"Lật tẩy" bí thuật giúp Kendall Jenner “mặc cũng như không” vui đùa giữa trời tuyết âm độ

Lu Ân Đăng lúc: Thứ ba, 15/03/2022 11:35 (GMT +7)
Kendall Jenner từng gây rúng động khi diện bikini nhỏ như bàn tay giữa trời tuyết. Bí mật "lì đòn" của cô đã được một nữ người mẫu khác tiết lộ.
Hashtag #Thời trang của sao #BEAUTORY #Thời trang

Ý tưởng chụp ảnh với bikini giữa trời tuyết buốt giá không còn lạ lẫm với các mỹ nhân phương Tây. Gây chú ý với gu thời trang "phang" thời tiết, nhiều mỹ nhân không ngại khoe 90% da thịt giữa mùa đông, thế nhưng điều kỳ lạ là chẳng cô gái nào bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ âm vài chục độ C.

Kendall Jenner từng gây sốt khi diện bikini bé bằng bàn tay, chân đi ủng lông lá, thản nhiên vui đùa giữa không gian phủ đầy tuyết trắng.
Kendall Jenner từng gây sốt khi diện bikini bé bằng bàn tay, chân đi ủng lông lá, thản nhiên vui đùa giữa không gian phủ đầy tuyết trắng.
Nữ siêu mẫu dường như chẳng có dấu hiệu bị rét lạnh trong tiết trời mùa đông. Điều này tạo nên sự tò mò về thân nhiệt và khả năng chịu lạnh 'siêu phàm' của cô nàng.
Nữ siêu mẫu dường như chẳng có dấu hiệu bị rét lạnh trong tiết trời mùa đông. Điều này tạo nên sự tò mò về thân nhiệt và khả năng chịu lạnh "siêu phàm" của cô nàng.
Nhiều hot girl trời Tây cũng bắt trend mặc bikini giữa trời tuyết.
Nhiều hot girl trời Tây cũng bắt trend mặc bikini giữa trời tuyết.
Hoa hậu Phạm Hương cũng từng gây sốt với loạt ảnh khoe da thịt dưới trời tuyết California.
Hoa hậu Phạm Hương cũng từng gây sốt với loạt ảnh khoe da thịt dưới trời tuyết California.

Tưởng chừng như các cô gái đã dũng cảm phơi mình dưới cái lạnh âm độ nhưng mới đây fashionista nổi tiếng người Đài Loan - Molly Chiang đã vén màn bí mật phía sau các bức ảnh này. Thì ra, để có thể chịu được sự lạnh giá như cắt xẻ vào da thịt, các người mẫu mặc bikini chụp ảnh dưới trời tuyết đã nhờ đến sự hỗ trợ của miếng dán giữ nhiệt siêu xịn.

Theo như hình ảnh đúng nghĩa phía sau hậu trường của Molly Chiang, cô đã phải dán chi chít 6-7 miếng dán giữ nhiệt ở lưng để có thể bảo toàn thân nhiệt khi chụp ảnh giữa trời tuyết phong phanh.
Theo như hình ảnh đúng nghĩa phía sau hậu trường của Molly Chiang, cô đã phải dán chi chít 6-7 miếng dán giữ nhiệt ở lưng để có thể bảo toàn thân nhiệt khi chụp ảnh giữa trời tuyết phong phanh.

Bí mật này đã khiến nhiều người thích thú về một món đồ thông dụng nhưng lại cực hữu ích cho những bộ ảnh có tính chất đặc biệt.

Miếng dán giữ nhiệt là loại miếng dán có thành phần bao gồm bột sắt, nước, vamiculite, than hoạt tính, muối... Tất cả được gói trong những chiếc bọc hình vuông màu trắng. Miếng dán có thể dán trực tiếp lên da hoặc lót vào quần áo, tăng nhiệt độ từ 53 - 66 độ C.

Miếng dán rất dễ sử dụng, bạn chỉ cần lột lớp keo và dán vào lớp bên trong của quần áo để giữa nhiệt.
Miếng dán rất dễ sử dụng, bạn chỉ cần lột lớp keo và dán vào lớp bên trong của quần áo để giữa nhiệt.
Miếng dán này rất thông dụng ở những quốc gia có mùa đông lạnh giá như Hàn, Nhật, Trung,...
Miếng dán này rất thông dụng ở những quốc gia có mùa đông lạnh giá như Hàn, Nhật, Trung,...

Như vậy, không chỉ Kendall Jenner, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu bộ ảnh bikini chụp cùng tuyết trắng, miễn là chuẩn bị đủ số lượng miếng dán nhiệt, cũng như tìm đến một vùng tuyết trắng thật đẹp, cũng như sẵn sàng một vóc dáng mà bạn tự tin.

Kendall Jenner đẹp siêu thực nhưng vẫn có yếu điểm, làm sai một cái là visual "tụt view" thảm hại Kendall Jenner thoát y trên tạp chí Kendall Jenner đã vươn lên trở thành siêu mẫu hàng đầu thế giới như thế nào?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp