc thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp