Hoài Lâm và Hồ Văn Cường: Làm con nuôi người nổi tiếng, 1 đời bị mắng vô ơn

Manh Đăng lúc: Thứ sáu, 22/10/2021 10:18 (GMT +7)
Hoài Lâm và Hồ Văn Cường đều được nhận nuôi bởi hai nghệ sĩ lớn. Tuy nhiên, sự nghiệp của họ không "trải đầy hoa hồng" mà khó lòng vực dậy vì tiếng xấu vô ơn.
Hashtag #Sao Việt #Hồ Văn Cường #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Thời gian vừa qua, những lùm xùm xoay quanh Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung liên tục gây ra những làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Tuy không ồn ào như sự việc của Hồ Văn Cường nhưng nhiều khán giả không khỏi liên tưởng tới nam ca sĩ từng vướng vào hoàn cảnh tương tự, đó là Hoài Lâm.

Cùng được nhận nuôi năm 13 tuổi bởi ông trùm bà trùm quyền lực nhưng hào quang sớm tắt, tai tiếng dai dẳng

Nhắc đến Hoài Lâm, người ta thường nhớ ngay đến danh xưng "con nuôi Hoài Linh", chắc hẳn cũng ít người nhớ rằng tên thật của nam ca sĩ là Nguyễn Tuấn Lộc. Giống với Hồ Văn Cường, Hoài Lâm là người con miền Tây. Tuy nhiên, anh may mắn sính ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên sớm được định hướng theo đuổi con đường ca hát. 

Năm 13 tuổi, theo lời giới thiệu của cha ruột, Hoài Lâm lên TP.HCM xin theo học nghề hát và diễn xuất ở chỗ của Hoài Linh. Cũng từ đây, anh được Hoài Linh nhận làm con nuôi, cho ở cùng nhà riêng để học nghề. 

Hoài Lâm là con nuôi nổi tiếng nhất của nghệ sĩ Hoài Linh.
Hoài Lâm là con nuôi nổi tiếng nhất của nghệ sĩ Hoài Linh.

Trùng hợp, năm 13 tuổi, Hồ Văn Cường cũng được nữ ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi và cho ở cùng để chăm sóc cũng như truyền dạy kỹ năng ca hát. 

Tuy nhiên, khác với Hồ Văn Cường ngay khi bén duyên với nghệ thuật đã đạt danh hiệu Quán quân Vietnam Idol 2016, Hoài Lâm có thời gian dài rèn luyện cùng cha nuôi trước khi được khán giả biết tới qua sóng truyền hình. Nam ca sĩ từng được cha nuôi cho tham gia nhiều chương trình hài kịch, ca nhạc. Đến năm 2014, anh được đông đảo khán giả biết đến khi trở thành Quán quân chương trình Gương mặt thân quen 2014.

Thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Hoài Lâm sở hữu lượng fan không hề nhỏ, nhiều người so sánh anh với Sơn Tùng M-TP vì cả hai đều có ngoại hình điển trai, sáng sân khấu và rất nhiều fan nữ. 

Không những vậy, Hoài Lâm có thể hát được đa dạng các thể loại nhạc. Giúp anh được mệnh danh là "con nuôi nổi tiếng nhất của Hoài Linh". 

Hoài Lâm là Quán quân Gương mặt thân quen 2014.
Hoài Lâm là Quán quân Gương mặt thân quen 2014.

Dù đạt được những thành công bước đầu nhờ sự hỗ trợ từ cha mẹ nuôi nhưng Hoài Lâm và Hồ Văn Cường đều vô tình vướng vào ồn ào mâu thuẫn với chính người đã nâng đỡ mình. 

Năm 2016, Hoài Lâm công khai yêu Cindy Lư - cháu ruột NSƯT Bảo Quốc. Kèm theo đó, anh vướng vào nhiều ồn ào như bỏ bê sự nghiệp, dùng chất kích thích, có con với bạn gái khiến nhiều tin đồn cho rằng Hoài Linh đã từ mặt Hoài Lâm.

Trước tin đồn này, Hoài Linh cho hay từng nhiều lần khuyên bảo con nuôi nhưng không thể. "Giờ Hoài Lâm có lộc mà không biết giữ, tôi nói không nghe thì đành chịu", Hoài Linh nói.

Hồ Văn Cường cũng là con nuôi nổi tiếng nhất của Phi Nhung.
Hồ Văn Cường cũng là con nuôi nổi tiếng nhất của Phi Nhung.

Năm 2020, Hoài Lâm ra mắt trong một nhóm nhạc và có thêm nghệ danh mới là Young Lulli. Việc này khiến nhiều người chỉ trích anh là "vô ơn", bỏ đi cái tên mà cha nuôi đã đặt cho mình. Tuy nhiên, Hoài Lâm khẳng định anh vẫn giữ cả hai tên và không bao giờ quên công lao của cha nuôi Hoài Linh.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong một lần phỏng vấn cũng cho hay, Hoài Linh còn rất thương Hoài Lâm, cũng như Hoài Lâm biết ơn cha nuôi, vì vậy cả hai vẫn có thể quay lại mối quan hệ tốt đẹp như xưa sau nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn.

Không được may mắn như Hoài Lâm, Hồ Văn Cường liên tục bị ê-kíp của mẹ nuôi Phi Nhung công khai chỉ trích, hạ bê trên mạng xã hội. Nếu như cố ca sĩ từng đăng đàn nhờ cư dân mạng dạy dỗ con vì mắc bệnh ngôi sao, vô lễ, không dọn dẹp nhà cửa thì quản lý, bạn bè Phi Nhung liên tục có những phát ngôn gay gắt về Hồ Văn Cường.

Hồ Văn Cường nổi tiếng sau khi chiến thắng Vietnam Idol 2016.
Hồ Văn Cường nổi tiếng sau khi chiến thắng Vietnam Idol 2016.

Đỉnh điểm của ồn ào là sau đám tang Phi Nhung, ê-kíp của cố ca sĩ công khai đưa 200 triệu tiền thưởng đã giữ của Hồ Văn Cường suốt 5 năm qua cùng 500 triệu tặng thêm để "cắt đứt" tất cả với giọng ca trẻ. Cũng từ đây, Hồ Văn Cường chấm dứt hoàn toàn với công ty quản lý cũ, không còn có mặt trong các hoạt động nghệ thuật gắn với Phi Nhung cũng như dọn ra khỏi nhà của cố ca sĩ. 

Nếu như Hoài Lâm vẫn may mắn được người thân, bạn bè của cha nuôi yêu thương và cưu mang thì với Hồ Văn Cường, sự tôn trọng quyền riêng tư cuối cùng dành cho cậu cũng không còn. Tiếng xấu vô ơn thì vẫn đeo bám và bị nhắc đi nhắc lại trên MXH mỗi ngày, không biết lúc nào mới gột rửa được.

Sự nghiệp tuột dốc, tương lai xa vời

Sau khi ly hôn Cindy Lư, Hoài Lâm tuột dộc trong sự nghiệp. Hiện tại, những hình ảnh về anh chỉ gắn với sự "tiều tụy", "lôi thôi" với cuộc sống kín tiếng thay vì hình ảnh ngôi sao tiềm năng của showbiz trước đây. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là giọng hát đầy cảm xúc của Hoài Lâm. 

Năm 2020, nam ca sĩ cho ra mắt ca khúc "Hoa nở không màu" với hình ảnh mộc mạc, đơn giản nhưng vẫn gây sốt khắp các diễn đàn, tất cả là nhờ vào giọng hát da diết của Hoài Lâm. 

Ở tuổi 26 cùng tài năng không thể phủ nhận, Hoài Lâm vẫn có thể lựa chọn theo đuổi dòng nhạc quê hương, trữ tình hay thậm chí là tham gia vào một nhóm nhạc hát nhạc trẻ, EDM. Dù vậy, có lẽ điều nam ca sĩ lựa chọn lúc này là cuộc sống tự do tự tại, không vướng bận thị phi và sự soi mói từ công chúng.

Hoài Lâm tuột dốc vì vô số ồn ào đời tư.
Hoài Lâm tuột dốc vì vô số ồn ào đời tư.

Khác với Hoài Lâm, Hồ Văn Cường vướng ồn ào ở độ tuổi 18. Dù đã trưởng thành nhưng Cường được nhận xét là chàng trai ít nói, rụt rè, ít va chạm. Vì vậy, Hồ Văn Cường khó tìm kiếm cơ hội cho riêng mình sau khi đã tách khỏi mẹ nuôi Phi Nhung.

Nếu như so với người bạn cùng tuổi Phương Mỹ Chi rất hoạt ngôn, tự tin trên sân khấu, có thể tự sắp xếp tài chính, cuộc sống, Hồ Văn Cường được các bầu show đánh giá là khó thu hút khán giả khi hát dòng nhạc quê hương, cũng như không biết cách khuấy động sân khấu.

Vì vậy, con đường nghệ thuật sau này của giọng ca 18 tuổi có thể nói là vô cùng chật vật. Tuy nhiên, Hồ Văn Cường từng cho hay, anh chọn học đại học không phải ngành liên quan đến âm nhạc, điều đó cũng thể hiện Cường đã có những suy nghĩ và hướng đi cho riêng mình.

Hồ Văn Cường khó lòng lấy lại sự nghiệp khi vướng ồn ào nghiêm trọng với mẹ nuôi.
Hồ Văn Cường khó lòng lấy lại sự nghiệp khi vướng ồn ào nghiêm trọng với mẹ nuôi.

Trên hết, điều cần thiết nhất với Hồ Văn Cường lúc này là cuộc sống bình yên để ổn định tinh thần sau những sóng gió vừa qua. Để rồi khi cơn bão qua đi, Cường có thể tiếp tục sống tiếp, lựa chọn theo đuổi nghệ thuật hay đơn giản là làm những điều mình thích mà không quan tâm sự chỉ trích, soi xét từ công chúng.

 

Học trò Mỹ Tâm có chia sẻ chú ý từ lùm xùm của Hồ Văn Cường Tóc Tiên mở tài khoản Facebook sau lùm xùm Hồ Văn Cường chỉ vì Kim Seon Ho? Á quân Vietnam Idol Kid 2016 Gia Khiêm chia sẻ xúc động về Hồ Văn Cường
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp