Hoàng Thị Duyên lọt vào Top 5 cử tạ nữ dưới 59kg Olympic Tokyo 2020

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ ba, 27/07/2021 20:34 (GMT +7)
Dù không thể giành huy chương nhưng những gì mà đô cử Hoàng Thị Duyên thể hiện tại Olympic Tokyo là rất đáng khen ngợi.
Hashtag #Olympic #NEWS

Sau khi Thạch Kim Tuấn thất bại ở cử tạ nam, các VĐV ở các bộ môn khác đều không thể lọt vào nhóm có thể cạnh tranh huy chương, cơ hội để Đoàn Việt Nam có thể có một thành tích nào đó tại Olympic Tokyo 2020 chỉ còn trông đợi vào Hoàng Thị Duyên ở nội dung cử tạ nữ dưới 59 kg. 

Có 8 VĐV tham gia vào nội dung chung kết cử tạ nữ ở hạng cần này, và đều là những đối thủ cực mạnh. Cuộc đấu vô cùng căng thẳng, quyết liệt, là cuộc đấu trí của các HLV và là cuộc đấu sức mạnh, tinh thần của các VĐV.

Hoàng Thị Duyên bước vào phần thi cử giật và đã nâng được mức tạ 95kg, tuy nhiên lần nâng đầu tiên đã không được công nhận. Ở lần nâng thứ 2, đô cử Việt Nam đã thành công và được ghi nhận thành tích mức 95kg. 

Escobar - đô cử kì cựu 41 tuổi người Ecuador đã thực hiện không thành công 3 lần ở mức 95 kg này. Đô cử người Nhật Nikko thực hiện thành công 94kg nhưng thất bại ở mức 95 kg. Hoàng Thị Duyên nâng mức tạ lên 98 kg nhưng đã không thực hiện thành công. 

Hoàng Thị Duyên lọt vào Top 5 cử tạ nữ dưới 59kg Olympic Tokyo 2020
Hoàng Thị Duyên lọt vào Top 5 cử tạ nữ dưới 59kg Olympic Tokyo 2020

Nữ VĐV Tchakounte của Pháp và Polina Guryeva của Turkmenistan đều thành công với mức tạ 96kg. 

Kou Hsing-chun - nữ đô cử của Đài Loan (Trung Quốc) là ứng cử viên nặng kí nhất. Cô nâng thành công mức tạ 103 kg, vượt trội so với những đối thủ khác và thiết lập kỉ lục Olympic ở phần cử giật cho hạng cân này. 

Kết thúc phần cử giật, Hoàng Thị Duyên cách nhóm Top 3 chỉ 1kg.

Cuộc đấu coi như chỉ còn là phần chạy đua tranh vị trí thứ 2 và thứ 3 khi các VĐV chuyển sang phần thi cử đẩy. Căng thẳng, áp lực tột độ, Hoàng Thị Duyên vẫn chiến đấu đầu nỗ lực. Các VĐV khác cũng thực sự đua tranh quyết liệt nhằm đem về thành tích cho Đất nước mình. 

Polina Guryeva của Turkmenistan thành công khi thực hiện động tác cử đẩy với mức 116kg.

Hoàng Thị Duyên nâng thành công mức tạ 113 kg. Sau đó, ban huấn luyện đã quyết định nâng mức tạ lên 119kg, nhưng đô cử quê Lào Cai dù nỗ lực hết sức mình nhưng đều đã không thành công qua 2 lần thực hiện. 

Nikko của Nhật Bản thành công với mức tạ 120kg. Polina Guryeva của Turkmenistan nâng mức tạ lên 121kg và thực hiện thành công. 

Kou Hsing-chun thực hiện thành công cử đẩy ở mức 133kg, lập tiếp kỉ lục Olympic phần thi này. Kou Hsing-chun giành HCV với mức tổng cử 236kg, lập kỉ lục Olympic. Polina Guryeva của Turkmenistan giành HCB với tổng cử 217kg, Nikko của Nhật Bản giành HCĐ với tổng cử 214kg. Tiếp theo là VĐV người Pháp Dora với mức 213kg. 

Đô cử Việt Nam đua tranh với những đô cử nữ hàng đầu thế giới một cách quyết liệt
Đô cử Việt Nam đua tranh với những đô cử nữ hàng đầu thế giới một cách quyết liệt

Hoàng Thị Duyên của Việt Nam đứng thứ 5 với tổng cử 208kg. 

Như vậy, Hoàng Thị Duyên đã không thể đoạt huy chương. Cơ hội để đoàn Việt Nam có huy chương ở Olympic coi như đã chấm dứt. 

Những gì Hoàng Thị Duyên đã thể hiện là rất đáng khen ngợi, sự tự tin, tinh thần và ý chí của Hoàng Thị Duyên là rất đáng tự hào. Một nữ đô cử Việt Nam đã thi đấu ngang ngửa với những nữ đô cử khắp thế giới

 

 

 

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp