Chùa Phúc Khánh tổ chức lễ Vu Lan online vì dịch Covid-19

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ bảy, 29/08/2020 19:49 (GMT +7)
Các khóa lễ Vu Lan online đang diễn ra trên cả nước do tác động của dịch Covid-19.

Vu Lan online có lo thiếu lòng thành?

Do dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có khuyến nghị với các chùa, cơ sở tự viện nên tăng cường các khóa lễ Vu lan bằng hình thức trực tuyến.

Chùa Phúc Khánh tổ chức lễ Vu Lan online vì dịch Covid-19 - Ảnh 1

Đến nay, một số địa phương đã bắt đầu tổ chức các khóa lễ Vu lan trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, đồng thời đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng trong nhân dân, đồng bào Phật tử trong mùa báo hiếu.

Trước việc một số người nghi ngại làm lễ trực tuyến sẽ không bày tỏ được lòng thành, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - giải thích: “Lòng thành kính là ở tâm mình tưởng nhớ tri ân tới cửu huyền thất tổ, chứ không phải ở chỗ sắm sửa mâm cao cỗ đầy mang lên chùa.”

Theo Thượng tọa, Vu lan là thời điểm ta nhớ về công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ mình bằng những việc làm thiết thực nhất. Ai còn cha mẹ thì hãy dành tình cảm yêu thương, chăm sóc cha mẹ. 

Chùa Phúc Khánh tổ chức lễ Vu Lan online vì dịch Covid-19 - Ảnh 2

Với ai mà cha mẹ đã quá vãng cũng phải dành phút giây tưởng niệm của mình hướng về đấng sinh thành. Vào dịp này, con cháu cũng nên làm nhiều việc thiện để hồi hướng công đức cho người thân nơi chín suối.

Các khóa lễ online dành cho mùa Vu lan tại Hà Nội:

Chùa Phúc Khánh

Địa điểm tâm linh nổi tiếng của người Hà Nội sẽ không còn cảnh biển người ngồi tràn lòng đường đêm rằm tháng Bảy năm nay nữa. Chùa Phúc Khánh đã thông báo tới tất cả Phật tử thời gian tổ chức lễ Vu Lan 2020 theo hình thức trực tuyến.

Cụ thể, các nghi lễ diễn ra vào ngày 14/7 Âm lịch với các khóa lễ: Khóa lễ Nhiếp linh, khóa lễ Triệu linh, Đại lễ cúng Phật, tụng kinh cầu siêu Vu Lan và báo ân cha mẹ, Lễ phóng sinh cúng thí thực. Mọi người dân quan tâm đều có thể theo dõi trên trang facebook Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và Phật sự học viện, Vạn Kim Hòa thượng.

Một mùa Vu Lan online vì dịch Covid-19 (Ảnh: VOV)
Một mùa Vu Lan online vì dịch Covid-19 (Ảnh: VOV)

Chùa Hòa Phúc

Tại chùa Hòa Phúc, các hoạt động đông người đã được hạn chế. Thay vào đó, Phật tử và người dân theo dõi tất cả các khóa lễ mùa Vu Lan trên facebook của nhà chùa. Người dân có nhu cầu sẽ viết sớ online theo mẫu đã được đăng tải và gửi về nhà chùa. Ban Phật sự của nhà chùa sẽ tập hợp lại và hồi đáp.

Bên cạnh đó vào 20g ngày 14 tháng 7 Âm lịch, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức một chương trình Vu lan trực tuyến trên Truyền hình An Viên và các kênh truyền thông khác của giáo hội tại các đầu cầu: Chùa Quán Sứ (Hà Nội), chùa Giác Ngộ (TP Hồ Chí Minh) và Nghĩa trang đồi A1 (Điện Biên).

Cách chuẩn bị mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 đầy đủ và dễ làm Những lưu ý khi phóng sinh Rằm tháng 7
Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp