3 phong cách lý tưởng để trang trí phòng bé yêu thêm sinh động và đẹp mắt

Hạ Vũ Đăng lúc: Thứ ba, 20/07/2021 18:18 (GMT +7)
Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết chọn phong cách thiết kế nội thất nào để trang trí phòng bé yêu thêm sinh động thì hãy tham khảo bài viết này nhé!
Hashtag #Trang trí phòng trẻ em #Trang trí nội thất #Thiết kế nội thất #Thiết kế nội thất #LIFESTYLE #Sống đẹp sống nhàn

Không chỉ riêng phòng của bố mẹ, ngay cả phòng trẻ nhỏ cũng cần được định hình phong cách để tạo nên sự sang trọng, đẹp mắt nhưng vẫn trẻ trung, sinh động và phù hợp với lứa tuổi. Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết chọn phong cách thiết kế nội thất nào để trang trí cho phòng của bé yêu nhà mình thì có thể tham khảo bài biết này. Dựa trên sự quan sát tính cách của trẻ cũng như định hướng của người lớn, hy vọng không gian của bé sẽ luôn đẹp mắt và tràn đầy cảm hứng nhé!

1. Phong cách Tropical sống động

Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở những thành phố, đô thị tấp nập hẳn nhiên sẽ có ít không gian quan sát và tiếp cận thiên nhiên hơn so với trẻ em ở vùng miền quê nông thôn yên ả. Tuy nhiên, có một cách để bạn thổi hồn thiên nhiên vào phòng bé, đó chính là lựa chọn phong cách Tropical khi trang trí nội thất.

3 phong cách lý tưởng để trang trí phòng bé yêu thêm sinh động và đẹp mắt - Ảnh 1
Có một cách để bạn thổi hồn thiên nhiên vào phòng bé, đó chính là lựa chọn phong cách Tropical khi trang trí nội thất.
Có một cách để bạn thổi hồn thiên nhiên vào phòng bé, đó chính là lựa chọn phong cách Tropical khi trang trí nội thất.

Với phông nền cây cối tươi xanh, hoa lá nở rộ, tưởng như có thể nghe được cả âm thanh của tiếng chim líu lo, tiếng những loài động vật hoang dã miền nhiệt đới như đang hiển hiện trong căn phòng nhỏ. Từ giấy dán tường, vỏ bọc chăn ga gối, thảm trải sàn hay rèm cửa,... tất cả đều có sẵn hoa văn Tropical để bố mẹ thỏa thích chọn lựa.

Từ giấy dán tường, vỏ bọc chăn ga gối, thảm trải sàn hay rèm cửa,... tất cả đều có sẵn hoa văn Tropical để bố mẹ thỏa thích chọn lựa.
Từ giấy dán tường, vỏ bọc chăn ga gối, thảm trải sàn hay rèm cửa,... tất cả đều có sẵn hoa văn Tropical để bố mẹ thỏa thích chọn lựa.

2. Phong cách Scandinavian thanh lịch

Có thể nói, Scandinavian là phong cách không chỉ khiến nhiều người lớn mê mẩn bởi nét thanh lịch mà còn rất phù hợp để "chiều lòng" những đứa trẻ. Căn phòng theo phong cách của người dân xứ Bắc Âu sẽ giúp bé rèn luyện tính gọn gàng, ngăn nắp. Bởi lẽ, đây là phong cách nhấn mạnh tính tiện nghi, công năng sử dụng của nội thất.

3 phong cách lý tưởng để trang trí phòng bé yêu thêm sinh động và đẹp mắt - Ảnh 4
Scandinavian ưa chuộng bảng màu trung tính như trắng, xám, be,... nội thất gần gũi với tự nhiên như gỗ, mây tre đan, liễu gai,... và cây xanh trang trí sống động.
Scandinavian ưa chuộng bảng màu trung tính như trắng, xám, be,... nội thất gần gũi với tự nhiên như gỗ, mây tre đan, liễu gai,... và cây xanh trang trí sống động.

Phong cách Scandinavian ưa chuộng bảng màu trung tính như trắng, xám, be,... nội thất gần gũi với tự nhiên như gỗ, mây tre đan, liễu gai,... Cộng thêm cây xanh trang trí nên nó cực kỳ linh hoạt để trang trí cho cả phòng bé trai và bé gái, hoàn toàn không “kén chọn” giới tính. Theo thời gian, độ tuổi bé lớn lên thì căn phòng sử dụng thiết kế này vẫn không hề lỗi mốt.

Căn phòng theo phong cách của người dân xứ Bắc Âu sẽ giúp bé rèn luyện tính gọn gàng, ngăn nắp. 
Căn phòng theo phong cách của người dân xứ Bắc Âu sẽ giúp bé rèn luyện tính gọn gàng, ngăn nắp. 

3. Phong cách tối giản tươi sáng

Nếu bố mẹ là người yêu thích không gian tươi sáng, gọn gàng, đồng thời muốn hướng trẻ theo phong cách sống này thì Minimalism sẽ là lựa chọn lý tưởng nhất. Giữ cho không gian ít đồ đạc nhất có thể, không sử dụng những chi tiết trang trí cầu kỳ, phong cách này đặc biệt phù hợp hơn nữa khi diện tích dành cho phòng bé khá “khiêm tốn”. 

3 phong cách lý tưởng để trang trí phòng bé yêu thêm sinh động và đẹp mắt - Ảnh 7
Giữ cho không gian ít đồ đạc nhất có thể, không sử dụng những chi tiết trang trí cầu kỳ, Minimalism đặc biệt phù hợp với những căn phòng trẻ em có diện tích nhỏ.
Giữ cho không gian ít đồ đạc nhất có thể, không sử dụng những chi tiết trang trí cầu kỳ, Minimalism đặc biệt phù hợp với những căn phòng trẻ em có diện tích nhỏ.

Nếu cho rằng tối giản dẫn đến nhàm chán thì điều này không hoàn toàn đúng nếu bạn biết cách phối hợp khéo léo cùng màu sắc. Vẫn là kiểu dáng nội thất tinh gọn nhưng nhấn nhá bằng sắc màu nổi bật như xanh lá, đỏ, vàng, cam,... thì chúng đã khoác lên mình “chiếc áo mới” trẻ trung, phù hợp với lứa tuổi vui vẻ, năng động. Hãy nhớ, tối giản nhưng không có nghĩa là mọi thứ trong phòng bé sẽ quá đơn điệu bố mẹ nhé!

Vẫn là kiểu dáng nội thất tinh gọn nhưng nhấn nhá bằng sắc màu nổi bật thì chúng đã khoác lên mình “chiếc áo mới” trẻ trung, phù hợp với lứa tuổi.
Vẫn là kiểu dáng nội thất tinh gọn nhưng nhấn nhá bằng sắc màu nổi bật thì chúng đã khoác lên mình “chiếc áo mới” trẻ trung, phù hợp với lứa tuổi.
Trang trí phòng bé yêu sinh động bằng những gợi ý dễ thực hiện 5 ý tưởng trang trí phòng trẻ em đơn giản nhưng mọi đứa trẻ đều thích mê Cách thiết kế phòng khách và phòng trẻ em trên cùng một không gian?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp