Thẩm Thúy Hằng: Đời thăng trầm của giai nhân tuyệt sắc nổi danh một thời

Lulu Đăng lúc: Thứ bảy, 03/10/2020 11:34 (GMT +7)
Từng là nữ minh tinh nức tiếng Việt Nam xưa nhưng ở tuổi xế chiều, Thẩm Thúy Hằng phải sống cảnh ẩn dật vì nhan sắc biến dạng.

Tuyệt sắc giai nhân của màn ảnh Việt

Nhắc đến những mỹ nhân Việt nổi danh thế kỷ 20, Thẩm Thúy Hằng luôn được ca ngợi như một "biểu tượng nhan sắc" với vẻ đẹp hoàn hảo: mặt trái xoan, mũi dọc dừa, mắt bồ câu, môi trái tim, cằm chẻ, cơ thể 3 vòng chuẩn đẹp. 

Nhan sắc của Thẩm Thúy Hằng được các cô gái thời bấy giờ lấy làm hình tượng sắc đẹp. Từ kiểu tóc bồng bềnh, phục trang áo dài nhấn eo, mỹ phẩm, đồ trang sức và cả các sở thích đời thường của bà đều trở thành hình mẫu được người ta quan tâm, học theo.

Nhan sắc cổ điển, sang trọng của Thẩm Thúy Hằng.
Nhan sắc cổ điển, sang trọng của Thẩm Thúy Hằng.

Thẩm Thúy Hằng sinh năm 1941 tại Hải Phòng, tên thật của bà là Nguyễn Kim Phụng. Sau này, bà cùng với gia đình di cư vào Nam và ngụ tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

Năm Kim Phụng lên 16 tuổi, học lớp Đệ tứ (lớp 9 bây giờ), bà đã nức tiếng là một hoa khôi “Tuổi mới lớn” trong giới học sinh. Cũng chính năm ấy, hãng phim Mỹ Vân - một hãng phim lớn, nổi tiếng lúc bấy giờ tổ chức cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh.

Cô gái vừa chớm tuổi trăng tròn Kim Phụng đã lén gia đình và vượt qua 2000 người đẹp khác trên khắp miền Nam tham dự tuyển. Với nhan sắc trời cho và khả năng diễn xuất thiên phú, Kim Phụng đã xuất sắc giành giải nhất. Ông bà chủ hãng phim Mỹ Vân đã đặt cho Kim Phụng nghệ danh Thẩm Thúy Hằng, và gửi Thúy Hằng đi Hong Kong dự lớp đào tạo diễn xuất ngắn ngày.

Bà được mệnh danh là “Người đẹp Bình Dương”.
Bà được mệnh danh là “Người đẹp Bình Dương”.

Tài năng và sắc đẹp đã đưa Thẩm Thúy Hằng lên đỉnh cao của hào quang danh vọng. 

Vai diễn đầu tiên của bà trên màn ảnh là vai Tam Nương trong Người đẹp Bình Dương - một phim đen trắng của hãng phim Mỹ Vân do nghệ sĩ Năm Châu đạo diễn. Ra mắt công chúng năm 1958, bộ phim đưa Thẩm Thúy Hằng nổi lên như một ngôi sao điện ảnh.

Bà chinh phục khán giả không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều quốc gia trong khu vực châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Hong Kong, Đài Loan…

Thời kỳ đỉnh cao, Thẩm Thúy Hằng liên tục nhận được những giải thưởng lớn của điện ảnh Châu Á và quốc tế: Hai lần đoạt giải diễn viên xuất sắc Á Châu tại LHP Đài Bắc, Ảnh hậu Á Châu trong LHP Á Châu tổ chức tại Hong Kong và Đài Loan năm 1972 - 1974, Nữ diễn viên khả ái nhất tại LHP Moscow và Tasken tại Liên Xô năm 1982...

Vóc dáng hoàn hảo của nữ minh tinh nức tiếng một thời.
Vóc dáng hoàn hảo của nữ minh tinh nức tiếng một thời.

Với gia tài diễn xuất khoảng 60 bộ phim, Thẩm Thúy Hằng trở thành minh tinh hàng đầu với số tiền cát-xê 1 triệu đồng cho một vai diễn (tương đương 1 kg vàng 9999 thời bấy giờ).

Khoảng thời gian từ năm 1965 – 1972, Thẩm Thúy Hằng thành công vang dội. Bà là trường hợp nữ diễn viên Việt Nam hiếm hoi được trọng vọng, yêu mến cả ở nước ngoài.

Bi kịch không được con thừa nhận, nhan sắc biến dạng vì dao kéo

Do có cha là một công chức mẫn cán trong công việc và nghiêm túc trong đời riêng, Thẩm Thúy Hằng cũng được giáo dục cẩn thận, nề nếp. Vì thế, dù là ngôi sao nổi tiếng nhưng bà vẫn khéo léo giữ mình, ít có mặt ở những chốn ăn chơi phù phiếm để tránh tiếng thị phi.

Nhiều đại gia giàu có, vương tôn công tử sẵn sàng bỏ cả đống tiền để chinh phục mỹ nhân nhưng Thẩm Thúy Hằng đều không quan tâm. 

Năm 1959, theo sự sắp xếp của mẹ và các anh, Thẩm Thúy Hằng lập gia đình với người chồng hơn bà 2 tuổi. 

Thẩm Thúy Hằng từng bỏ rơi con gái khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.
Thẩm Thúy Hằng từng bỏ rơi con gái khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Cuộc hôn nhân này tan vỡ sau 5 năm và bà có một người con gái sinh năm 1961 cùng chồng. Vì đang trên đỉnh cao danh vọng, Thẩm Thúy Hằng đã bỏ rơi con gái, gửi cho một gia đình quen nuôi dưỡng. Sau năm 1975, gia đình này đưa con gái bà cùng sang Mỹ.

Thẩm Thúy Hằng đã công khai với một tờ báo vào chiều ngày 8/7/2011 rằng bà có một đứa con gái bị bỏ rơi tên là Nguyễn Thụy Thi Hằng.

Nhan sắc cô gái được cho là con gái đầu của Thẩm Thúy Hằng.
Nhan sắc cô gái được cho là con gái đầu của Thẩm Thúy Hằng.

Bà vô cùng đau đớn khi cô gái này lên tiếng phủ nhận thông tin là con gái của Thẩm Thúy Hằng trong một phỏng vấn trên truyền hình Mỹ, dù nhan sắc của cô giống minh tinh như hai giọt nước.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Thẩm Thúy Hằng kết duyên cùng ông Nguyễn Xuân Oánh ngay khi ông mới bước chân về nước năm 1968.

Nữ minh tinh bên ông xã Nguyễn Xuân Oánh.
Nữ minh tinh bên ông xã Nguyễn Xuân Oánh.

Ông Nguyễn Xuân Oánh sinh năm 1921, hơn Thẩm Thúy Hằng 20 tuổi. Ông từng theo học ngành kinh tế Đại học Harvard, tốt nghiệp Tiến sĩ kinh tế vào năm 1954 và làm việc tại Ngân hàng Thế giới một thời gian trước khi về nước đảm nhận vai trò Thống đốc Ngân hàng quốc gia vào năm 1963 (sau khi Ngô Đình Diệm bị đảo chính).

Có giai thoại kể rằng năm GSTS Nguyễn Xuân Oánh về nước, vừa bước xuống phi trường Tân Sơn Nhất có một hàng rào người đẹp Sài Gòn đón chào và tặng hoa.

Chính “Người đẹp Bình Dương” nổi tiếng đã gắn lên ve áo vest của ông Nguyễn Xuân Oánh một bông hồng đỏ thắm. Không ngờ đóa hồng định mệnh này đã tạo cơ hội cho cả hai quen nhau, một chính khách đang nổi lên trên chính trường và nữ minh tinh đình đám.

Cuộc hôn nhân của họ là một sự kiện lớn không chỉ đối với giới chính trị và văn nghệ sĩ mà còn đương đầu với dư luận vốn có nhiều thành kiến. Tuy nhiên, vượt qua vòng xoáy của dư luận, Thẩm Thúy Hằng và ông Nguyễn Xuân Oánh vẫn chung sống hạnh phúc đến cuối đời. 

Ông Oánh yêu thương vợ mà không ích kỷ. Chính ông đã khuyến khích động viên Thẩm Thúy Hằng tiếp bước trên con đường nghệ thuật thay vì cấm cản và cũng chính ông đã bỏ tiền ra cho Thẩm Thúy Hằng thành lập hãng phim mang tên bà, tiền thân của hãng Vilifilms nổi tiếng một thời.

Thẩm Thúy Hằng: Đời thăng trầm của giai nhân tuyệt sắc nổi danh một thời - Ảnh 7
Khuôn mặt Thẩm Thúy Hằng biến dạng vì lạm dụng các phương pháp thẩm mỹ.
Khuôn mặt Thẩm Thúy Hằng biến dạng vì lạm dụng các phương pháp thẩm mỹ.

Năm 2003, ông Nguyễn Xuân Oánh qua đời vì lên cơn đau tim. Kể từ khi chồng mất, Thẩm Thúy Hắng sống cảnh lẻ loi, bà hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, dành thời gian tìm hiểu Phật pháp, ăn chay trường, tu tại gia, nghe kinh và làm việc từ thiện.

Trong những sự kiện giải trí hiếm hoi Thẩm Thúy Hằng góp mặt, nhan sắc của bà ở tuổi ngoài 70 khiến nhiều người không khỏi xót xa. Để níu giữ nhan sắc lẫy lừng thời trẻ, Thẩm Thúy Hằng lạm dụng các biện pháp thẩm mỹ khiến khuôn mặt bà biến dạng, không còn giữ được nét đẹp tự nhiên, mặn mà khi xưa. 

Hiện Thẩm Thúy Hằng sống kín tiếng. Ngoài người con gái thất lạc, bà có 4 người con trai hiện ở nước ngoài và đều thành đạt. Họ lại là những đứa con hiếu thảo, thường xuyên về thăm viếng cha mẹ và bao bọc bà lúc tuổi già.  

Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du tiếp tục lộ thêm bằng chứng hẹn hò bí mật Nữ rapper người Mỹ Nicki Minaj đã sinh con đầu lòng Nhạc sĩ Trần Tiến không mắc ung thư, chỉ đi chữa mắt
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp