Sửng sốt khi túi Hermès Birkin hơn 200 triệu bị cắt vụn ra thành... dép

Chiếc túi Hermès Birkin huyền thoại đã bị một nhãn hàng cắt nhỏ ra và hô biến thành những đôi dép.

Hashtag: Bộ sưu tập thời trang Sản phẩm thời trang Hermes

Ở bất kì thời điểm nào, túi Hermès Birkin cũng luôn là biểu tượng của thời trang cao cấp và văn hóa đại chúng. Bất kỳ tín đồ làm đẹp nào cũng mong muốn một lần được sở hữu chiếc túi đắt đỏ này. Vậy mà một báu vật trong với các tín đồ thời trang lại trở thành nguyên liệu để Công ty sáng tạo MSCHF có trụ sở tại New York sản xuất dép(?!) - một điều có phần khôi hài và phi thực tế, hóa ra lại là sự thật.

Thiết kế dép của Birkenstock với phần đế bằng cao su, kết hợp quai da làm từ túi Birkin. Daniel Greenberg (Giám đốc sáng tạo của MSCHF) chia sẻ rằng: "Chúng tôi thích tạo ra những thứ mới mẻ từ những món đồ hiệu" .

Một công ty start-up tại New York đã quyết định mua túi Birkin và cắt nhỏ ra để làm dép.

Hiện tại, công ty mới chỉ sản xuất 3 đôi dép và rao bán với giá 34.000 USD tới 76.000 USD, tùy vào kích thước chân khách hàng. Daniel cũng chia sẻ thêm rằng thông qua ý tưởng này MSCHF muốn biến đồ hiệu trở nên gần gũi hơn. 

Thiết kế có phom dáng giống đôi dép của Birkenstock với phần đế bằng cao su, kết hợp quai da làm từ túi Birkin.

Đây không phải lần đầu tiên những sản phẩm của các thương hiệu xa xỉ bị cắt xẻ ra như vậy. Cuối năm 1980, Daniel Day đã sử dụng logo của Louis Vuitton và Gucci để gắn lên những sản phẩm thời trang đường phố. Miguel Adrover thì làm váy ngắn từ hòm chứa đồ của LV. Sau đó, cả LV và Gucci đều đã kiện hai người này vì vi phạm thương hiệu của họ. 

Mẫu dép này đang được bán từ 34.000 USD tới 76.000 USD tùy thuộc vào kích cỡ chân của khách hàng

Bài liên quan

News feed