Tổ ấm đẹp duyên dáng với bí quyết chọn lựa và cắm hoa mao địa hoàng

Phi Yến Đăng lúc: Thứ tư, 16/09/2020 13:07 (GMT +7)
Mao địa hoàng hay còn gọi là hoa bao tay chồn (Foxgloves). Hoa với vẻ đẹp rực rỡ, tự nhiên sẽ mang đến cho tổ ấm của bạn cảm giác tươi vui, sinh động.
Hashtag #Trang trí nhà bằng hoa #LIFESTYLE #Sống đẹp sống nhàn

Hoa Mao địa hoàng thường được gieo trồng từ hạt nhưng khá dễ trồng và dễ chăm sóc. Vì thế, nhiều gia đình thường trồng mao địa hoàng ở gần khung cửa sổ hay lối vào nhà để điểm tô cho không gian sống thêm sinh động.

Mao địa hoàng có vẻ đẹp rực rỡ, tươi vui.
Mao địa hoàng có vẻ đẹp rực rỡ, tươi vui.

Hoa mao địa hoàng thường nở rộ vào mùa xuân, làm đẹp những khu vườn có lối đi rải sỏi. Mao địa hoàng cũng có nhiều màu sắc, giúp khu vườn thêm rực rỡ sắc màu.

Có nhiều gia đình, nhiều người yêu hoa thường rất thích cắm loài hoa này để làm đẹp cho tổ ấm. Vì thế, bạn có thể tham khảo một vài thông tin và kinh nghiệm thú vị về loài hoa này để có thể cắm chúng thật đẹp cho ngôi nhà của mình.

Mọi người thường rất thích cắm loài hoa này trong nhà.
Mọi người thường rất thích cắm loài hoa này trong nhà.

Đầu tiên, khi mua về hay cắt từ trong vườn vào nhà, bạn đều nên cho các cành hoa ngâm trong nước. Hãy chuẩn bị một chiếc xô lớn có đổ nước, bỏ hoa vào bên trong để cành ngậm đủ nước.

Empty
Empty

Bước tiếp theo, bạn nên chọn từng cành, chuẩn bị bình hoa phù hợp và bắt đầu xử lý hoa. Vì mao địa hoàng là loại cây ưa nước, mỗi cành và lá đều khá mọng nước. Vì thế, bạn nên bỏ bớt lá bám ở phần dưới của cành giúp khi cắm, lá không làm ảnh hưởng đến độ trong của nước.

Những bông hoa được cắt từ gốc.
Những bông hoa được cắt từ gốc.

Tỉa bớt lá trước khi cắm.Sau khi bỏ bớt lá, bạn đo chiều cao của cành phù hợp với bình hoa. Dùng kéo cắt dứt khoát phần cành bỏ đi theo đường chéo để tăng diện tích bề mặt giúp hoa nở bền đẹp hơn.

Tỉa bớt lá trước khi cắm.
Tỉa bớt lá trước khi cắm.

Mẹo giúp có được bình hoa mao địa hoàng đẹp, đó là bạn cắm những cành hoa có chiều cao bằng nhau xung quanh miệng bình. Những cành bên trong sẽ có thêm lá sao cho lá ở phía trên mặt nước, cành cao hơn một chút so với cành cắm ở miệng bình.

Cắm hoa trong bình thủy tinh.
Cắm hoa trong bình thủy tinh.
Một bình hoa đẹp sẽ là bình hoa mang lại cảm giác vui vẻ cho mọi người. Vì thế, hãy khéo léo kết hợp hoa nhiều màu khác nhau xen kẽ.
Một bình hoa đẹp sẽ là bình hoa mang lại cảm giác vui vẻ cho mọi người. Vì thế, hãy khéo léo kết hợp hoa nhiều màu khác nhau xen kẽ.

Sau khi cắm hoa xong, bạn nên vứt toàn bộ cành lá vừa cắt thừa vào thùng rác. Lưu ý không nên để trẻ em tiếp xúc với lá, cành, tránh việc cho trẻ có cơ hội ăn hay nghịch ngợm với hoa. Vì trong hoa có chất độc digitoxin làm chậm nhịp tim một cách đáng kể. Nếu không cẩn thận còn có nguy cơ tử vong cao.

Bình hoa rực rỡ với các cắm đơn giản.
Bình hoa rực rỡ với các cắm đơn giản.
Những bông hoa thật đẹp làm điểm nhấn cho ngôi nhà của bạn.
Những bông hoa thật đẹp làm điểm nhấn cho ngôi nhà của bạn.

Mao địa hoàng cành dài, hoa nhiều màu sắc nên rất hợp để cắm trong bình thủy tinh, đặc biệt loại bình phình bụng, cổ nhỏ rất dễ để tạo dáng hoa. Chỉ cần vài nhành mao địa hoàng màu sắc đặt trên phòng khách là không gian tiếp khách của bạn đã ngập tràn sức sống. 

Mao địa hoàng rất hợp với bình thủy tinh.
Mao địa hoàng rất hợp với bình thủy tinh.
Tổ ấm đẹp duyên dáng với bí quyết chọn lựa và cắm hoa mao địa hoàng - Ảnh 11

Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp mao địa hoàng với nhiều loại hoa khác và cắm trong những chiếc bình lớn để tạo ra một bình hoa nhiều màu, rực rỡ.

Mao địa hoàng kết hợp với các loại hoa khác mang đến vẻ đẹp tươi tắn, rực rỡ.
Mao địa hoàng kết hợp với các loại hoa khác mang đến vẻ đẹp tươi tắn, rực rỡ.
Tổ ấm đẹp duyên dáng với bí quyết chọn lựa và cắm hoa mao địa hoàng - Ảnh 13
Những khu vườn ngập tràn sắc hoa khiến người ngắm như lạc vào xứ thần tiên Cận cảnh 2 thiết kế chậu trồng cây gia vị thông minh để bày trong phòng bếp
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp