Mâu thuẫn trong phát ngôn của Phi Nhung và quản lý về số tiền cát xê của Hồ Văn Cường

Hải Linh Đăng lúc: Thứ hai, 14/06/2021 23:43 (GMT +7)
Liên tục lên tiếng giải thích trước những tin đồn tiêu cực bủa vây nhưng phát ngôn của Phi Nhung và quản lý Diễm Phạm lại xuất hiện những thông tin trái ngược.
Hashtag #Hồ Văn Cường #Ca sĩ Phi Nhung #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Thời gian qua, Phi Nhung liên tục nhận về hàng loạt thị phi liên quan đến nghi vấn đối xử không tốt, ăn chặn tiền cát xê của con trai nuôi Hồ Văn Cường. Đứng trước những tin đồn tiêu cực bủa vây, nữ ca sĩ và quản lý Diễm Phạm liên tục có những phát ngôn thanh minh. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện câu trả lời của 2 người bất nhất.

Cụ thể, nữ ca sĩ khẳng định không hề biết cát xê của Hồ Văn Cường hay của chính mình. Nguyên do được cho bởi luật của công ty khiến cô không thể tiết lộ. Cô chia sẻ: "Tôi là ca sĩ nên không bao giờ giữ tiền. Ca sĩ thực thụ mà lo cả tiền bạc thì không hát được nên tiền của tôi và Cường mới giao cho quản lý giữ. Tiền của Cường đi diễn được bao nhiêu tôi không được biết, và ngược lại tiền của tôi cũng không ai được biết. Mỗi công ty có quy định khác nhau, đây là điều khoản hợp đồng chúng tôi đã ký".

Phi Nhung khẳng định không biết cát xê của mình do hợp đồng của công ty
Phi Nhung khẳng định không biết cát xê của mình do hợp đồng của công ty

Như vậy, Phi Nhung và Hồ Văn Cường cùng hoạt động dưới sự quản lý của công ty, có nhiều điều khoản ràng buộc, trong đó có bảo mật cát xê, chỉ có quản lý là người nắm rõ nhất các khoản thù lao của nghệ sĩ. Tuy nhiên, trong phát ngôn mới nhất của quản lý Phi Nhung là Diễm Phạm, trả lời trên báo Phụ nữ Online, người này lại đưa ra những thông tin trái ngược với nữ ca sĩ.

Né tránh đề cập đến chuyện minh bạch tài chính, người quản lý này khẳng định đây là mô hình gia đình, quan hệ như mẹ con trong nhà, "không có hợp đồng vì ai đâu người một nhà lại ký giấy tờ".

Quản lý Diễm Phạm lại cho biết công ty hoạt động theo mô hình gia đình, Hồ Văn Cường từ trước đến nay không có hợp đồng
Quản lý Diễm Phạm lại cho biết công ty hoạt động theo mô hình gia đình, Hồ Văn Cường từ trước đến nay không có hợp đồng

Bên cạnh đó, người này cho biết giữa công ty và Hồ Văn Cường không có bất cứ hợp đồng ràng buộc nào từ trước đến nay. Cụ thể: "Đến 18 tuổi tôi mới làm hợp đồng. Từ 13-17 tuổi, tôi không lấy một đồng nào của Cường. Theo nguyên tắc làm việc của tôi từ năm 2003, tôi thỉnh thoảng sẽ chi tiền để giữ tên cho nghệ sĩ mình quản lý, ở đây là Cường. Cường đi hát theo chị Phi Nhung, ai muốn hợp đồng với Cường thì Cường bây giờ 18 tuổi rồi hãy đến đây. Còn trước kia Cường đi học là chính đâu ai bắt đi hát.

Ngày đó, tôi chủ đích kiếm từng đồng, từng cắc về để Cường với anh Mười, chị Thu bớt khổ. Chúng tôi đang xây cho Cường nền tảng để khi 18 tuổi, con không muốn đi học tiếp thì theo nghiệp ca hát. Từ trước đến nay là quan hệ như mẹ con trong nhà, không có hợp đồng vì ai đâu người một nhà lại ký giấy tờ".

Diễm Phạm và Phi Nhung đưa ra những phát ngôn mâu thuẫn nhau
Diễm Phạm và Phi Nhung đưa ra những phát ngôn mâu thuẫn nhau

Ngoài ra, trái với việc Phi Nhung xác nhận không biết cát xê của chính mình vì tất cả đều do quản lý nắm giữ và thỏa thuận, Diễm Phạm lại xác nhận thông báo cho Hồ Văn Cường số tiền mà nghệ sĩ kiếm được suốt 5 năm qua. Điều này khiến cư dân mạng tiếp tục đặt nghi vấn, là mẹ con nhưng trong khi Phi Nhung không biết giá cát xê, Hồ Văn Cường lại được quản lý thông báo thù lao mình kiếm được?

Theo đó, quản lý Phi Nhung cho biết: "Tôi có cho biết chứ. Lâu lâu tôi thông báo cho Cường. Nhưng hiện tại, Cường đang nghe đầu kia đầu nọ rồi bị lung lay. Xin lỗi bạn, công ty của tôi chi hay nhận một đồng cũng phải ghi ra. Một công ty hoạt động bao nhiêu năm cũng phải có kế toán, quản lý, đi diễn phải may đồ, đặt vé máy bay. Ai chịu, ai tính những khoản đó?"

Dân tình không ngừng đặt ra thắc mắc, Phi Nhung không được biết giá cát xê nhưng Hồ Văn Cường lại được quản lý thông báo về thù lao?
Dân tình không ngừng đặt ra thắc mắc, Phi Nhung không được biết giá cát xê nhưng Hồ Văn Cường lại được quản lý thông báo về thù lao?

Bên cạnh đó, cả Phi Nhung và quản lý đều liên tục đề cập đến mốc "khi Cường 18 tuổi" thì sẽ đưa lại tiền hay ký hợp đồng. Song thực tế Hồ Văn Cường đã tròn 18 tuổi vào tháng 3/2021, tức 3 tháng trước.

3 bộ phận cơ thể dễ tiết lộ tuổi thật của phụ nữ và bí quyết chăm sóc chúng để giữ mãi thanh xuân Nhâm Hoàng Khang yêu cầu Phi Nhung đối chất Cư dân mạng chất vấn Phi Nhung về số tiền kiếm từ YouTube của Hồ Văn Cường Loạt chi tiết không bình thường trong phát ngôn của Phi Nhung và quản lý
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp