Lisa (BLACKPINK) vướng vào ồn ào luật pháp, đứng trước nguy cơ bị phạt 343 triệu

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ sáu, 18/03/2022 14:53 (GMT +7)
Người hâm mộ không khỏi lo lắng trước thông tin Lisa (BlackPink) bất ngờ vướng vào một vụ điều tra phạm luật ở Thái Lan.
Hashtag #Lisa BLACKPINK #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Trang tin AllKpop, Bangkok Post dẫn nguồn từ truyền thông Thái Lan đưa tin Lisa - em út BlackPink bất ngờ vướng vào một vụ điều tra về vi phạm pháp luật ở Thái Lan. Cụ thể, ngày 17/3 vừa qua Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của nước này đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm soát Rượu (OACC) điều tra hình ảnh và video mới của em út BlackPink liên quan đến quảng cáo rượu, bia.

Theo trang tin tức này đưa tin, nữ idol sinh năm 1997 gần đây vừa kí hợp đồng trở thành đại sứ thương hiệu cho một nhãn hiệu về rượu. Điều này khiến người hâm mộ của cô không ngừng chia sẻ hình ảnh của thần tượng trên mạng xã hội.

Lisa (BLACKPINK) bất ngờ vướng vào ồn ào luật pháp vì quảng cáo rượu.
Lisa (BLACKPINK) bất ngờ vướng vào ồn ào luật pháp vì quảng cáo rượu.

Điều đáng nói là theo luật pháp xứ sở chùa Vàng từ năm 2008, mọi hành động quảng cáo, tuyên truyền liên quan đến rượu đều bị nghiêm cấm. Cụ thể hơn, những người vi phạm quy định này có thể nhận mức phạt lên đến 500.000 baht (hơn 342 triệu đồng) hoặc bị phạt tù một năm. Trong một số trường hợp, tùy vào mức độ điều tra người vi phạm cũng phải chấp hành cả hai án phạt. Sau đó, cơ quan chức năng cũng đính chính quy định này áp dụng cho những người nổi tiếng và người có sức ảnh hưởng nhất định với công chúng.

Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ không ít người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho Lisa bởi lẽ cô vừa là nữ ca sĩ Kpop nổi tiếng vừa mang quốc tịch Thái Lan.

Lisa (BLACKPINK) vướng vào ồn ào luật pháp, đứng trước nguy cơ bị phạt 343 triệu - Ảnh 2

Tuy nhiên, Kachonsak Kaewcharat - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết không phải quốc gia nào cũng nghiêm cấm hành vi quảng cáo rượu bia. Chính vì vậy Lisa sẽ không phải đối diện với mức phạt lên tới hơn 342 triệu đồng nếu quảng cáo của cô không được phát hành tại Thái Lan.

>>> Xem thêm: Lisa BlackPink lọt top 20 phụ nữ được ngưỡng mộ nhất thế giới 2021, vợ cựu Tổng thống Obama dẫn đầu

Lisa sinh năm 1997, được biết đến là thành viên thứ tư của nhóm nhạc BlackPink. Kể về khoảng thời gian trước khi nổi tiếng, nữ ca sĩ từng tâm sự: "Tôi ra mắt ở tuổi 20. Hai năm trước đó, tôi gặp bế tắc, từng có ý định về Thái Lan. Tuy nhiên, tôi nghĩ về quá khứ và tương lai để chấn chỉnh bản thân, tập luyện và chờ ngày ra mắt".

Lisa (BLACKPINK) vướng vào ồn ào luật pháp, đứng trước nguy cơ bị phạt 343 triệu - Ảnh 3

Với những nỗ lực của mình em út Black Pink không chỉ chứng minh khả năng ca hát, vũ đạo,.. gương mặt sáng và gu thời trang ấn tượng cũng giúp cô trở thành con cưng của những nhà mốt nổi tiếng. Khi ra mắt ca khúc solo đầu tay mang tên LALISA, chính thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã ca ngợi nữ ca sĩ vì đóng góp mang hình ảnh văn hóa Thái Lan đến với bạn bè thế giới.

Sau Lisa, Rosé (BLACKPINK) là thành viên tiếp theo nhiễm Covid-19 Top 5 gương mặt có nhiều follower nhất trên Instagram Hàn Quốc: Lisa (BLACKPINK) vẫn là số 1 BlackPink tiếp tục vướng nghi vấn nội bộ lục đục vì thái độ khác lạ của Lisa Lisa BlackPink lọt top 20 phụ nữ được ngưỡng mộ nhất thế giới 2021, vợ cựu Tổng thống Obama dẫn đầu
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp