Netizen xôn xao quan điểm Toán ổn là được, không cần rèn chữ viết

Quan điểm nuôi dạy con của người mẹ nói trên nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên MXH.

Hashtag: Nóng trên mạng xã hội

Mới đây, cư dân mạng xôn xao tranh cãi về quan điểm nuôi dạy con của một người mẹ được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn.

Theo đó, trao đổi với phụ huynh qua tin nhắn, cô giáo khen con của phụ huynh này học môn Toán khá ổn, tuy nhiên, môn Tiếng Việt thì hơi kém bởi chữ viết còn gãy, không được đều nét. Vì thế, cô đã dặn dò gia đình kèm cặp thêm cho học trò này.

Những tưởng phụ huynh sẽ phối hợp với giáo viên sau khi biết tình hình học tập của con thì ngược lại, người mẹ này đã đưa ra quan điểm khiến cô giáo cũng chỉ biết... câm nín: "Toán ổn là được rồi, sau này dùng điện thoại, máy tính chủ yếu là gõ nên không cần lo chữ xấu. Cảm ơn cô giáo nhé".

Đoạn tin nhắn được chia sẻ

Ngay sau khi cuộc nói chuyện này được chia sẻ trên mạng xã hội đã lập tức nổ ra những ý kiền trái chiều. Có người đồng tình với quan điểm nuôi dạy con nói trên của người mẹ, tức quan điểm "không cần lo chữ xấu".

"Con mình chỉ cần viết rõ ràng, đủ nét, đủ dấu, nói chung đọc được là được. Thời gian luyện chữ đẹp chẳng thà tôi để cho con đọc sách, đi bơi, chơi đá bóng... còn bổ ích hơn"

"Ai ném đá thì chịu, tôi cũng suy nghĩ giống bà mẹ này. Sau này đi làm người ta toàn yêu cầu bằng vi tính này kia chứ có đòi bằng viết chữ phải đẹp đâu"

"Nên bỏ mấy cái vụ đi thi chữ đẹp nữa, từng trải qua rồi mới thấy nó không cần thiết lắm. Cứ giỏi những cái khác là ok"

"Đúng là chữ đẹp sẽ tự tin hơn nhưng việc rèn chữ đẹp phải dựa trên khả năng của từng em chứ không nên gượng ép"

"Sau này, tôi sẽ cho con mình học cách gõ máy tính nhanh, tôi nghĩ đó là kỹ năng cần thiết ở thời đại 4.0 này thay vì viết chữ phải đẹp".

Quan điểm "Toán ổn là được, không cần rèn chữ viết" đã lập tức nổ ra những ý kiền trái chiều. Ảnh sưu tầm

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến phản đối với quan điểm trên:

"Trong cuộc sống có rất nhiều lúc phải viết tay chứ không chỉ trông cậy vào máy tính đâu nhé, ví dụ như đi thi Văn chẳng hạn, viết chữ đẹp cũng là lợi thế đó"

"Rèn chữ đâu phải chỉ để viết đẹp mà còn là rèn nết, rèn chí, rèn tâm. Nếu ngay từ nhỏ đã viết cẩu thả thì sau này với mọi việc khó mà kiên trì được"

"Nên nhớ "Nét chữ nết người", các cụ dạy cấm có sai. Luyện viết chữ cũng là rèn cho con tính kiên nhẫn, chỉn chu trong việc học và công việc sau này"

"Các mẹ cứ chú tâm dạy Toán cho con làm gì trong khi con có thể phát triển song song cả Toán lẫn tiếng Việt. Cứ giỏi cả 2 thì sau này vẫn thuận lợi hơn chứ"

Hiện tại, chủ đề "rèn luyện chữ đẹp" vẫn đang được cư dân mạng bàn luận sôi nổi, nhất là những bậc phụ huynh. Quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào? 

Bài liên quan

News feed