5 giai nhân đình đám một thời của Hà Dũng: Hồ Quỳnh Hương ăn chay, không chồng con, Trà My Idol viên mãn bên đại gia

Manh Đăng lúc: Thứ sáu, 22/10/2021 15:19 (GMT +7)
Các mỹ nhân gắn với tên tuổi đại gia Hà Dũng hiện đều có cuộc sống kín tiếng, không bận tâm hào quang showbiz.
Hashtag #Sao Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Hà Dũng tên đầy đủ là Hà Hùng Dũng, sinh năm 1952, là nhạc sĩ, doanh nhân có tiếng trong giới giải trí cũng như giới doanh nhân Việt Nam. Vị đại gia này được nhiều người biết tới khi thành lập Hàng không Đông Dương (Indochina Airlines) - Hãng hàng không thứ 5 của Việt Nam và cũng là hãng hàng không tư nhân thứ hai trong nước được cấp phép hoạt động. 

Tuy nhiên, Indochina Airlines đã ngừng vận hành từ cuối năm 2019 do những khó khăn tài chính. Dù vậy, doanh nhân Hà Dũng vẫn duy trì việc kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác. 

Không những vậy, ông là bầu show có tiếng, nâng đỡ nhiều mỹ nhân nóng bỏng trong showbiz. Trải qua nhiều ồn ào, hiện những thông tin về Hà Dũng rất ít ỏi, còn những bóng hồng đã bước qua cuộc đời ông giờ ra sao?

Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương có thể coi là giai nhân nổi tiếng nhất được Hà Dũng nâng đỡ. Bén duyên với nghệ thuật từ năm 2002, Hồ Quỳnh Hương may mắn được Hà Dũng đỡ đầu khi mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn lập nghiệp. 

Với mối quan hệ rộng và quyền lực của mình, doanh nhân Hà Dũng giúp Hồ Quỳnh Hương có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, con đường nghệ thuật của cô rộng mở, trải đầy hoa hồng. Chỉ sau 2 năm vào nghề, Hồ Quỳnh Hương đã gặt hái được thành công đáng kể như: đoạt giải video clip được yêu thích nhất VTV Bài hát tôi yêu; Nữ ca sĩ nhạc Pop được yêu thích nhất Giải Mai Vàng; Ca sĩ triển vọng giải thưởng âm nhạc Làn Sóng Xanh 2003 - 2004...

Hồ Quỳnh Hương từngc ó 5-6 năm gắn bó với Hà Dũng.
Hồ Quỳnh Hương từngc ó 5-6 năm gắn bó với Hà Dũng.

Thăng hoa trong sự nghiệp nhờ phía sau luôn có người giúp đỡ, Hồ Quỳnh Hương nhiều lần bày tỏ sự biết ơn với Hà Dũng. Cô cho hay, mối quan hệ của cả hai lớn hơn tình yêu mà còn có sự đồng điệu trong tâm hồn. Hà Dũng với cô là người thầy, người bạn tri kỷ.

Dẫu vậy, sau một thời gian đường ai nấy đi, Hồ Quỳnh Hương tâm sự, Hà Dũng đã làm tổn thương cô nhiều. Nữ ca sĩ cho biết Hà Dũng quá đào hoa khiến người phụ nữ ở bên cạnh anh không thể an yên. "Tôi hiểu, tôi là một thế giới và anh Dũng cũng như vậy. Mẫu người như anh Dũng có rất nhiều mối quan hệ. Nhưng có những điều tôi không thể chấp nhận được. Anh Dũng đã làm tổn thương tôi nhiều", nữ ca sĩ bày tỏ.

5 giai nhân đình đám một thời của Hà Dũng: Hồ Quỳnh Hương ăn chay, không chồng con, Trà My Idol viên mãn bên đại gia - Ảnh 2
Nhan sắc trẻ trung của Hồ Quỳnh Hương ở tuổi 41.
Nhan sắc trẻ trung của Hồ Quỳnh Hương ở tuổi 41.

Sau khi chia tay Hà Dũng, Hồ Quỳnh Hương không có thêm bất cứ cuộc tình nào. Không chỉ kín tiếng trong đời tư, nữ ca sĩ còn có khoảng thòi gian gần như biến mất khỏi âm nhạc. Tâm sự về những thay đổi trong cuộc sống, Hồ Quỳnh Hương cho hay cô đã đi tu, tập thiền định, ăn chay trường.

Cho đến nay, nữ ca sĩ đã ăn chay trường được 15 năm. Nhờ vậy, ở tuổi 41, cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và tinh thần khỏe mạnh, hạnh phúc. Không vướng bận thị phi showbiz, Hồ Quỳnh Hương học cách nói chuyện với chính bản thân mình, cô sống tĩnh tại, bình dị. 

Những năm gần đây, Hồ Quỳnh Hương chỉ thi thoảng nhận lời làm giám khảo trong cuộc thi âm nhạc hay xuất hiện ở một số sự kiện quan trọng. Ngoài ra, cô tập trung cho công việc kinh doanh riêng để duy trì cuộc sống đủ đầy, bình yên.

Trà My Idol

Trà My Idol từng có thời gian được Hà Dũng đầu tư tiền bạc để phát triển sự nghiệp. Xuất phát với danh hiệu Top 3 Vietnam Idol mùa đầu tiên năm 2008, nữ ca sĩ được đại gia hơn 37 tuổi "vung tiền" làm liveshow lớn - điều mà nhiều ca sĩ có thâm niên cũng không dám mơ đến. Cùng với đó là kế hoạch tổ chức tour ở Mỹ được quảng bá một cách rầm rộ.

Tuy nhiên, năm 2009, Trà My Idol tuyên bố đã "hết duyên" với Hà Dũng, cô rời khỏi công ty của Hà Dũng, tự mình chật vật đầu tư phát triển các sản phẩm âm nhạc. 

"Không có Hà Dũng, tôi vẫn là Trà My. Tất cả chương trình tôi từng xuất hiện đều với tư cách ca sĩ chứ không phải mỹ nhân bên cạnh Hà Dũng. Một người không có khả năng thì có được nâng đỡ đến đâu vẫn không thể tỏa sáng", cô khẳng định khi "đường ai nấy đi" với đại gia nổi tiếng.

Trà My Idol theo đuổi hình tượng nóng bỏng một thời.
Trà My Idol theo đuổi hình tượng nóng bỏng một thời.

Nói về lý do chia tay người đã dìu dắt mình hơn 1 năm, Trà My cho hay cô và Hà Dũng không hợp tính nhau, nữ ca sĩ muốn tự tìm hướng đi cho mình thay vì nghe theo định hướng của Hà Dũng. 

Dù vậy, cô bày tỏ sự trân trọng vì quãng thời gian được Hà Dũng dạy bảo, nâng đỡ. "Đối với tôi, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn, những kỷ niệm về tình cảm anh Dũng dành cho tôi vẫn luôn là hành trang lớn trong cuộc sống của tôi, và chúng tôi vẫn là bạn", Trà My nói.

Không còn ông bầu nổi tiếng hậu thuẫn, sự nghiệp của Trà My chững lại thấy rõ. Đặc biệt, từ sau khi kết hôn với ông xã là một đại gia ở Sài Gòn vào năm 2014, cô chấp nhận lui về sau hậu trường và hài lòng với vai trò làm mẹ, làm vợ. 

5 giai nhân đình đám một thời của Hà Dũng: Hồ Quỳnh Hương ăn chay, không chồng con, Trà My Idol viên mãn bên đại gia - Ảnh 5
5 giai nhân đình đám một thời của Hà Dũng: Hồ Quỳnh Hương ăn chay, không chồng con, Trà My Idol viên mãn bên đại gia - Ảnh 6
Cô hiện sống hạnh phúc, kín tiếng bên chồng đại gia và hai con trai.
Cô hiện sống hạnh phúc, kín tiếng bên chồng đại gia và hai con trai.

Suốt nhiều năm qua, Trà My không còn xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Dù vậy, cô được yêu mến khi làm mẹ của hai cậu con trai kháu khỉnh Gia Huy và Hayden. Hai con trai của nữ ca sĩ có vẻ ngoài ngộ nghĩnh, đáng yêu thường khiến dân mạng phải bật cười.

Sở hữu cuộc sống sung túc, giàu có nhưng Trà My Idol không phô trương, khoe khoang gia thế. Cô chỉ thường chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh đời thường bình dị bên chồng con với cuộc sống hạnh phúc, ấm áp.

Quách An An

Quách An An sinh năm 1982 tại TP.HCM, cô không ngại công khai chuyện tình với Hà Dũng năm 19 tuổi. Người đẹp khẳng định, cô yêu Hà Dũng không phải vì tiền bạc hay tìm chỗ dựa để tiến thân bởi sau khi chia tay nam doanh nhân, cô mới bắt đầu đi hát.

Chia sẻ về chuyện tình với Hà Dũng, Quách An An dành nhiều lời tốt đẹp để nói về tình cũ. Với cô, Hà Dũng là người đàn ông "rất hào hoa, lãng mạn, thỉnh thoảng trẻ con và đáng yêu". Ngoài ra, ông là doanh nhân thành đạt, có đạo đức tốt.

Quách An An từng là mỹ nhân nóng bỏng của Hà Dũng.
Quách An An từng là mỹ nhân nóng bỏng của Hà Dũng.
Cô hiện đã lấy chồng và định cư bên Mỹ.
Cô hiện đã lấy chồng và định cư bên Mỹ.

Dù vậy, cả hai xa nhau cũng vì Hà Dũng quá đào hoa và dễ rung cảm trước những bóng hồng khác. "Phụ nữ không thích người đàn ông của mình để ý đến ai khác. Tôi không vượt qua được sự ích kỷ thông thường ấy", Quách An An chia sẻ.

Những năm 2010-2012, Quách An An hoạt động nghệ thuật sôi nổi, cô ra album ca nhạc và đóng nhiều phim truyền hình như Chuông reo là bắn, Tôi là ngôi sao, Xin lỗi tình yêu, Trung úy...

Hiện tại, Quách An An đã giải nghệ, lập gia đình và định cư tại Mỹ. Cô chỉ thi thoảng về Việt Nam để tham dự sự kiện và một vài dự án nhỏ lẻ. 

Maya

Sau Trà My Idol, Maya là bóng hồng tiếp theo được Hà Dũng nâng đỡ trên con đường nghệ thuật. Vốn là một người mẫu vô danh đi hát, Maya được Hà Dũng đưa đi Nam tiến và dần nổi rầm rộ từ những năm 2010. 

Chia sẻ về mối quan hệ với đại gia hơn nhiều tuổi, Maya bày tỏ sự biết ơn và may mắn vì được Hà Dũng giúp đỡ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Cô không ngại bị nhắc đến cạnh Hà Dũng mà rất thích danh xưng "giai nhân của Hà Dũng" mà người ta gọi mình.

Dù vậy, nữ ca sĩ tâm sự, khi Hà Dũng gặp khó khăn trong sự nghiệp, hãng hàng không phải dừng hoạt động, cô đã chủ động xin rời đi để giảm áp lực cho nam doanh nhân. 

Maya hiện là mẹ đơn thân của con gái nhỏ.
Maya hiện là mẹ đơn thân của con gái nhỏ.
Cô vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật ở tuổi ngoài 30.
Cô vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật ở tuổi ngoài 30.

Năm 2015, Maya bí mật sang Mỹ sinh con và làm mẹ đơn thân. Cho đến nay, cô vẫn không tiết lộ về cha của con gái. Dù cuộc sống nhiều thăng trầm nhưng Maya vẫn duy trì niềm đam mê với nghệ thuật. Thời gian qua, cô tham gia nhiều bộ phim điện ảnh như Scandal, Cô dâu đại chiến 2, Vợ ba...

Ở tuổi 33, nữ ca sĩ vẫn giữ được nhan sắc nóng bỏng, xinh đẹp. Chia sẻ về vị đại gia gắn bó một thời, cô cho hay lâu lâu tôi vẫn hỏi thăm Hà Dũng, thậm chí cùng ông và quản lý cũ đi ăn, hàn huyên với nhau.

Maria Đinh Phương Ánh

Maria Đinh Phương Ánh sinh năm 1985, cô từng top 10 cuộc thi Pepsi Talent Show Vietnam 2009 và hát các ca khúc chủ đề trong phim Sắc đẹp và danh vọng, Em vẫn luôn chờ anh…

Sở hữu vẻ ngoài bốc lửa, Maria Đinh Phương Ánh cũng nổi tiếng với tính cách cởi mở, không né tránh những câu chuyện đời tư. Cô được cho là đã hẹn hò với Hà Dũng vào năm 2011 và được ông giúp đỡ nhiều trong âm nhạc

Maria Đinh Phương Ánh nóng bỏng thời trẻ.
Maria Đinh Phương Ánh nóng bỏng thời trẻ.

Cuộc tình với Hà Dũng của mỹ nhân nóng bỏng đến nhanh và đi cũng nhanh. Năm 2012, cô đã xuất hiện bên bạn trai ngoại quốc. 

Năm 2018, Maria Đinh Phương Ánh gây bất ngờ với nhan sắc khác lạ, khuôn mặt nhọn hoắt, biến dạng, biểu cảm cứng đơ khiến cô bị so sánh với các “thảm họa thẩm mỹ Trung Quốc” như Lý Dĩnh Chi hay Tiết Chỉ Luân.

Nữ ca sĩ từng xuất hiện với khuôn mặt biến dạng.
Nữ ca sĩ từng xuất hiện với khuôn mặt biến dạng.
Maria Đinh Phương Ánh kết hôn năm 2019.
Maria Đinh Phương Ánh kết hôn năm 2019.

Cuối năm 2019, Maria Đinh Phương Ánh tổ chức đám cưới với bạn trai người nước ngoài. Cô chia sẻ chồng là người bình thường chứ không phải đại gia như nhiều lời đồn. Anh sinh năm 1986, kém cô 1 tuổi và hiện là tổng giám đốc công ty kinh doanh đồ nội thất Đan Mạch tại Bình Dương. Hiện tại, Maria Đinh Phương Ánh không còn tham gia showbiz mà sống kín tiếng với gia đình nhỏ.

Nathan Lee bị Hồ Quỳnh Hương nhắc nhở: "Không được dùng chất kích thích" Nathan Lee lại livestream khen Hồ Quỳnh Hương tử tế và nhắc nhở Thu Minh Nối dài drama, Nathan Lee kéo cả Hồ Quỳnh Hương vào cuộc để tố 1 nam ca sĩ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp