Rộ tin Giả Nãi Lượng bị tố trốn thuế hơn 918 tỷ từ livestream bán hàng

Alice Pham Đăng lúc: Chủ nhật, 24/04/2022 15:54 (GMT +7)
Trước ồn ào tố cáo đang gây chấn động dư luận, sáng nay (24/4), studio đại diện của Giả Nãi Lượng đã chính thức phản hồi trên Weibo.
Hashtag #Sao Hoa ngữ #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, cộng đồng người hâm mộ Hoa ngữ xôn xao rần rần trước thông tin Giả Nãi Lượng bị vướng vào tin đồn trốn thuế 260 triệu NDT (tương đương 918,4 tỷ đồng).

Ai cũng biết trốn thuế vốn là tội rất nghiêm trọng ở showbiz xứ Trung, trước đây nhiều ngôi sao nổi tiếng như Phạm Băng Băng, Đặng Luân... đã phải hao tổn gần như cả sự nghiệp gây dựng nhiều năm vì cáo buộc này. Được biết, chủ đề "260 triệu NDT của Giả Nãi Lượng" bất ngờ trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội sau khi được 1 blogger tung ra và được đăng lại từ các trang tin nổi tiếng xứ Trung như Sina và 163.

Rộ tin Giả Nãi Lượng bị tố trốn thuế hơn 918 tỷ vì livestream bán hàng
Rộ tin Giả Nãi Lượng bị tố trốn thuế hơn 918 tỷ vì livestream bán hàng

Theo đó, từ sau vụ ly hôn ồn ào với Lý Tiểu Lộ, danh tiếng của Giả Nãi Lượng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Do đó, nam diễn viên đã chuyển sang lĩnh vực mới để phát triển thêm ngoài đóng phim, đó là livestream bán hàng. Điều đáng nói là, dù đã bán được hơn 2 nghìn sản phẩm với doanh thu 2,24 tỷ NDT (7.912 tỷ đồng) nhưng anh lại chỉ nhận về 1% tiền hoa hồng, thấp hơn nhiều so với mức bình thường là 15-50%. Chính vì khoản hoa hồng mơ hồ này, chồng cũ Lý Tiểu Lộ đã bị blogger nghi ngờ kí hợp đồng âm dương (hợp đồng ma) để trốn thuế.

Trước ồn ào tố cáo đang gây chấn động dư luận, sáng nay (24/4), studio đại diện của Giả Nãi Lượng đã chính thức phản hồi trên Weibo. Cụ thể, phía nam tài tử sinh năm 1984 bác bỏ toàn bộ cáo buộc từ trốn thuế đến ký hợp đồng âm dương, khẳng định tin đồn trên là hoàn toàn sai sự thật. Phía studio cũng cho biết sẽ khởi kiện blogger tung ra tin đồn, đồng thời yêu cầu người này xóa bài viết sai lệch.

Phía nam tài tử sinh năm 1984 bác bỏ toàn bộ cáo buộc từ trốn thuế
Phía nam tài tử sinh năm 1984 bác bỏ toàn bộ cáo buộc từ trốn thuế
Đây không phải lần đầu tiên Giả Nãi Lượng vướng vào ồn ào với mảng livestream.
Đây không phải lần đầu tiên Giả Nãi Lượng vướng vào ồn ào với mảng livestream.

Nguyên văn bài viết của studio Giả Nãi Lượng: "Tài khoản trên mạng tên Tiểu Ký đã đưa tin thông tin sai lệch về Giả Nãi Lượng. Loạt thông tin về việc bán hàng livestream của Giả Nãi Lượng là sai sự thật. Chúng tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ quyền lợi của Giả Nãi Lượng".

Theo studio, thực tế, con số 1% tiền hoa hồng không phản ánh chính xác thu nhập của Giả Nãi Lượng trong các hợp đồng livestream với các nhãn hàng bởi tiền hoa hồng thực tế của nam diễn viên được giữ kín.

Đây không phải lần đầu tiên Giả Nãi Lượng vướng vào ồn ào với mảng livestream. Trước đó không lâu, nam diễn viên Vẫn Cứ Thích Em từng bị vướng lùm xùm vạ miệng làm ảnh hưởng đến hình ảnh của 1 thương hiệu fastfood nổi tiếng thế giới trong buổi livestream quảng bá cho chính nhãn hiệu này. Sự việc này khiến đại diện thương hiệu ở Trung Quốc của thương hiệu đó đã khởi kiện nam diễn viên họ Giả vì cáo buộc phát ngôn sai sự thật và gây ảnh hưởng về kinh tế cho công ty với mức yêu cầu bồi thương 200 triệu NDT (706 tỷ đồng).

Giữa chợ cá bình dân, Giả Nãi Lượng gợi ý 7749 tư thế, góc chụp để "săn bắt con nghệ thuật" Lý Tiểu Lộ lại hẹn hò cùng trai lạ giữa tin đồn tái hợp Giả Nãi Lượng Rộ tin Giả Nãi Lượng tái hợp Lý Tiểu Lộ sau 2 năm ly hôn Lý Tiểu Lộ đăng ảnh thông báo chấm dứt mối quan hệ với chồng cũ sau khi níu kéo Giả Nãi Lượng bất thành
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp