Lý Hải 8 tuổi đã đi bán hàng rong, nhà nghèo nhất lớp, bị gọi là Hải “tivi" vì chuyên mặc quần vá

Manh Đăng lúc: Thứ sáu, 22/04/2022 10:06 (GMT +7)
Lý Hải trải qua tuổi thơ cơ cực, cùng mẹ đi bán hàng rong từ nhỏ, nhà nghèo nhất lớp và thường xuyên phải mặc quần vá chằng chịt.
Hashtag #Sao Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, trong chương trình “Du hành ký ức", MC Quyền Linh và khách mời là ca sĩ Lý Hải đã có cuộc hành trình đi ngược về quá khứ để tâm sự những kỷ niệm buồn vui lúc trẻ. 

Nhà nghèo nhất lớp, không ai yêu

Lý Hải sinh ra tại thị xã Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trong một gia đình có 9 anh chị em. Nam ca sĩ hồi tưởng, tuổi thơ của anh là những tháng ngày cùng mẹ đi gánh hàng rong trên phà. Lý Hải khi ấy mới 7, 8 tuổi, cùng anh trai 10 tuổi đứng đợi má lấy hàng và lén chuyển hàng lên phà bán. Công việc lấy đi nhiều nước mắt của Lý Hải khi hàng bị bắt hay mẹ anh gặp tai nạn phải nhập viện.

“Để có vốn bán là cả một quá trình. Ngày nhỏ tôi chưa có tiền, gia đình đi tát mương bắt tôm cá mà không dám ăn, để tôi ra chợ bán lấy vốn. Đi bán thì không phải ngày nào cũng suôn sẻ, lỗ rất là nhiều. Có bữa thì mất hàng, có bữa bị bắt là cụt vốn luôn", nam ca sĩ kể.

Lý Hải tâm sự tuổi thơ khó khăn, nhà nghèo nhất lớp, không có một mối tình 'vắt vai'.
Lý Hải tâm sự tuổi thơ khó khăn, nhà nghèo nhất lớp, không có một mối tình "vắt vai".

Đến khi lên cấp 2, cấp 3, Lý Hải có niềm yêu thích và khả năng chơi bóng chuyền nổi bật nên được chọn vào đội tuyển trường. Tuy nhiên, vì nhà nghèo, Lý Hải và bạn phải đi lượm sắt vụn, ve chai về bán để mua được trái bóng chuyền. 

"Nếu trái banh bị nứt chỉ thì tôi cũng tự vá luôn. Không có tiền mua lưới đánh, tôi đi xem mấy sân bóng chuyền cái nào cũ bị người ta tháo ra thì tôi mang về lấy dây chuối buộc lại", anh kể. 

Nam ca sĩ ngậm ngùi nói, nhà anh nghèo nhất nhì trong lớp, mọi người thường gọi anh là Hải “tivi" vì sau quần có nhiều miếng vá vuông như cái tivi di động. Cũng vì thế, Lý Hải thích nhiều người nhưng không ai thích anh, nam ca sĩ không có một mối tình “vắt vai” thưở học trò. 

Vượt qua hơn 1000 người để học kịch nghệ

Lý Hải tham gia rất nhiều hoạt động văn nghệ của trường khi còn học phổ thông. Đến năm lớp 11, anh đăng ký dự thi vào lớp diễn viên kịch do Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 tổ chức tại Mỹ Tho. Sau khi trúng tuyển, anh chuyển lên TP.HCM theo học tại trường từ năm 1987. 

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghệ thuật, Lý Hải vui vẻ nhớ lại: “Ngày đó tôi là dân chơi thể thao, không biết gì về kịch. Tới khi nghe đồn có trường Nghệ thuật Sân khấu 2 xuống tuyển sinh, mấy thằng bạn ‘xúi’ tôi đi thi thử thì tôi cũng bày đặt chen chen đăng ký.

Lúc đó cả ngàn người thi ấy chứ, mà tôi ăn nói không giỏi nên diễn dạng kịch câm vậy mà hên đậu. Trong cái khoảng năm 86, lớp kịch tôi chỉ có 9 anh em mà phải vượt qua hơn 1000 người".

Lý Hải và Quyền Linh từng trải qua thời đại học vất vả nhưng nhiều niềm vui bên nhau.
Lý Hải và Quyền Linh từng trải qua thời đại học vất vả nhưng nhiều niềm vui bên nhau.

Chính từ những tiểu phẩm nhỏ, Lý Hải gầy dựng sự nghiệp riêng thành công như hiện tại. Cho đến nay, dù đã ra trường nhiều năm nhưng anh vẫn rất thân thiết với các bạn cùng khóa như MC Quyền Linh hay ca sĩ Ngọc Sơn. Quyền Linh còn vui vẻ tiết lộ, khi còn đi học chỉ có ca sĩ Lý Hải và Ngọc Sơn có xe đạp, anh muốn mượn thì phải đăng ký trước cả tháng.

Bạn thân của cả hai cũng tiết lộ sự cố đặc biệt khi học đại học, đó là Lý Hải đã may mắn thoát chết trong chuyến xe kinh hoàng:

“Có một sự cố đặc biệt, lần đó Sở văn hóa trung tâm tỉnh ưu tiên cho anh em đi xe đi lên thành phố, xe bị nổ vỏ  dẫn đến lật xe, Quyền Linh bị thương ở mắt máu bắn ra, có người thì bị gãy tay, có người không sao. May sao trên chuyến xe đó không có Lý Hải vì không đủ chỗ, Hải phải chờ chuyến sau".

Cuối chương trình, nghệ sĩ Quyền Linh và Lý Hải và những người bạn cùng lớp làm sống lại một thời tuổi thơ với hoạt động tát mương, bắt và nướng cá tại chỗ. Sự bình dị và gần gũi của hai ngôi sao hạng A khiến khán giả vô cùng thích thú và ngưỡng mộ.

Tuổi tác của Quyền Linh và Lý Hải: Hoá ra "ông tiên từ thiện" lại ít tuổi hơn nam ca sĩ 4 con Bà xã Lý Hải đón sinh nhật tuổi 37 nhưng nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ" của mẹ bỉm 4 con mới là tâm điểm Minh Hà khoe ảnh lãng mạn bên Lý Hải, khẳng định một câu chứng minh tình yêu 17 năm bền chặt
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp