NSƯT Ngọc Đáng qua đời tại Mỹ ở tuổi 71

Alice Pham Đăng lúc: Thứ năm, 24/02/2022 16:19 (GMT +7)
NSƯT Ngọc Đáng đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 23/2 (giờ địa phương) sau một thời gian chiến đấu với bạo bệnh.
Hashtag #Ngọc Đáng #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, người hâm mộ cả nước không khỏi tiếc nuối khi đón nhận tin buồn: NSƯT Ngọc Đáng đã qua đời tại Mỹ sau một thời gian điều trị ung thư vòm họng, hưởng thọ 71 tuổi.

Cách đây 3 tuần, NSƯT Ngọc Đáng đã nhập viện và trút hơi thở cuối cùng vào tối 23/2 (theo giờ địa phương), tức trưa ngày 24/2 theo giờ Việt Nam. Diễn viên Ngọc Huyền cho biết trên livetreams, NSƯT Ngọc Đáng đã được nằm trong phòng chăm sóc tích cực (ICU): "Bác sĩ không thể xạ trị khối hạch trong vòm họng vì sức khỏe của má Ngọc Đáng rất yếu. Vài ngày qua, bà rơi vào hôn mê".

NSƯT Ngọc Đáng qua đời, thọ 71 tuổi
NSƯT Ngọc Đáng qua đời, thọ 71 tuổi

Hồi tháng 2/2021, NSƯT Ngọc Đáng đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Đến đầu năm 2021, bà bị nhiễm bệnh và được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên dù đã được chữa trị khỏi Covid-19 nhưng các triệu chứng hậu Covid-19 đã khiến bệnh nền của NSƯT Ngọc Đáng trở nặng. Nghệ sĩ Tuấn Châu cho biết, NSƯT Ngọc Đáng có một khối u ác tính ở cổ, được bác sĩ chuẩn đoán là bệnh ung thư giai đoạn cuối. 

Trước đó, khi biết được bệnh tình NSƯT Ngọc Đáng ngày càng trở nặng, NSƯT Ngọc Huyền cùng nhiều nghệ sĩ khác ở hải ngoại lẫn Việt Nam đã đồng loạt đăng status, kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện cho nữ nghệ sĩ vượt qua cơn nguy kịch.

NSƯT Ngọc Đáng sinh năm 1951 tại Sài Gòn, là con 2 nghệ sĩ cải lương tuồng cổ là nghệ sĩ Tư Minh và Ngọc Xứng. Từ nhỏ, Ngọc Đáng đã sớm bộc lộ năng khiến nghệ thuật và nối nghiệp cha mẹ chuyên hát cải lương tuồng cổ trên sân khấu Phụng Hảo của NSND Phùng Há.

Dù đã được chữa trị khỏi Covid-19 nhưng các triệu chứng hậu Covid-19 đã khiến bệnh nền của NSƯT Ngọc Đáng trở nặng.
Dù đã được chữa trị khỏi Covid-19 nhưng các triệu chứng hậu Covid-19 đã khiến bệnh nền của NSƯT Ngọc Đáng trở nặng.
Khi biết được bệnh tình NSƯT Ngọc Đáng ngày càng trở nặng, nhiều nghệ sĩ đã đồng loạt đăng status, kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện cho nữ nghệ sĩ vượt qua cơn nguy kịch.
Khi biết được bệnh tình NSƯT Ngọc Đáng ngày càng trở nặng, nhiều nghệ sĩ đã đồng loạt đăng status, kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện cho nữ nghệ sĩ vượt qua cơn nguy kịch.

Tên tuổi của NSƯT Ngọc Đáng sau đó được khán giả biết đến và yêu mến qua qua các vai Ngô Quốc Thái vở Lưu Bị cầu hôn Giang Tả, Lý Thần Phi vở Bao Công, Cố Mẫu vở Thái hậu Dương Vân Nga... Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn đảm nhận những vai kép võ, kép lão như Trịnh Hoài Đức, Lữ Bố, Bao Công, Quan Tư Đồ...

Năm 1982, NSƯT Ngọc Đáng được trao huy chương vàng tại Hội diễn Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc trong vai Trần Bá Mẫu vở Rừng thần. 8 năm sau, nữ nghệ sĩ tiếp tục đoạt huy chương vàng thứ 2 trong Hội diễn Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc với vai Giáng Thu vở Đừng quên kỷ niệm.

NSƯT Ngọc Đáng sang Mỹ định cư năm 2010, bà vẫn tiếp tục được khán giả yêu mến và thường xuyên lưu diễn tại khắp các tiểu bang. Tại đây, nữ nghệ sĩ cũng gắn bó với chương trình Cổ nhạc phương Nam do nghệ sĩ Tuấn Châu tổ chức. Theo thông tin từ vài người bạn thân thiết, sau khi sang Mỹ định cư, NSƯT Ngọc Đáng ở nhà thuê. Bà cũng có hai người con nhưng họ không chọn theo nghiệp nghệ thuật và hiện vẫn đang sinh sống ở Việt Nam. 

 

Con gái NSƯT Kim Tử Long: Chỉ cao 1m54 nhưng mặt xinh, dáng đẹp còn hát hay Nam diễn viên 35 năm đóng vai Bác Hồ - NSƯT Tiến Hợi - qua đời ở tuổi 63 NSƯT Tiến Hợi là ai? Người 40 lần đóng vai Bác Hồ suốt 35 năm NSƯT Chiều Xuân dự định can thiệp dao kéo trong tương lai NSƯT Mạnh Dung kể chuyện tình 60 năm với người vợ yêu từ năm 17, bị kỷ luật vì dám cầm tay nhau
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp