Sidney Poitier, nam diễn viên da đen đầu tiên đoạt giải Oscar qua đời

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ bảy, 08/01/2022 15:22 (GMT +7)
Sidney Poitier - nam diễn viên dành tượng vàng Oscar Nam chính xuất sắc cho với bộ phim "Lilies of the Field" vừa qua đời ở tuổi 94.
Hashtag #Sao US-UK #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, người hâm mộ của điện ảnh thế giới không khỏi bàng hoàng trước thông tin nam nghệ sĩ gạo cội Sidney Poitier đã vĩnh viễn rời xa cuộc sống này. Nam diễn viên trút hơi thở cuối cùng hôm 6/1 vừa qua. Thông tin này đã được ông Phillip Davis, thủ tướng Bahamas xác nhận.

Ông cho biết, Sidney Poitier ra đi là mất mát to lớn với gia đình và toàn thể người dân Bahamas. Chia sẻ thêm về nam diễn viên tài năng, nhà hoạt động ngoại giao bền bỉ của mình, thủ tướng Phillip Davis nói: “Chúng tôi ngưỡng mộ Sidney Poitier không chỉ vì thành tích khổng lồ, mà còn vì anh ấy biết mình là ai. Tính cách mạnh mẽ, sự sẵn sàng đứng lên, cách Sidney lập kế hoạch và định hướng cuộc hành trình cho đời mình thật đáng để học hỏi”.

Sidney Poitier - ngôi sao phim 'Lilies of the Field' qua đời.
Sidney Poitier - ngôi sao phim "Lilies of the Field" qua đời.

>>> Xem thêm: Đỗ Thị Hà tiếp xúc gần 4 F0 là hội bạn thân gồm Hoa hậu Ấn Độ, Bahamas, Indonesia và Cameroon

Sidney Poitier sinh năm 1928, ông trưởng thành trong một ngôi làng nhỏ ở Bahamas. Trước khi trở thành ngôi sao được cả thế giới biết đến Sidney Poitier từng trải qua tuổi thơ cơ cực, ông phải làm đủ thứ việc như rửa bát đĩa... để có tiền trang trải cuộc sống.

Nam diễn viên bén duyên với nghệ thuật và may mắn có những vai diễn và vở kịch ấn tượng. Về quan điểm làm nghề, nam diễn viên luôn đấu tranh với những điều cũ, chọn vai diễn một cách cẩn thận, nỗ lực thay đổi định kiến cho rằng người da đen chỉ được vào những vai nghèo khổ.

Dấu ấn của Sidney Poitier với điện ảnh thế giới rất đậm nét bởi ông cũng là người da đen đầu tiên nhận giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar vào năm 1964. Khi đó, nam diễn viên được vinh danh ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc với bộ phim Lilies of the Field.

Sidney Poitier, nam diễn viên da đen đầu tiên đoạt giải Oscar qua đời - Ảnh 2

Ngoài ra Sidney Poitier còn là đạo diễn doanh nhân. Sau này ông còn là nhà ngoại giao, nhà hoạt động nhân quyền cả cuộc đời chống lại đói nghèo, thất học... là niềm tự hào và biểu tượng của đất nước Bahamas. Sidney Poitier có thời gian 9 năm điều hành hãng phim hoạt hình nổi tiếng thế giới Walt Disney, cùng nhiều vị trí quan trọng khác trong bộ ngoại giao...

Với những đóng góp cũng như hoạt động của mình Sidney Poitier từng vinh dự nhận giải thưởng cao quý của Viện phim Mỹ. Năm 2009, Sidney Poitier được cựu tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng Huân chương tự do của Tổng thống.

Đỗ Thị Hà tiếp xúc gần 4 F0 là hội bạn thân gồm Hoa hậu Ấn Độ, Bahamas, Indonesia và Cameroon Có hộ chiếu ngoại giao, vậy BTS có đặc quyền gì với hộ chiếu quyền lực này? Chuyện tình 10 năm bên nhau, từng đường ai lấy đi của Hoa hậu Ngọc Hân và bạn trai làm việc tại Bộ ngoại giao
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp