Tổng chi phí 8 trường Ivy League hàng đầu Mỹ

Lu Phi Đăng lúc: Chủ nhật, 25/10/2020 18:31 (GMT +7)
Chi phí sinh hoạt, học tập tại 8 trường Ivy League của Mỹ vô cùng đắt đỏ. Ứng viên không chỉ xuất sắc mà còn phải có điều kiện tài chính tốt.

Top 8 trường “tinh hoa” nhất nhóm Ivy League của Mỹ bao gồm: Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth University, Harvard University, University of Pennsylvania, Princeton University và Yale University.

8 trường này luôn là niềm mơ ước của bất kỳ sinh viên và nghiên cứu sinh nào. Chính sách tuyển sinh của các trường này rất khắt khe. Bên cạnh sự thông minh vượt trội và tố chất đặc biệt thì các “ứng cử viên” còn phải có tiềm năng tài chính tốt. Mỗi năm chi phí sinh hoạt và học tập cho mỗi trường vào khoảng 70.000 USD (tương đương 1,7 tỷ đồng VN).

Columbia University năm học 2020- 2021 có mức thu học phí cao nhất nhưng lại có mức thu chi phí ăn ở thấp nhất
Columbia University năm học 2020- 2021 có mức thu học phí cao nhất nhưng lại có mức thu chi phí ăn ở thấp nhất

Năm nay, học phí của các trường có một chút dao động đó ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo đó, nhiều trường đã hạ mức ăn ở sinh hoạt xuống toous đa.

Cụ thể, học phí tại Đại học Columbia là 64.380 USD và chi phí ăn ở là 14.970 USD. Với mức phí này, Columbia được đánh giá là trường có mức học phí cao nhất và mức chi phí ăn ở thấp nhất so với 8 trường.

Trường có mức thu học phí cao thứ hai là Đại học Brown với gần 60.700 USD, tuy nhiên sinh hoạt phí cũng ở mức thấp so với các trường thuộc Ivy League, chỉ khoảng 15.900 USD. 

Brown University, một trong top 8 trường ĐH tinh hoa Ivy League tại Mỹ
Brown University, một trong top 8 trường ĐH tinh hoa Ivy League tại Mỹ

Trong 8 trường, Đại học Princeton có học phí thấp nhất là 53.890 USD. Đây cũng trường tốt nhất nước Mỹ theo bảng xếp hạng của US News & World Report. Trái ngược với Columbia và Brown, chi phí ăn ở mà sinh viên trường này phải chi lại ở mức cao: 17.820 USD. Mức này chỉ thấp hơn chi phí sinh hoạt chung dành cho sinh viên Đại học Harvard (gần 18.400 USD).

Học phí, sinh hoạt phí (đơn vị USD/năm) cùng thứ hạng các trường trên bảng xếp hạng đại học cụ thể như sau:

Nếu bạn quan tâm, có thể tham khảo bảng số liệu trên
Nếu bạn quan tâm, có thể tham khảo bảng số liệu trên

Ivy League là nhóm 8 trường có hệ thống triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ, luôn nằm trong nhóm đầu danh sách xếp hạng do US News & World Report công bố. Tất cả đại học này đều của tư nhân và nằm ở các bang thuộc khu vực Đông Bắc nước Mỹ. Các trường luôn có chính sách tuyển sinh khắt khe, nhưng với chất lượng đào tạo vượt bậc, cả 8 trường đều thu hút nhiều sinh viên tài năng.

Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp