Áo len chú hề - item hot nhất mùa thu đông 2020

Thu Hương Đăng lúc: Thứ năm, 10/09/2020 11:30 (GMT +7)
Áo len là item được yêu thích nhất mùa lạnh bởi tính thời trang cùng sự ấm áp. Đặc biệt áo len chú hề hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn thú vị cho mùa thu đông 2020.

Khi thời tiết dần chuyển sang mùa thu, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống cũng là lúc bạn cần dọn dẹp lại tủ quần áo của mình. Một số item mùa hè sẽ được cất gọn vào góc thay vào đó là những chiếc món đồ ấm áp và dày dặn hơn. Có một số món đồ sẽ ít được diện vào mùa lạnh nhưng cũng có những item mà bạn có thể diện cả ngày, dù ở trong nhà hay ra ngoài đường. Một trong số đó là chiếc áo len ấm cúng, thoải mái và vẫn cực kỳ phong cách. Nếu bạn đã quá nhàm chán với những chiếc áo len trong tủ từ mùa trước thì hãy thay đổi diện mạo của bản thân bằng chiếc áo len chú hề hay còn gọi là áo len clown.

Kiểu áo được lấy cảm hứng từ trang phục của những chú hề. Ảnh: internet
Kiểu áo được lấy cảm hứng từ trang phục của những chú hề. Ảnh: internet
Chiếc áo len cổ điển tron bộ sưu tập mùa thu 2020 của nhà mốt Celine. Ảnh: internet
Chiếc áo len cổ điển tron bộ sưu tập mùa thu 2020 của nhà mốt Celine. Ảnh: internet

Chỉ cần nghe qua tên gọi cũng đủ biết thiết kế này được lấy cảm hứng từ trang phục của những chú hề trong các rạp xiếc với phần ống tay bồng, phần cổ bèo đặc trưng. Nếu bạn đã từng thấy những chú hề rồi thì không khó để có thể tưởng tượng nên kiểu áo len độc đáo này. Tuy nhiên nếu bạn vẫn thấy kiểu áo len chú hề cổ điển này lạ lẫm thì vẫn dễ hiểu vì kiểu ảo này vẫn còn mới mẻ với nhiều người. Nhưng trên thực tế, item này đã “chiếm sóng" rất nhiều show diễn thời trang cao cấp trên thế giới. Thậm chí mới đây nhà mốt Celine còn đưa chúng vào bộ sưu tập mùa thu 2020 của mình đủ thấy kiểu áo này đang trending như thế nào.

Rất nhiều thương hiệu cho ra mắt kiểu áo len chú hề trong mùa thu đông năm nay. Ảnh: internet
Rất nhiều thương hiệu cho ra mắt kiểu áo len chú hề trong mùa thu đông năm nay. Ảnh: internet
Item không thể thiếu trong tủ đồ của những cô nàng sành điệu. Ảnh: internet
Item không thể thiếu trong tủ đồ của những cô nàng sành điệu. Ảnh: internet

Điểm nhấn nổi bật nhất của áo len clown chính là phần cổ đặc trưng, với cổ tròn bèo mềm mại. Mới nhìn qua nhiều người sẽ nghĩ đây sẽ là item dành cho các cô nàng nữ tính, “bánh bèo" hoặc theo đuổi phong cách tiểu thư, cổ điển. Tuy nhiên chỉ cần mix match một chút, bạn hoàn toàn có thể biến thành một cô nàng sành điệu và thời thượng. Chi tiết cổ áo có nhiều kích thước khác nhau, thậm chí có thể tháo rời, xếp nếp hoặc thậm chí là dây buộc tùy theo thiết kế. Nếu là một người khéo tay, bạn hoàn toàn có thể “hô biến” chiếc áo len cũ của mình trở thành áo len chú hề cổ điển đầy mới mẻ.

Điểm nhấn chính là phần cổ bèo đặc trưng. Ảnh: internet
Điểm nhấn chính là phần cổ bèo đặc trưng. Ảnh: internet
Kích thước phần bèo cổ sẽ có sự thay đổi tuỳ theo thiết kế. Ảnh: internet
Kích thước phần bèo cổ sẽ có sự thay đổi tuỳ theo thiết kế. Ảnh: internet

Chiếc áo len độc đáo này có thể kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau tùy theo sở thích và gu thẩm mỹ của người diện. Một gợi ý cho bạn đó là mix áo len chú hề cùng chiếc váy blanket, bạn sẽ có một bộ trang phục hoàn hảo cho mùa thu - đông năm nay.

Bắt kịp xu hướng thời trang thu đông 2020 dự đoán xu hướng màu sắc thời trang thu đông 2020 Bỏ túi những cách mix đồ thu đông vừa ấm lại trendy
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp