Britney Spears bị bố đòi 2 triệu USD phí thuê luật sư chống lại... chính cô

Bố ruột đã đệ trình lên tòa khoản tiền khổng lồ yêu cầu Britney Spears phải trả để ông thuê luật sư chống lại chính cô trong vụ kiện kéo dài suốt 2 năm qua.

Hashtag: Britney Spears Sao US-UK

Cụ thể, truyền thông Mỹ đưa tin trong hồ sơ gửi lên tòa án, ông Jaime Spears - bố đẻ của Britney - đã liệt kê những khoản tiền lớn yêu cầu nữ ca sĩ phải trả liên quan đến quyền bảo hộ trong vụ kiện kéo dài suốt 2 năm qua.

Theo đó, ông Jamie đề nghị được nhận 288.000 USD, bao gồm 16.000 USD mỗi tháng cho vai trò đồng bảo hộ của ông với tài sản của Britney và 2.000 USD mỗi tháng tiền thuê văn phòng từ tháng 11/2019 đến tháng 2/2021.

Đồng thời, ông cũng yêu cầu trả cho các luật sư của ông tại công ty Freeman, Freeman & Smiley LLP là 574.625 USD và công ty Holland & Knight 893.751 USD.

Nguồn tin cũng cho biết nếu yêu cầu này của bố ruột Britney được tòa phê chuẩn, số tiền phải trả sẽ lấy từ khối tài sản của nữ ca sĩ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ trả tiền cho luật sư của cha mình để chống lại chính cô trước tòa. "Những người thân của Britney cảm thấy rằng đó là một số tiền cắt cổ, đặc biệt trong hoàn cảnh Britney đã không làm việc hai năm nay và cô tuyên bố không có kế hoạch tiếp tục sự nghiệp nếu còn chịu sự kiểm soát của cha mình", nguồn tin cho biết.

Được biết, giọng ca Baby One More Time đã phải chịu sự giám hộ của cha mình trong hơn 12 năm qua sau khi cô đi điều trị tâm thần vào năm 2008. Thời điểm đó, tòa đã chỉ định ông Jamie Spears làm người bảo hộ cho Britney cả về tài chính, sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng. Chính vì vậy mà trong hơn một thập kỷ qua, Britney không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào về tài chính, nghề nghiệp hoặc chuyện kết hôn, sinh con. Tất cả mọi thứ cô làm đều phải nhận được sự chấp thuận của cha cô. Thậm chí, nữ ca sĩ phải trả phí cho cha để quản lý mình.

Không thể chịu đựng thêm nữa, vào năm 2019, Britney đã bắt đầu đệ đơn xin hủy bỏ quyền giám hộ của bố nhưng chưa được tòa chấp thuận. Để giữ quyền lợi của mình với lý do đang cố làm những "điều tốt nhất cho Britney", ông Jamie đã thuê đội ngũ luật sư để chống lại nguyện vọng của con gái. Điều đáng nói là ông Jamie không tự trả phí luật sư và phí tòa mà lại đang yêu cầu Britney trả khoản tiền này.

Fan biểu tình trước tòa yêu cầu trả tự do cho Britney.

Khoản những khoản phí "vô lý Britney" trên, Britney cũng phải trả 378.333 USD cho luật sư của cô là Samuel D. Ingham III và 238.272 USD cho công ty luật Loeb & Loeb - nơi Ingham đã thuê để hỗ trợ anh trong vụ kiện. Riêng Ingham cho biết anh đang cố gắng giảm phí cho Britney.

Hiện tại, Britney Spears sở hữu khối tài sản 60 triệu USD, cô đã nghỉ diễn, ngừng làm việc từ đầu năm 2019 vì bất đồng với cha trong khi bị ông giám hộ. Suốt thời gian đấu tranh thoát khỏi quyền bảo hộ, Britney đề nghị người chăm sóc sức khỏe cho mình là bà Jodi Montgomery và sẽ thay cha cô làm người giám hộ và một công ty độc lập quản lý tài chính cho cô. Tuy nhiên những yêu cầu này vẫn hiện vẫn chưa được tòa chấp nhận.

Bài liên quan

News feed