6 lưu ý trong phong thuỷ phòng ngủ cho người mệnh Hoả

Quỳnh Anh Đăng lúc: Thứ sáu, 26/03/2021 17:13 (GMT +7)
Kê giường ngủ theo hướng nào thì tốt nhất cho người mệnh Hoả? Cùng tìm hiểu 6 lưu ý trong phong thuỷ phòng ngủ của người mệnh Hoả
Hashtag #Phong thủy nhà ở #LIFESTYLE #Sống đẹp sống nhàn

1. Hướng kê giường ngủ 

Người thuộc hành Hoả tương sinh với mệnh Mộc và mệnh Thổ. Ngược lại, Hoả tương khắc với mệnh Thuỷ và Kim. Nên khi chọn hướng kê giường ngủ, bạn nên cân nhắc các hướng thuộc hành Hoả & Mộc. Theo phong thuỷ phòng ngủ, người mệnh Hoả hợp với Nam thuộc hành Hoả, các hướng thuộc hành Mộc như Đông, Đông Nam cũng sẽ đem lại may mắn cho gia chủ. 

Người mệnh Hoả nên kê giường theo hướng Nam và đầu giường nên tựa vào tường.
Người mệnh Hoả nên kê giường theo hướng Nam và đầu giường nên tựa vào tường.

2. Giường hướng ra cửa hoặc thẳng cửa ra vào 

Theo quan niệm dân gian, người xưa thường kiêng kị hướng chân & đầu ra phía cửa ra vào. Đây là hướng không tốt, đại kỵ trong việc kê giường ngủ. Hơn nữa, cửa ra vào cũng chính là nơi các luồng không khí đi vào phòng ngủ, bạn sẽ dễ bị nhiễm lạnh hoặc trúng gió nếu như kê giường theo hướng đó. 

Khi kê giường ngủ, người mệnh Hoả nên kê chéo với phía cửa ra vào
Khi kê giường ngủ, người mệnh Hoả nên kê chéo với phía cửa ra vào

3. Không kê giường sát nhà vệ sinh 

Nhà vệ sinh là nơi chứa nguồn năng lượng không tốt, sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khoẻ của gia chủ. Kê giường sát nhà vệ sinh hoặc cửa nhà vệ sinh chiếu thẳng vào giường sẽ có thể khiến gia chủ hay ốm vặt. 

Giường ngủ nên tránh đối diện & sát nhà vệ sinh
Giường ngủ nên tránh đối diện & sát nhà vệ sinh

4. Gợi ý màu sắc cho phòng ngủ

Gia chủ mệnh Hoả hợp với các màu thuộc hành Hoả, Mộc. Do vậy, bạn nên sơn tường phòng ngủ hoặc trang trí phòng ngủ bằng các màu thuộc cung trên để đem lại sự may mắn cho gia chủ. Tuy nhiên, do phòng ngủ thì những màu quá rực rỡ như đỏ, xanh đậm, cam hay hồng đậm sẽ có thể khiến cho bạn khó ngủ. Bạn có thể lựa chọn màu xanh nhạt, màu tím nhạt hoặc hồng nhạt để trang trí phòng ngủ, vừa hợp phong thuỷ & vừa mang lại cảm giác dịu mát, thư giãn. 

Một bộ chăn ga hoặc rèm cửa màu xanh sẽ mang đến may mắn và giúp gia chủ mệnh Hoả có cảm giác thư giãn, mát mắt sau một ngày làm việc.
Một bộ chăn ga hoặc rèm cửa màu xanh sẽ mang đến may mắn và giúp gia chủ mệnh Hoả có cảm giác thư giãn, mát mắt sau một ngày làm việc.

Nếu bạn chọn các màu trung tính như xám, ghi, trắng sữa để sơn phòng ngủ thì có thể chọn chăn ga gối mang màu sắc hợp với hành Hoả như: đỏ, hồng, tím, xanh lá...

6. Các loại cây xanh có thể trồng trong phòng ngủ của người mệnh Hoả

Đối với mệnh Hoả, bạn nên trồng các loại cây/ hoa có màu đỏ, xanh đậm như cây cẩm nhung đỏ, cây phú phú, cây đuôi công tím, cây trường sinh. Tuy nhiên, trong phòng ngủ thì bạn không nên đặt chậu cây quá to, chậu cây size vừa hoặc size mini để bàn sẽ phù hợp với không gian phòng ngủ hơn. 

Một lọ hoa tông màu tím sẽ mang đến sự lãng mạn cho không gian phòng ngủ của gia chủ mệnh Hoả
Một lọ hoa tông màu tím sẽ mang đến sự lãng mạn cho không gian phòng ngủ của gia chủ mệnh Hoả

Bạn có thể để các loại hoa không mùi hoặc có mùi thơm dịu nhẹ như hoa lavender, hoa đồng tiền, hoa cẩm chướng để tạo thêm nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ và không gian phòng ngủ thêm phần lãng mạn. 

4 kiểu thiết kế đầu giường không tốt cho gia chủ theo quan niệm phong thủy 3 loại cây cảnh đem lại may mắn nhưng không tốt cho phong thủy phòng ngủ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp