"Nữ hoàng wushu" Thúy Hiền tiết lộ đổ vỡ với Tú Dưa: Quyết định ly hôn trước, tìm bằng chứng sau

Manh Đăng lúc: Thứ bảy, 23/04/2022 11:27 (GMT +7)
Thúy Hiền suy sụp khi phát hiện chồng ngoại tình, tuy nhiên quyết đoán và dứt khoát khi đưa ra quyết định ly hôn.
Hashtag #Sao Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, trong talkshow Lối ra, "nữ hoàng wushu" Thúy Hiền đã có nhiều chia sẻ về cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam ca sĩ Tú Dưa 16 năm trước. 

Thúy Hiền thừa nhận, đổ vỡ hôn nhân với chồng cũ cũng là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác thất tình. Dù vậy, cô đưa ra quyết định ly hôn nhanh chóng mà không cần suy nghĩ quá nhiều. "Nữ hoàng wushu" nói: "Thật ra, chuyện ly hôn của tôi không phức tạp lắm bởi tôi đưa ra quyết định chia tay trước sau đó tôi mới đi tìm bằng chứng. Tôi cứ đưa lá đơn ra trước thôi rồi suy nghĩ sau".

Dù lần đầu trải qua cảm giác thất tình nhưng Thúy Hiền không quá bi lụy, đau khổ bởi bận rộn với việc chăm sóc con nhỏ và kinh doanh riêng. Cô chủ động đưa ra quyết định một cách dứt khoát: "Một khi đã đưa ra quyết định, tôi chỉ nghĩ đến những điểm không hợp nhau ở đối phương để không còn níu kéo, để rồi một khi tôi xác định là thôi, thì hôm sau tôi có thể yêu người mới ngay".

'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền tiết lộ đổ vỡ với Tú Dưa: Quyết định ly hôn trước, tìm bằng chứng sau - Ảnh 1

Tâm sự về cuộc hôn nhân đã qua, Thúy Hiền bày tỏ, cô từng từng gục ngã ngay lúc biết mình bị phản bội

"Khi mới cưới nhau về mình cảm giác cuộc sống rất hạnh phúc và lãng mạn, sau đó, tự nhiên bạn ấy lại thích người phụ nữ khác. Lúc đó, tất cả mọi thứ sụp đổ hoàn toàn và mình thất vọng vì tình cảm thay đổi sớm quá... Khi ấy, mình đã khóc rất nhiều trong 3 ngày nhưng mình cũng có nghĩ rằng lúc mình hết khóc thì mọi thứ phải khác đi", cựu vận động viên tâm sự.

Trong lúc đau khổ nhất, cô đã gọi điện cho người phản bội mình, trút hết nỗi niềm và cho chồng thêm cơ hội. Tuy nhiên, khi nhận thấy cả hai không còn hòa hợp, cô dứt khoát buông tay. 

Dẫu vượt qua nỗi buồn nhanh chóng nhưng Thúy Hiền không cho rằng bản thân là người yêu hời hợt. Cô khẳng định đã từng có thời gian rất hạnh phúc bên Tú Dưa và day dứt nhiều hơn khi không thể cho các con một gia đình trọn vẹn.

'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền tiết lộ đổ vỡ với Tú Dưa: Quyết định ly hôn trước, tìm bằng chứng sau - Ảnh 2

Nhiều năm trôi qua, Thúy Hiền hiện đã có hạnh phúc mới. Cô chia sẻ, để vượt qua nỗi buồn đổ vỡ, điều quan trọng là khiến bản thân bận rộn với những sở thích riêng và học cách đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng, đơn giản hơn. Hiện tại, Thúy Hiền và Tú Dưa vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng đồng hành với hai cô con gái chung.

Thúy Hiền sinh năm 1979 tại Hà Nội. Cô từng là nữ vận động viên thể thao nổi tiếng của Việt Nam những năm 90. Năm 2002, Thúy Hiền kết hôn với ca sĩ Tú Dưa và có hai con gái chung là Ngân Hà (18 tuổi) và Lam Phương (17 tuổi). Năm 2019, cô tái hôn với chồng tên Tiến Dũng và có cuộc sống hạnh phúc ở tuổi ngoài 40. 

Thúy Hiền nhắc lại lùm xùm vụ ảnh cưới với Tú Dưa bị vứt gốc cây 3 năm trước, khẳng định bị dàn dựng Nhạc sĩ Tú Dưa đón con thứ 5 ở tuổi 42 Ca sĩ Tú Dưa lên tiếng sau khi bị vợ ba đòi chấm dứt dù đang mang thai
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp