7 mốt thời trang "thảm họa" trên thế giới bạn nên biết... để tránh

Linh Phi Đăng lúc: Thứ ba, 24/11/2020 09:15 (GMT +7)
Do tính thẩm mỹ không cao thậm chí gây phản cảm, một số món đồ đã trở thành nỗi ám ảnh của giới thời trang.
Hashtag #Mix&match #Xu hướng thời trang #BEAUTORY #Thời trang

Quần jeans vẩy sơn:

Thời trang luôn là sự sáng tạo và thay đổi không ngừng qua thời gian. Khoảng 10 năm trước, những chiếc quần jeans siêu rách và quần vẩy sơn từng là phong cách được nhiều cô gái cá tính yêu thích. Tuy nhiên, theo thời gian chúng không còn được ưa chuộng bởi sản sau thời gian, công chúng nhận ra rằng những sản phẩm này thực sự thiếu tính ứng dụng và không hề mang tính thẩm mỹ với người mặc. Đa phần quần jeans rách và vẩy sơn không có nhiều ứng dụng với nhiều hoàn cảnh. Công năng mà chúng đem lại không cao, vì thế chỉ tồn tại được một thời gian ngắn.

Quần vảy sơn cùng rách gối (Ảnh: Pinterest)
Quần vảy sơn cùng rách gối (Ảnh: Pinterest)
Chiếc quần vẩy sơn có lẽ chỉ phù hợp với những bé gái tuổi măng non
Chiếc quần vẩy sơn có lẽ chỉ phù hợp với những bé gái tuổi măng non

Giày trong suốt, boots lông:

Những đôi boots trong suốt nhìn có vẻ lạ mắt nhưng thật sự bất tiện và bí bác trong thời tiết nóng. Đôi chân của bạn có thể bị "bốc mùi" vì nhựa dẻo liền khối là chất liệu không hề thân thiện với cơ thể.

Boots lông mang lại sự ấm áp cho người sử dụng. Tuy nhiên những đôi boots lông như vậy thích hợp với những vùng có khí hậu cực lạnh, cực khắc nghiệt, như Nam cực, Nga, Anh,...  Bên cạnh đó, boots lông chỉ thích hợp khi bạn dạo chơi trên tuyết, và rất khó để kết hợp chúng trên trang phục. 

Boots trong suốt Kim Kardashian chưng diện
Boots trong suốt Kim Kardashian chưng diện
Đây là chân bạn hay chân gấu? Đôi boots lông rất ấm áp, nhưng khó kết hợp nhiều trang phục. (ảnh: pinterest)
Đây là chân bạn hay chân gấu? Đôi boots lông rất ấm áp, nhưng khó kết hợp nhiều trang phục. (ảnh: pinterest)

Quần legging mang màu nude hay có họa tiết kỳ lạ:

Nhiều nhà thiết kế đã tự công nhận rằng hai sản phẩm trên thực sự là thảm họa của làng thời trang và giới mộ điệu. Không những vậy, những người đã từng mua chúng đã nói những chiếc quần bó sát này không hợp với bất cứ thứ gì, chúng thật tầm thường, không có chút ứng dụng nào. Có lẽ vì thế rất nhiều người yêu thời trang đã "bỏ bê", không còn đoái hoài đến chúng.

Chiếc quần họa tiết báo đốm này có vẻ thích hợp mặc ở nhà hơn đi ra ngoài
Chiếc quần họa tiết báo đốm này có vẻ thích hợp mặc ở nhà hơn đi ra ngoài
Quần legging màu nude thật khó để kết hợp với bất cứ trang phục nào
Quần legging màu nude thật khó để kết hợp với bất cứ trang phục nào

Quần jeans rách kết hợp với tất lưới:

Chiếc quần jeans rách và có thêm tất lưới
Chiếc quần jeans rách và có thêm tất lưới

Những chiếc quần jeans rách hay tất lưới vốn vẫn là item thời trang được nhiều người sử dụng. Tất lưới vốn là món đồ được phái nữ dùng cho những bữa tiệc ở hộp đêm, bar hay trên sân khấu ca nhạc. Nếu muốn, chị em có thể mặc tất lưới với quần short, không nên mặc lồng quần lưới vào trong quần jeans rách. Nếu không kiểu mặc này sẽ gây mất thiện cảm hay "kém sang" cho chính người diện chúng.

Guốc gỗ, giày thể thao đế thô:

Sản phẩm này như một nỗi kinh hoàng từ những năm 1970 khiến Douglas Dea không bao giờ muốn nhìn thấy một lần nào nữa. "Phần đế của chúng trông rất thô và khiến bộ trang phục bình thường trở nên thảm họa" Douglas Dea đã bày tỏ sự bức xúc của mình trong bình luận trên Quora. Đây cũng là cảm xúc của rất nhiều người yêu thời trang. Liệu có mấy ai có thể sử dụng chúng hàng ngày như những đôi dép, dôi giày bình thường? Guốc gỗ thường nặng và khi đi thường có tiếng kêu to thực sự gây phiền toái. Chúng thực sự không có tính ứng dụng nào trong cuộc sống cả. Có lẽ chỉ những Fashionista mới có thể sử dụng chúng, nhưng chủ yếu để chụp ảnh mà thôi.

Sục đế xuồng đã không còn là item thời trang nữa
Sục đế xuồng đã không còn là item thời trang nữa
Hay giày đế thô có họa tiết cũng khó mà gây thiện cảm với người yêu thời trang
Hay giày đế thô có họa tiết cũng khó mà gây thiện cảm với người yêu thời trang

Răng đính kim cương, tô son lem:

Đính đá vào răng có nguồn gốc bắt đầu từ văn hóa hip hop và để thể hiện phong cách cá nhân. Trước xu hướng làm đẹp độc đáo này, dân mạng để lại nhiều bình luận tiêu cực. Họ cho rằng việc đính đá lên răng không đẹp hay thời trang mà còn có phần mất vệ sinh. Ngoài ra, cách tô son lem giúp môi dày hơn cũng gây mất thiện cảm trong mắt người đối diện.

Katy Pery đính kim cương lên răng
Katy Pery đính kim cương lên răng
7 mốt thời trang 'thảm họa' trên thế giới bạn nên biết... để tránh - Ảnh 11

Quần áo rách

Ngày nay, quy chuẩn ăn mặc không còn khắt khe như thời xưa, đặc biệt giới trẻ có thể thoải mái thể hiện cá tính thông qua trang phục. Chính sự thoải mái này khiến loạt quần áo "rách tả tơi" được ưa chuộng nhưng cũng sớm vấp phải nhiều ý kiến chê bai từ dân mạng. Thực tế cho thấy những món đồ này gây ra hình ảnh phản cảm, kém duyên cho người diện.

7 mốt thời trang 'thảm họa' trên thế giới bạn nên biết... để tránh - Ảnh 12
Giày Tabi (giày móng heo): Bảo bối hay thảm họa thời trang? 5 lỗi sai khiến tranh treo tường trở thành thảm họa trang trí Loạt sao Hàn “cân” được kiểu tóc thảm họa nhờ nhan sắc đỉnh cao IKEA biến “thảm họa chính tả” thành công cụ marketing thành công rực rỡ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp