Quần áo màu vàng là một trong 4 loại trang phục phổ biến nhưng lại gây hại cho sức khỏe

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Thứ ba, 23/08/2022 09:47 (GMT +7)
Các chuyên gia thời trang đã chỉ ra những trang phục phổ biến nhưng lại không tốt cho sức khỏe.
Hashtag #Bí quyết giữ gìn sắc đẹp #BEAUTORY #Thời trang

Có những trang phục tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại khiến cho nhiều người bị ảnh hưởng sức khỏe nặng nề.

1. Trang phục màu vàng

Vàng là màu sắc được người châu Á nói chung và phụ nữ Việt Nam đặc biệt ưa thích. Màu sắc này làm nổi bật màu da sáng nhưng cũng tô hồng màu da tối. Mặc màu vàng, cũng không người phụ nữ nào còn lo lắng về sự mờ nhạt của mình. Tuy nhiên, bạn có biết rằng, thuốc nhuộm màu vàng trong quần áo chứa một chất hóa học độc hại. Chất này có thể gây kích ứng cho da và gây nên tình trạng mụn trứng cá hay ung thư gan.

Những trang phục màu vàng nhìn trông thật đẹp nhưng lại có hại cho sức khỏe. Bởi lẽ, thuốc nhuộm màu vàng chứa những chất có khả năng cao gây dị ứng cho người mặc.
Những trang phục màu vàng nhìn trông thật đẹp nhưng lại có hại cho sức khỏe. Bởi lẽ, thuốc nhuộm màu vàng chứa những chất có khả năng cao gây dị ứng cho người mặc.

2. Quần bó sát người

Những trang phục bó sát, ôm lấy cơ thể trông thật gợi cảm. Tuy nhiên, nó lại ảnh hưởng vô cùng xấu tới sức khỏe. Theo một nghiên cứu vào năm 2019, những người thường xuyên mặc đồ bó sẽ dễ dàng bị những bệnh phụ khoa. Cơ thể cũng sẽ xảy ra tình trạng dây thần kinh bị chèn ép, đau nhói và tê cứng cơ.

Phụ nữ mặc trang phục quá bó sát có thể bị những bệnh về phụ khoa. Bên cạnh đó, mặc đồ bó sát cũng có thể khiến cho bạn bị những bệnh về tĩnh mạch.
Phụ nữ mặc trang phục quá bó sát có thể bị những bệnh về phụ khoa. Bên cạnh đó, mặc đồ bó sát cũng có thể khiến cho bạn bị những bệnh về tĩnh mạch.

3. Quần áo không có nếp nhăn

Những trang phục có chất vải chống nhăn có thể tiện lợi. Tuy nhiên, để tạo nên những loại vải này, rất nhiều formaldehyde đã được trộn vào trong quá trình sản xuất. Về mặt hóa học, chất này cực kỳ có hại cho sức khỏe, cụ thể là có thể khiến bạn bị phát ban, nổi mụn cóc, da bóc tróc. 

Quần áo không có nếp nhăn trông thật tiện lợi. Tuy nhiên, những chất để tạo nên vải không nhăn lại chứa rất nhiều formadehyde. Chất này sẽ khiến cho da bị dị ứng.
Quần áo không có nếp nhăn trông thật tiện lợi. Tuy nhiên, những chất để tạo nên vải không nhăn lại chứa rất nhiều formadehyde. Chất này sẽ khiến cho da bị dị ứng.

4. Đi giày không có tất

"Đi giày mà không đi tất thì thà đi đất còn hơn" không chỉ là một câu phú vui vui. Bởi lẽ, nếu không đi tất, chân sẽ không được thấm hút mồ hôi, gây mùi cực kỳ khó chịu, chưa kể bệnh da liễu. Bên cạnh đó, da chân bị ma sát với giày cũng có thể khiến bạn bị phồng chân. 

Đi giày không đi tất có thể khiến cho bạn vừa hôi chân lại vừa có thể bị phồng rộp chân. Bạn đâu muốn bị những hậu quả vậy chỉ vì một vài giây lười biếng phải không?
Đi giày không đi tất có thể khiến cho bạn vừa hôi chân lại vừa có thể bị phồng rộp chân. Bạn đâu muốn bị những hậu quả vậy chỉ vì một vài giây lười biếng phải không?

Tóm lại, để mặc đẹp, hãy gặp stylist có tâm. Nhưng để mặc khỏe, bạn còn phải nâng cấp hiểu biết của bản thân, qua đó biết điều gì phù hợp, điều gì không; cái gì cải thiện sức khỏe của bạn, cái gì làm sức khỏe bị ảnh hưởng hoặc giảm sút,... 

2ĐẸP chúc bạn luôn tinh tế khi chọn quần áo để vừa khỏe vừa đẹp!

Song Hye Kyo thiên vị trang phục màu xanh navy "Bóc giá" trang phục của BLACKPINK trong "Pink Venom": Chỉ bằng một nửa "How You Like That" Chẳng cần đi đâu xa, muốn ăn mặc sang - xịn - mịn, bạn chỉ cần bắt chước trang phục trong K-drama
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp