Sneaker cao cổ - item không thể thiếu cho phong cách trẻ trung

Thu Hương Đăng lúc: Thứ tư, 09/09/2020 11:43 (GMT +7)
Sneaker cao cổ với thiết kế vô cùng cá tính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những ai yêu phong cách trẻ trung và theo đuổi sự khác biệt.

Đôi nét về sneaker cao cổ

Sneaker cao cổ hay giày thể thao cao cổ có vẻ ngoài gần giống như một chiếc ủng, kéo dài qua mắt cá chân. Trước đây, những kiểu giày này thường ứng dụng trong bộ môn bóng rổ với đôi giày đầu tiên phổ biến trên toàn thế giới là Converse All-Stars được sản xuất vào năm 1917.

Sneaker cao cổ từng dành riêng cho người chơi thể thao trước khi trở thành item thời trang được ưa chuộng như bây giờ. Ảnh: internet
Sneaker cao cổ từng dành riêng cho người chơi thể thao trước khi trở thành item thời trang được ưa chuộng như bây giờ. Ảnh: internet

Trong suốt thế kỷ XX, thời trang bình dân đã traỉ qua một quá trình cải cách khá chậm. Khi đó phần lớn phụ nữ mang giày thể thao, nhiều nhất là các loại giày cao cổ trong khi tập luyện vì tính chất bắt buộc. Mãi đến cuối những năm 1970, phong cách thể thao nổi lên như một trào lưu thì sneaker cao cổ mới trở thành một hình ảnh phổ biến.

Món phụ kiện không thể thiếu cho những ai muốn sở hữu diện mạo trẻ trung, phong cách. Ảnh: internet
Món phụ kiện không thể thiếu cho những ai muốn sở hữu diện mạo trẻ trung, phong cách. Ảnh: internet

Cách chọn giày thể thao cao cổ phù hợp

Ngày nay, khi lựa chọn giày thể thao cao cổ, người ta thường chú ý đến thiết kế và công dụng của đôi giày. Phổ biến nhất vẫn là thiết kế theo phong cách retro với những đôi Converse “huyền thoại". Giày thường làm bằng vải hoặc da với một màu đồng nhất và không sử dụng quá nhiều vật liệu. Những đôi Converse ngày nay thường được chế tạo với đế bằng không còn phù hợp với các hoạt động thể thao, do đó kiểu giày này được cho là phù hợp với những cô nàng thích sự nhẹ nhàng, nữ tính và có thể kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Sneaker cao cổ màu trắng phù hợp với những cô nàng nhẹ nhàng, nữ tính. Ảnh: internet
Sneaker cao cổ màu trắng phù hợp với những cô nàng nhẹ nhàng, nữ tính. Ảnh: internet

Nếu bạn muốn tìm kiếm một đôi sneaker cao cổ đậm chất thể thao, hãy chú ý đến những thiết kế với phần trên và đế dày giúp bảo vệ bàn chân tốt hơn khi vận động. Mặt trên của đôi giày có thể được làm bằng lưới, da hoặc sợi tổng hợp… nhưng thông thường sẽ có nhiều tấm được khâu lại với nhau. Kiểu giày này sẽ rất phù hợp với những loại quần áo sporty một chút. Bạn có thể mang nó để tập thể dục hay xem như một phần trong phong cách đường phố của mình.

Kiểu giày này có thể kết hợp cùng nhiều kiểu trang phục khác nhau. Ảnh: internet
Kiểu giày này có thể kết hợp cùng nhiều kiểu trang phục khác nhau. Ảnh: internet

Các đôi giày sneaker cao cổ cho nữ ngày nay hầu hết có thể kết hợp với nhiều dạng trang phục. Tuy nhiên để dễ dàng hơn trong công cuộc mix match, bạn nên lựa chọn những đôi giày có thiết kế đơn giản và tốt nhất là nên thuộc những màu trung tính như trắng, đen hay kem. Tuy nhiên nếu bạn là một người yêu thích sự phá cách và sáng tạo thì những đôi sneaker sặc sỡ sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời. Bởi bạn có thể dựa vào bảng màu của chúng để kết hợp ngẫu hứng với những dạng trang phục với màu sắc khác nhau trong tủ quần áo của mình.

Những đôi sneaker cao cổ với màu sắc nổi bật trở thành điểm nhấn cho bộ trang phục. Ảnh: internet
Những đôi sneaker cao cổ với màu sắc nổi bật trở thành điểm nhấn cho bộ trang phục. Ảnh: internet

Hạn chế lớn nhất của những đôi giày kiểu này là khiến cho đôi chân của người mang trông có vẻ ngắn đi. Chính vì vậy một đôi sneaker với phần đế cao sẽ giúp bạn khắc phục nhược điểm này.

Hiện nay có rất nhiều kiểu giày thể thao cao cổ đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Ảnh: internet
Hiện nay có rất nhiều kiểu giày thể thao cao cổ đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Ảnh: internet

Cách mix match với sneaker cao cổ

Công thức “quốc dân" khi phối với tất cả các kiểu giày cao cổ là mặc với quần jeans. Trong đó, quần jeans cạp cao với phần gấu quần xẻ sẽ mang lại vẻ ngoài cổ điển hiện đại, đồng thời lộ một chút da thịt giữa gấu quần và giày sẽ giúp cho đôi chân bạn trông thon dài hơn. Nếu bạn có một chiếc quần hơi dài, hãy xắn ống quần lên một chút để giúp tổng thể trông cân đối.

Đôi giày còn xuất hiện ở những sự kiện thời trang cao cấp. Ảnh: internet
Đôi giày còn xuất hiện ở những sự kiện thời trang cao cấp. Ảnh: internet
Ảnh: internet
Ảnh: internet
Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp