Kamala Harris, nữ nghị sĩ da màu trở thành nữ Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên

Hải Đăng Đăng lúc: Chủ nhật, 08/11/2020 00:48 (GMT +7)
Không chỉ là nữ Phó Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, bà Kamala Harris còn ghi ấn bởi nhiều điều đầu tiên đặc sắc khác.

Sau khi giành thắng lợi tại bang chiến trường Pennsylvania, ứng cử viên Tổng thống Joe Biden đã đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 46. 

Chiến thắng của ông Biden nói riêng và đảng Dân chủ nói chung đã giúp cho Thượng nghị sĩ Kamala Harris của California trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu làm Phó tổng thống Mỹ. 

Như vậy vào tháng 1/ 2021, khi ông Joe Biden chính thức bắt đầu nhiệm kỳ, bà Kamala chính là người phụ nữ có vị trí cao nhất trong hàng ngũ Tổng thống kế nhiệm. 

Bà Kamala Harris mang nhiều cái đầu tiên đến chính trường Mỹ.
Bà Kamala Harris mang nhiều cái đầu tiên đến chính trường Mỹ.

Bà Kamala Harris là người phụ nữ da màu đầu tiên và là người gốc Ấn Độ đầu tiên được tín nhiệm đề cử bằng tấm vé của một Đảng lớn. 

Mang trong mình hai dòng máu Ấn Độ và Jamaica, khi chính thức trở thành Phó Tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris sẽ mở ra hàng loạt điều đầu tiên trong chính trường như là người phụ nữ đầu tiên, người Mỹ gốc Á đầu tiên, người Mỹ gốc Phi đầu tiên, người Mỹ gốc Ấn đầu tiên trở thành Phó Tổng thống Mỹ.

Bà Kamala Harris là cánh tay đắc lực của ông Joe Biden.
Bà Kamala Harris là cánh tay đắc lực của ông Joe Biden.

Được biết trước bà Kamala Harris, từng có 2 người phụ nữ được chọn tranh cử ghế Phó Tổng thống Mỹ, đó là Thống đốc bang Alaska Sarah Palin (năm 2008) và dân biểu bang New York Geraldine Ferraro (năm 1984).

 

Ở vị trí Đệ nhất phu nhân phải đánh đổi điều gì? TIN RẤT NÓNG: Ông Joe Biden là Tổng thống Mỹ thứ 46
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp