Những quy định chặt chẽ về xe đưa đón học sinh ở Hàn Quốc và Mỹ

Thanh Le Đăng lúc: Thứ hai, 14/09/2020 22:31 (GMT +7)
Thiết kế xe đưa đón học sinh ở Hàn Quốc và Mỹ có hệ thống phát hiện học sinh bị bỏ quên trên xe.
Hashtag #Quy định pháp luật #NEWS

Tại nhiều nước phát triển, trong đó có Hàn Quốc và Mỹ, quy định về xe đưa đón học sinh rất chặt chẽ. Xe đưa đón học sinh được gọi là School Bus, là loại phương tiện công cộng dành riêng cho học sinh, với các yêu cầu về nhận diện, về thiết kế phù hợp để đảm bảo an toàn tối đa.

Tại Mỹ, chiếc xe buýt màu vàng đưa đón học sinh tới trường nằm trong danh sách phương tiện được ưu tiên.
Tại Mỹ, chiếc xe buýt màu vàng đưa đón học sinh tới trường nằm trong danh sách phương tiện được ưu tiên.

Các phương tiện giao thông khi nhìn thấy xe buýt vàng đều chủ động nhường đường hoặc dừng xe cho đến khi các học sinh đã lên hoặc xuống ô tô.

Ở mỗi bang, quy định an toàn cho trẻ đi trên những chiếc xe đưa đón học sinh là khác nhau. Thường các xe buýt được trang bị GPS và camera số để đảm bảo học sinh được vận chuyển trong một môi trường an toàn. 

Tại các thành phố National, San Diego County, California, xe đưa đón học sinh được trang bị một hệ thống cảnh báo ngăn việc bỏ quên trẻ được gọi là "Child Check Mate". Nó sẽ nhắc nhở người lái xe kiểm tra kỹ số trẻ trên xe để đảm bảo rằng không trẻ nào ngủ quên hoặc còn trên xe tại điểm xuống cuối cùng.

Thiết bị báo động này được lắp đặt cơ học ở phía sau xe, đòi hỏi người lái xe phải trực tiếp đi xuống dưới, tận tay nhấn nút tắt thiết bị.

Trường hợp tài xế quên hoặc cố tình rời đi mà không tắt hệ thống, còi sẽ tiếp tục kêu trong nửa giờ hoặc cho đến khi có người đến kiểm tra an toàn.

Còn tại Hàn Quốc, kể từ ngày 17/4/2018, nhà chức trách đã ban hành luật yêu cầu các trường học phải lắp đặt thiết bị "sleeping child check", một thiết bị phát hiện trẻ ngủ trên xe đưa đón.

Tại Hàn Quốc, nhà chức trách đã ban hành luật yêu cầu các trường học phải lắp đặt thiết bị 'sleeping child check'.
Tại Hàn Quốc, nhà chức trách đã ban hành luật yêu cầu các trường học phải lắp đặt thiết bị "sleeping child check".

Theo Luật Giao thông và Đường bộ sửa đổi, người lái xe buýt trường học được yêu cầu ra phía sau xe để kiểm tra xem tất cả hành khách đã xuống xe hay chưa. Hệ thống "sleeping child check" sẽ giúp nhắc nhở tài xế về nhiệm vụ này và giảm thiểu sai sót xảy ra.

Trong trường hợp tài xế không thực hiện các bước kiểm tra, hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo đến cha mẹ học sinh và nhà trường.

Khoản tiền phạt lên tới 200.000 won sẽ được áp dụng cho những người không tuân thủ luật mới này. Bộ Giáo dục và Phúc lợi Hàn Quốc cũng đã lên kế hoạch hỗ trợ ngân sách để thúc đẩy việc lắp đặt các thiết bị trên xe buýt trường học. 

Tại Việt Nam, Bộ GTVT hiện đang lấy ý kiến thay thế Nghị định 86 theo hướng quản lý chặt chẽ loại hình vận tải hành khách là học sinh.

Tại Việt Nam, Bộ GTVT hướng dẫn cụ thể tới các trường học có tổ chức đưa đón học sinh bằng ôtô.
Tại Việt Nam, Bộ GTVT hướng dẫn cụ thể tới các trường học có tổ chức đưa đón học sinh bằng ôtô.

Bộ GTVT đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các sở GD-ĐT hướng dẫn cụ thể tới các trường học có tổ chức đưa đón học sinh bằng ôtô. Tuy nhiên, một quy định chính thức và thống nhất về xe đưa đón học sinh vẫn chưa được ban hành.

Học sinh lớp 3 bị bỏ quên trên xe đưa đón tại Hà Nội Học sinh, sinh viên Đà Nẵng chính thức đi học trở lại từ 14/09 Bắt giữ hai container chở “chất lạ” sang Trung Quốc tại Quảng Ninh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp