Làm thế nào để tẩy sạch mascara không trôi?

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Thứ sáu, 26/11/2021 00:48 (GMT +7)
Việc tẩy sạch mascara không trôi không hề khó, không phụ thuộc hên xui nếu như bạn biết những mẹo sau
Hashtag #Chăm sóc da #Bí quyết trang điểm từ chuyên gia #Trang điểm #BEAUTORY #Chăm da họa mặt

Chuốt mascara là bước trang điểm được nhiều người yêu thích. Chỉ cần chuốt một chút mascara, đôi mắt của bạn sẽ trở nên long lanh với hàng mi cong dài phủ rợp. Để có được đôi mắt đẹp cả ngày thì các cô gái thường sử dụng mascara chống thấm nước (mascara chống trôi).

Sản phẩm này có ưu điểm là giữ dáng mi ổn định, không lem ngay cả khi bạn khóc. Nhược điểm của sản phẩm này là cực kỳ khó tẩy trang. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ cực kỳ đơn giản khi bạn áp dụng những mẹo dưới đây

1. Sử dụng sản phẩm lót trước khi chuốt mi

Masacara lót là loại mascara không màu được sử dụng với mục đích làm lớp lót trước khi chuốt mi. Sản phẩm này giúp dưỡng mi, bảo vệ sợi mi, đồng thời làm mascara chính lên dáng và lên màu chuẩn. Ngoài ra, lớp lót này cũng rất dễ tẩy trang. Nhờ vậy, bạn sẽ chẳng còn phải mất quá nhiều thời gian “kì cọ” đôi mắt mỗi tối.

2. Lựa chọn mascara có chất lượng tốt

Hãy đảm bảo rằng sản phẩm mascara của bạn có chất lượng tốt. Nếu sử dụng sản phẩm quá rẻ tiền, nhẹ thì mắt sẽ lem nhem như gấu trúc, còn nặng thì đôi mắt của bạn có thể bị kích ứng, đau, rát,... cực kỳ khó chịu.

Sử dụng một lớp lót trước khi chuốt mascara sẽ giúp bạn tẩy trang dễ dàng hơn.
Sử dụng một lớp lót trước khi chuốt mascara sẽ giúp bạn tẩy trang dễ dàng hơn.

3. Dùng cọ chải lông mày

Chắc chắn nhiều người đã gặp phải tình trạng chuốt mascara bị vón cục. Những cục vón này sẽ khiến đôi mắt trở nên nặng nề và tẩy trang khó khăn hơn. Để hạn chế tình trạng này, bạn hãy sử dụng cọ chải lông mày để chải tơi mi. Thao tác này giúp tối đa hóa độ dày của lông mi và loại bỏ những mảng vón cục.

4. Tìm đến sản phẩm tẩy trang chuyên dụng

Những sản phẩm mascara không trôi - không thấm nước cần phần được tẩy trang bằng các sản phẩm chuyên dụng. Những sản phẩm tẩy trang có gốc dầu là lựa chọn tuyệt vời nhất. Chúng sẽ dễ dàng lấy đi lớp trang điểm dày mà không ảnh hưởng tới đôi mắt lẫn da mi mỏng manh.

Bạn có thể sử dụng cọ lông mày để giúp lông mi không bị vón cục
Bạn có thể sử dụng cọ lông mày để giúp lông mi không bị vón cục

5. Dùng bông cotton đúng cách

Hãy thấm ướt hai miếng bông trong dung dịch tẩy trang chuyên dụng

Nhắm mắt và giữ bông trên mắt khoảng 30s

Massage trong 15s, rửa mặt sạch

Bạn nên sử dụng những sản phẩm tẩy trang gốc dầu để tẩy trang mascara không thấm nước
Bạn nên sử dụng những sản phẩm tẩy trang gốc dầu để tẩy trang mascara không thấm nước
Mascara Kiss Me Nhật Bản: Mascara mệnh danh "thần thánh" có tốt không? Sao Cbiz sau khi tẩy trang, người lên hương, kẻ khiến dân tình "vỡ mộng" Sáp tẩy trang có dùng được cho da mụn?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp