Nữ sinh bị dị tật mũi tham gia The Face vì câu nói của cô giáo cấp 3: Không có tư cách thi nhan sắc

Alice Pham Đăng lúc: Chủ nhật, 27/03/2022 23:20 (GMT +7)
Phạm Thị Mỹ Duyên đặt chân đến sân chơi The Face với chiếc mũi dị tật khiến gương mặt méo mó với niềm tin rằng giá trị của một con người không nằm ở ngoại hình.
Hashtag #TV show #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Phạm Thị Mỹ Duyên - một trong những thí sinh đặc biệt nhất của The Face Vietnam 2022 đang là nhân vật được dân tình chú ý nhờ điểm khác biệt ở ngoại hình: Chiếc mũi dị tật.

Được biết, người đẹp hiện đang là sinh viên khoa Luật của trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Mỹ Duyên gây chú ý với chiều cao khá ấn tượng 1m8. Xuất hiện tại buổi casting, Mỹ Duyên tâm sự, ngay từ khi vừa được sinh ra cô đã là một cô bé bị dị tật ở mũi và sở hữu "một chiếc mũi đầy mỡ không xương", thậm chí bố cô phải cắt những ống hút gắn vào mũi thì Duyên mới thở được. Một phần thiệt thòi vì khiếm khuyết bẩm sinh, song Mỹ Duyên còn phải chịu tổn thương tinh thần bởi những câu bông đùa ác ý từ chúng bạn.

Mỹ Duyên gây chú ý với chiều cao khá ấn tượng 1m8.
Mỹ Duyên gây chú ý với chiều cao khá ấn tượng 1m8.
Ngay từ khi vừa được sinh ra cô đã là một cô bé bị dị tật ở mũi
Ngay từ khi vừa được sinh ra cô đã là một cô bé bị dị tật ở mũi
Lên cấp hai, Mỹ Duyên phải chịu nạn body shaming (miệt thị ngoại hình) từ rất nhiều từ bạn học, ngay cả giáo viên và phụ huynh học sinh khác.
Lên cấp hai, Mỹ Duyên phải chịu nạn body shaming (miệt thị ngoại hình) từ rất nhiều từ bạn học, ngay cả giáo viên và phụ huynh học sinh khác.

Lên cấp hai, Mỹ Duyên phải chịu nạn body shaming (miệt thị ngoại hình) từ rất nhiều từ bạn học, ngay cả giáo viên và phụ huynh học sinh khác. Đỉnh điểm đến năm đầu cấp 3, khi cô nàng đăng ký tham gia cuộc thi thanh lịch do nhà trường tổ chức, giáo viên đã cầm tờ đăng ký và nói lớn trước tất cả mọi người rằng cô không có tư cách tham gia vì cuộc thi sắc đẹp chỉ dành cho những người có nhan sắc.

Thời gian dài sau đó, Mỹ Duyên bị trầm cảm và nài nỉ bố mẹ được nghỉ học để tránh nghe những lời miệt thị từ người khác. Song vì thương bố mẹ vất vả, cộng với niềm đam mê to lớn với nghề người mẫu, Mỹ Duyên đã cố gắng học tập và trở thành sinh viên ngành Luật, và gần đây nhất là tham gia một cuộc thi về người mẫu.

Dù chưa thực sự phù hợp với tiêu chí của The Face Vietnam song Mỹ Duyên vẫn được dàn giám khảo và nhiều khán giả dành lời khen và ngưỡng mộ cho một vẻ đẹp rất riêng cùng nụ cười tỏa sáng. 
Dù chưa thực sự phù hợp với tiêu chí của The Face Vietnam song Mỹ Duyên vẫn được dàn giám khảo và nhiều khán giả dành lời khen và ngưỡng mộ cho một vẻ đẹp rất riêng cùng nụ cười tỏa sáng. 

Trước đó, cô nàng từng tham gia dự án mang tên "Nhiếp ảnh chữa lành" của nhiếp ảnh gia Mỹ Điên để nhằm chứng minh ngoài khiếm khuyết, các bạn bị dị tật cũng có nhiều nét đẹp khác và rất muốn được quan tâm, tôn trọng. 

Đến với The Face Vietnam 2022, Mỹ Duyên mang đến một thông điệp ý nghĩa như nói lên nỗi lòng của mình và rất nhiều người khác: "Ngừng body shaming". Chia sẻ từ đáy lòng của cô nàng mang trong mình dị tật bẩm sinh đã thực sự khiến host Nam Trung và ban giám khảo The Face Vietnam 2022 xúc động. Đặc biệt, Nam Trung cũng động viên Mỹ Duyên có thể tự tin và tập trung sống cho bản thân cô hơn thay vì luôn bị chi phối bởi những lời nói ác ý.

Đến với The Face Vietnam 2022, Mỹ Duyên mang đến một thông điệp ý nghĩa là ngừng body shaming
Đến với The Face Vietnam 2022, Mỹ Duyên mang đến một thông điệp ý nghĩa là ngừng body shaming

Dù chưa thực sự phù hợp với tiêu chí của The Face Vietnam để có thể tiến sâu hơn vào chương trình song Mỹ Duyên vẫn được dàn giám khảo và nhiều khán giả dành lời khen và ngưỡng mộ cho một vẻ đẹp rất riêng cùng nụ cười tỏa sáng. 

Một số hình ảnh của Mỹ Duyên: 

Nữ sinh bị dị tật mũi tham gia The Face vì câu nói của cô giáo cấp 3: Không có tư cách thi nhan sắc - Ảnh 6
Nữ sinh bị dị tật mũi tham gia The Face vì câu nói của cô giáo cấp 3: Không có tư cách thi nhan sắc - Ảnh 7
Nữ sinh bị dị tật mũi tham gia The Face vì câu nói của cô giáo cấp 3: Không có tư cách thi nhan sắc - Ảnh 8
Nữ sinh bị dị tật mũi tham gia The Face vì câu nói của cô giáo cấp 3: Không có tư cách thi nhan sắc - Ảnh 9

Hôm qua sao làm gì (12/3): Cẩm Đan mục tiêu giành ngôi vị cao nhất của The Face 2022 "Bít cửa" thi Hoa hậu, Cẩm Đan thi The Face Việt Châu Bùi diện nón quai thao chào Tết, Khánh Linh The Face ưu ái trang phục dân tộc H'Mong Cẩm Đan - Đào Thị Hà: Đều là The Face nhưng không thành Hoa hậu, cùng vướng tin đồn yêu đại gia
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp