Nam Định ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng

Mới đây, trên địa bàn tỉnh Nam Định đã ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, có liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Hashtag: Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Sáng 7/5, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định cho biết, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận trường hợp dương tính vưới SARS-CoV-2. Được biết, ca dương tính là chị L.T.T., trú tại xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh.

Vào ngày 25/4, người này đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Kim Chung, huyện Đông Anh để chăm sóc người thân. Đến ngày 2/5, chị T. đi xe khách từ Hà Nội về nhà. Hiện, trường hợp này đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh.

Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh

Sau khi có kết quả trường hợp này dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã nhanh chóng vào cuộc, phong tỏa, phun khử khuẩn nơi ở của ca nghi nhiêm. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng khẩn trương điều tra, truy vết những trường hợp liên quan, có tiếp xúc đến chị T. để nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, sau ghi nhận chùm ca nhiễm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (tại Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) đã nhanh chóng dừng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân. Bên cạnh đó, ngoài xét nghiệm hơn 800 mẫu của nhân viên, bệnh nhân, người nhà tại đây, bệnh viện cũng tiến hành phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ bệnh viện.

Ca dương tính mới tại Nam Định có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Hiện, Bộ Y tế đã ra thông báo khẩn, yêu cầu người dân từng đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung từ ngày 14/4 đến ngày 4/5 nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo cũng như thực hiện các quy định phòng chống Covid-19.

Bài liên quan

News feed