Trịnh Sảng sẽ lách luật phong sát, quay lại showbiz thông qua Lee Jong Suk?

Hải Linh Đăng lúc: Thứ tư, 03/03/2021 15:42 (GMT +7)
Sau khi bị Quảng điện phong sát tại Trung Quốc, rất có thể Trịnh Sảng sẽ sang Hàn Quốc lập nghiệp.

Cụ thể, mới đây trang Sohu đưa tin về việc Trịnh Sảng sẽ tấn công sang thị trường Hàn Quốc. Sau khi vướng phải scandal thuê người mang thai hộ và bỏ rơi con cái khiến sự nghiệp tại quê nhà hoàn toàn đóng băng. Tất cả những bộ phim và những hình ảnh của Trịnh Sảng bị xóa bỏ hoàn toàn trên sóng truyền hình. Dù vậy, một trong những bộ phim của Trịnh Sảng là "Người tình phỉ thúy" dù bị cấm chiếu ở Trung Quốc nhưng với sự tham gia của Lee Jong Suk, bộ phim lại được đón nhận ở xứ sở kim chi.

Thông tin Trịnh Sảng sang Hàn hoạt động sau khi bị khán giả quay lưng khiến netizen Trung Quốc dậy sóng
Thông tin Trịnh Sảng sang Hàn hoạt động sau khi bị khán giả quay lưng khiến netizen Trung Quốc dậy sóng

Đồng thời, bạn diễn của cô là Lee Jong Suk cũng có mối quan hệ tốt với Trương Hàn - người yêu cũ của Trịnh Sảng. Vì vậy, nguồn tin Sohu đưa cũng chỉ ra việc nữ diễn viên muốn tìm một công ty quản lý tại Hàn thông qua Lee Jong Suk.

Trong khi khán giả xứ Trung đang hoàn toàn quay lưng với Trịnh Sảng nhưng netizen phân tích việc cô gây dựng lại sự nghiệp ở Hàn Quốc cũng khó có thể xảy ra. Thay vì hoạt động độc lập trong showbiz như ở Trung Quốc thì muốn hoạt động ở Hàn Quốc, nữ diễn viên bắt buộc phải tìm công ty quản lý mới có thể có được vai diễn.

Bộ phim 'Người tình phỉ thúy' đóng máy ngay trước scandal mang thai hộ của Trịnh Sảng nổ ra
Bộ phim "Người tình phỉ thúy" đóng máy ngay trước scandal mang thai hộ của Trịnh Sảng nổ ra

Chưa kể, thù lao của những diễn viên Hàn Quốc đều không hề cao, cộng thêm việc phải chia phần trăm với công ty quản lý cũng khiến Trịnh Sảng khó có thể thoát được khoản nợ khổng lồ do scandal bỏ rơi con cái. Thêm vào đó, việc thị trường Hàn Quốc đang bùng nổ những gương mặt toàn vẹn cả về nhan sắc và tài năng cũng là một trong những lý do khiến Trịnh Sảng khó có cơ hội tại đất nước củ sâm.

Trước đó, dù tạo tiếng vang với "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" thì diễn xuất của nữ diễn viên chưa bao giờ được đánh giá cao. Những gì công chúng chú ý xoay quanh cô nàng đều là những phát ngôn gây sốc và hành động khó hiểu.

Trong khi đó, netizen xứ Hàn trước giờ đều nổi tiếng về sự khó tính khi nhìn nhận tài năng và nhân cách của một nghệ sĩ. Sohu cũng phân tích rằng với một người trước giờ luôn bị bủa vây scandal như Trịnh Sảng, việc để có một công ty ở Hàn chấp nhận một nghệ sĩ như cô là điều khó có thể xảy ra.

Trịnh Sảng luôn vướng vào tranh cãi diễn xuất dù đã hoạt động trong showbiz ngót nghét 10 năm
Trịnh Sảng luôn vướng vào tranh cãi diễn xuất dù đã hoạt động trong showbiz ngót nghét 10 năm

Trước đó, những ngày đầu năm 2021, Trịnh Sảng gây chấn động mạng xã hội xứ Trung về việc bí mật kết hôn với tình cũ Trương Hằng. Chưa dừng lại, nữ diễn viên vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ khi thuê người mang thai hộ (việc này bị cấm ở luật pháp Trung Quốc), đòi bỏ cặp song sinh ở tháng thứ 7, sinh con ra thì bỏ mặc hoàn toàn.

Đỉnh điểm là việc Trịnh Sảng không ký giấy bảo lãnh cho chính con ruột của mình về Trung Quốc khi 2 đứa trẻ vẫn đang ở Mỹ trong khi dịch bệnh tại đây bùng nổ và nếu visa quá hạn, cặp song sinh sẽ phải vào côi nhi viện.

Trịnh Sảng và Trương Hằng
Trịnh Sảng và Trương Hằng

Cách đây không lâu, truyền thông Trung Quốc ước tính bê bối của ngôi sao Hoa ngữ sinh năm 1991 ảnh hưởng đến 11 công ty điện ảnh và 12 nhãn hàng, số tiền mà cô phải bồi thường lên đến 920 triệu nhân dân tệ (3.275 tỉ đồng). Số phận của 2 đứa trẻ vẫn bị bỏ ngỏ trong khi Trịnh Sảng vẫn đang đối mặt với hàng loạt vấn đề kiện tụng từ nhà sản xuất cho đến tình cũ Trương Hằng.

Trịnh Sảng bị điều tra trốn thuế, không ra tòa để vụ kiện quyền nuôi con hoãn lại? Rộ tin Trịnh Sảng - Trương Hàn tái hợp và đã đăng kí kết hôn Lý do đầu năm Ngọc Trinh đã đi theo chân Irene và Trịnh Sảng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp